Sunday, October 26, 2025

MỸ MUỐN CHỌN ỨNG VIÊN TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC TỪ 'KHẮP NƠI' (Người Việt Online)

 



Mỹ muốn chọn ứng viên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từ 'khắp nơi'

Người Việt Online

October 25, 2025 : 5:01 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-muon-chon-ung-vien-tong-thu-ky-lien-hiep-quoc-tu-khap-noi/

 

NEW YORK, New York (NV) – Hoa Kỳ nói họ sẽ xem xét các ứng viên từ khắp nơi trên thế giới cho vị trí tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Reuters cho biết hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Mười.

 

Hành động này có thể khiến các nước Mỹ Latin tức giận. Những nước này tin rằng đã đến lúc công dân của họ trở thành lãnh đạo tổ chức quốc tế này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/GettyImages-2235369055-1920x1440.jpg

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, nơi nhóm họp Đại Hội Đồng và Hội Đồng Bảo An. (Hình minh họa: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

 

Tổng thư ký thứ 10 của Liên Hiệp Quốc sẽ được bầu vào năm tới với nhiệm kỳ năm năm bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2027. Từ trước tới nay, Liên Hiệp Quốc có truyền thống luân phiên các khu vực khác nhau trên thế giới có người làm lãnh đạo, và nơi tiếp theo đến lượt là Mỹ Latin và Caribbean.

 

“Chúng tôi tin rằng quá trình lựa chọn một vị trí quan trọng như vậy nên hoàn toàn dựa trên sự xứng đáng với càng nhiều ứng viên càng tốt,” Dorothy Shea, phó đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, nói. “Với cân nhắc này, Hoa Kỳ kêu gọi chọn ứng cử viên từ tất cả các khu vực.”

 

Cuộc đua sẽ chính thức bắt đầu khi Hội Đồng Bảo An gồm 15 thành viên và chủ tịch Đại Hội Đồng, cơ quan gồm 193 thành viên, gửi thư chung vào cuối năm nay để kêu gọi đề cử.

 

“Chúng tôi vẫn giữ hy vọng rằng trong quá trình tuyển lựa này, kinh nghiệm lãnh đạo và hồ sơ từ các nước đang phát triển sẽ được công nhận xứng đáng cho vị trí quan trọng này, nhất là từ khu vực Mỹ Latin và Caribbean,” ông Ricardo Moscoso, phó đại sứ Panama tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu trước Hội Đồng Bảo An hôm 24 Tháng Mười. Panama đang là thành viên Hội Đồng Bảo An với nhiệm kỳ hai năm.

 

Cuối cùng, năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An có quyền phủ quyết – bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ – phải đạt đồng thuận đối với một ứng cử viên.

 

Ông Vassily Nebenzia, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, nói với Reuters rằng việc luân phiên chức tổng thư ký giữa các khu vực là truyền thống, chứ không phải quy định.

 

“Các nước Mỹ Latin có đầy đủ cơ sở đạo đức để giành lấy nhiệm kỳ này, nhưng nó không ngăn các ứng cử viên từ nhưng khu vực khác tham gia nếu họ muốn,” ông nói. “Tiêu chí của tôi là sự xứng đáng.”

 

“Tôi không bận tâm nếu một phụ nữ được chọn dựa trên sự xứng đáng, sự xứng đáng là trên hết. Sự xứng đáng trước rồi mới tới giới tính,” Đại Sứ Nebenzia nói.

 

Liên Hiệp Quốc đang đứng trước áp lực ngày càng tăng là phải chọn nữ tổng thư ký đầu tiên trong lịch sử.

 

“Sau 80 năm, đáng lẽ chúng ta đã phải chọn một phụ nữ lãnh đạo tổ chức này từ lâu,” bà Christina Markus Lassen, đại sứ Đan Mạch tại Liên Hiệp Quốc, nói. Đan Mạch cũng là thành viên Hội Đồng Bảo An với nhiệm kỳ hai năm. (NNL) [đ.d.]

 

 

 

 

===================

 

 

 

 

Có gì đáng chú ý khi ông Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị Trung ương 4?

Stephen McDonell, Phóng viên của BBC tại Trung Quốc

BBC News Tiếng Việt

25 tháng 10 2025, 15:56 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyl3n043e8o

 

Hàng trăm đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham dự hội nghị kéo dài bốn ngày do Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì. Sự kiện kết thúc vào hôm 23/10 với một bản thông báo.

 

Văn bản bao quát này nêu bật những điểm chính trong kế hoạch năm năm tới cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.

 

Dưới đây là ba trong số những điều chính chúng ta đã học được từ cuộc họp và bản thông báo.

 

Cuộc thanh trừng tham nhũng có thể quy mô hơn ta tưởng

 

Các nhà quan sát Trung Quốc đã chú ý đến những con số chính thức về tỷ lệ tham dự tuần này.

 

Phải cần một lý do hết sức chính đáng mới có thể vắng mặt một hội nghị toàn thể do ông Tập Cận Bình chủ trì, chẳng hạn như vì đang bị bệnh rất nặng.

 

Thế nhưng, trong số 205 ủy viên của Ủy ban Trung ương, chỉ có 168 người có mặt.

 

Chúng ta biết rằng một người đã qua đời và 10 người đã bị thanh trừng.

 

Như vậy, đã có 26 cán bộ vắng mặt.

 

Liệu sự vắng mặt của các đại biều này có đồng nghĩa với việc thêm nhiều quan chức cấp cao của Đảng đã bị hạ bệ trong đợt "chống tham nhũng" mới nhất so với những gì đã được đưa tin?

 

Ngoài ra, còn có hàng chục đại biểu "dự khuyết" cũng vắng mặt. Đây là những vị trí không có quyền biểu quyết, và là những người có thể lấp đầy các chỗ trống khi cần thiết.

 

Danh tính của những người vắng mặt chưa được công bố, nhưng số lượng vắng mặt có thể nói là khá lớn. Điều này đã dẫn đến nhiều suy đoán rằng họ cũng đã bị thanh trừng trong các đợt mới nhất của các cơ quan ủy ban kiểm tra đáng sợ của Đảng.

 

Chỉ riêng trong quân đội, con số này đã rất đáng kể.

 

Dường như trong số 33 tướng lĩnh là ủy viên Ủy ban Trung ương, 22 người đã không tham dự phiên họp toàn thể.

 

Con số này có thể bao gồm cả tám người đã bị chính thức cách chức, nhưng như vậy thì 14 người còn lại ở đâu? Họ là ai và điều gì đã xảy ra?

 

Với hệ thống quản trị thiếu minh bạch như Trung Quốc, đôi khi những câu hỏi như thế này không bao giờ được trả lời.

 

Điều rõ ràng là trong những ngày trước thềm hội nghị, Đảng đã tiến hành một cuộc "dọn dẹp hàng ngũ", nhằm hợp thức hóa các quyết định kỷ luật – trong đó có việc khai trừ tướng Hạ Vệ Đông, nhân vật từng giữ vị trí quyền lực thứ ba trong Quân đội Trung Quốc (PLA).

 

Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị sẽ vẫn còn tranh luận rằng điều đó là thể hiện sức mạnh hay sự yếu kém của ông Tập Cận Bình.

 

Liệu rằng đó là hành động của một nhà lãnh đạo đa nghi, lo sợ về các khối quyền lực có thể hình thành ngoài tầm kiểm soát của ông, hay là bàn tay cứng rắn của một nhân vật sẵn sàng hạ bệ những người hành động không đúng mực bất kể cấp bậc chức vụ của họ?

 

Dù thế nào đi nữa, có vẻ như cuộc chiến này sẽ không dừng lại.

 

Trong một cuộc họp báo vào hôm 24/10, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Giang Kim Quyền khẳng định Đảng sẽ "duy trì sự kiên trì không lay chuyển, không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng".

 

 XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

 

======================

 

 

 

ASEAN trong vòng xoáy địa chính trị: Khi trung tâm khu vực trở thành vùng trũng quyền lực

Vũ Đức Khanh

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Ottawa, Canada

25 tháng 10 2025

 https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3647dplg4zo

 

Hội nghị Cấp cao ASEAN 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia, lẽ ra phải là dịp khẳng định vai trò trung tâm của Đông Nam Á trong trật tự thế giới mới; nhưng đáng tiếc thay, thực tế lại phơi bày nghịch lý: một ASEAN bị bao vây bởi các cường quốc, chia rẽ trong nội bộ và mất dần tiếng nói chính trị.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/04b0/live/2f8fb9d0-b14a-11f0-aa13-0b0479f6f42a.jpg.webp

Vị thế thực của ASEAN ra sao giữa làn sóng cạnh tranh Mỹ - Trung đang định hình lại toàn bộ khu vực?

 

Nhiều lãnh đạo lớn không đến dự - Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Narendra Modi (chỉ phát biểu trực tuyến) - trong khi Tổng thống Donald Trump lại trở thành tâm điểm dù chưa đặt chân đến Malaysia.

 

Cục diện này nói lên nhiều điều về vị thế thực của ASEAN giữa làn sóng cạnh tranh Mỹ - Trung đang định hình lại toàn bộ khu vực.

 

 

Một ASEAN bị 'vây hãm' bởi siêu cường

 

Đông Nam Á là điểm giao cắt chiến lược giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương — nơi mà mọi toan tính của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay Nga đều hội tụ.

 

Nhưng thay vì là trung tâm đối thoại, ASEAN đang trở thành vùng đệm chiến lược – nơi các cường quốc thử nghiệm chính sách và đo sức ảnh hưởng.

 

Mỹ dưới thời Trump 2.0 trở lại chính sách song phương, vô hiệu hóa Việt Nam nhưng tập trung lôi kéo Thái Lan, Philippines và Singapore, coi đây là "trục đồng minh thân Mỹ" mới.

 

Bắc Kinh thì tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua Sáng kiến Vành đai – Con đường, từng bước chia tách sự thống nhất mong manh của khối.

 

Còn Nga và Ấn Độ — hai đối tác đối thoại của ASEAN — lại thể hiện sự thờ ơ.

 

Việc Tập và Putin không dự, Modi chỉ tham dự trực tuyến, không chỉ vì bận rộn, mà là tín hiệu chính trị: họ không muốn giúp Trump ghi điểm, cũng không xem ASEAN là sân khấu chính cho chiến lược khu vực của mình.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

 

==========================

 

 

 

 

 

Bạo lực, kỳ thị và ca ngợi Đức Quốc xã: mặt tối của các nhóm thảo luận chính trị Mỹ

BBC News Tiếng Việt

 25 tháng 10 2025, 17:49 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c17prwn4v7wo

 

Ba vụ bê bối khác nhau liên quan đến tin nhắn văn bản bị rò rỉ từ các nhóm trò chuyện trực tuyến riêng tư đã làm rung chuyển chính giới Hoa Kỳ trong tháng này, tiết lộ những diễn ngôn phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và bạo lực từ các nhân vật thuộc đủ mọi phổ ý thức hệ, theo Reuters.

 

Các tin nhắn - được gửi riêng nhưng nay đã công khai - bao gồm các từ lóng phân biệt chủng tộc, lời lẽ ca ngợi Đức Quốc xã và đe dọa bạo lực chính trị, làm dấy lên câu hỏi tại sao những người liên quan lại cảm thấy thoải mái khi bày tỏ những quan điểm như vậy mặc dù có nguy cơ bị phơi bày và chỉ trích.

 

Các bài đăng trực tuyến cũng làm gia tăng lo ngại trong các nhóm xã hội dân sự và giới chuyên gia ngôn ngữ chính trị rằng lời lẽ kích động bạo lực và ngôn ngữ thù hằn mang tính phân biệt chủng tộc đang dần trở nên bình thường ở Mỹ, đặc biệt là sau nhiều thập kỷ đấu tranh cho dân quyền nhằm xóa bỏ những hệ tư tưởng như vậy.

 

Người dân từ lâu đã bày tỏ những quan điểm bạo lực hoặc phân biệt chủng tộc trong các bối cảnh riêng tư, nhưng các chuyên gia cho rằng việc rò rỉ các tin nhắn văn bản này đáng chú ý vì đã đưa ra những quan điểm không qua sàng lọc - gây sốc cho nhiều người - của các nhân vật chính trị.

 

Một báo cáo của Politico vào ngày 14/10 tiết lộ rằng một nhóm hơn 10 lãnh đạo của Cộng hòa Trẻ (Young Republican) đã gửi tin nhắn phân biệt chủng tộc và bài Do Thái cho nhau trên Telegram từ tháng Một đến giữa tháng Tám, gọi người da đen là khỉ và một người tuyên bố "Tôi yêu Hitler."

 

Vào ngày 3/10, các tin nhắn bị rò rỉ được National Review công bố tiết lộ rằng Jay Jones, ứng cử viên Đảng Dân chủ cho chức vụ quan chức hành pháp hàng đầu của Virginia, đã gửi một tin nhắn riêng vào năm 2022 nói rằng một thành viên Đảng Cộng hòa của bang nên bị bắn chết và rằng ông sẽ tiểu tiện lên mộ của các đối thủ chính trị.

 

Trong tuần này, ông Paul Ingrassia - người được Tổng thống Donald Trump đề cử lãnh đạo một cơ quan giám sát liên bang - đã rút lui khỏi danh sách đề cử sau khi ông mất đi sự ủng hộ từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa chủ chốt sau có thông tin về việc ông này tự mô tả mình là người có "xu hướng Đức Quốc xã" trong một tin nhắn riêng tư.

 

Các chuyên gia về văn hóa trực tuyến và diễn ngôn chính trị - trong đó có một giáo sư từ Đại học Thành phố New York và Alex Turvy, một nhà xã hội học viết cho các ấn phẩm bao gồm "Social Media and Society" (Mạng xã hội và Xã hội) - nhận định việc các nhóm trò chuyện được duy trì phản ánh một cảm giác sai lầm về sự riêng tư và tính an toàn khi mà các tin nhắn sẽ trở thành một dạng hồ sơ vĩnh cửu và có thể bị rò rỉ.

 

Cùng lúc, các thành viên trong nhóm chat đôi khi có giả định sai rằng họ có thể tin tưởng những người tham gia khác, ngay cả khi các liên minh, tham vọng và động cơ có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trong chính trị, Turvy nói.

 

"Có một ảo tưởng về sự thân mật," ông Turvy nói.

 

"Cảm giác thì như là lời nói riêng tư. Nhưng bạn đang đánh cược rằng tất cả các thành viên trong nhóm chat sẽ bảo vệ bạn mãi mãi."

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

=====================

 

TIN TỔNG HỢP NGÀY 25/10/2025

RFI

Đăng ngày: 25/10/2025 - 15:07  -  Sửa đổi ngày: 25/10/2025 - 17:06

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251025-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

 

(AFP) – Lễ ký thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Cam Bốt tại Malaysia có thể bị dời lại sau khi Thái hậu Thái Lan qua đời. 

Do hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời hôm qua, 24/10/2025, thủ tướng Anutin Charnvirakul, hôm nay 25/10, cho biết chuyển đi dự thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia của ông, phải dời lại. Nhưng thủ tướng Thái Lan cho biết ông hy vọng sẽ sớm có mặt tại Kuala Lumpur để ký kết thỏa thuận với sự chứng kiến của tổng thống Mỹ Donald Trump.

 

(AFP) – Báo cáo của LHQ : Bắc Triều tiên dùng tiền số để lách cấm vận.

Bình Nhưỡng dùng tiền điện tử để né các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đánh cắp ít nhất 1,65 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm 2025, chủ yếu để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa. Bình Nhưỡng cũng gửi chuyên gia công nghệ thông tin nước ngoài để rửa tiền và kiếm ngoại tệ, với điểm đến gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Cam Bốt, Nigeria… Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên duy trì hợp tác quân sự với Nga và tìm cách thu lợi từ dự án quốc tế, kể cả ngành hoạt hình, theo báo cáo của Nhóm giám sát đa phương về trừng phạt Triều Tiên (MSMT). Nhóm được thành lập từ tháng 10 năm 2024, có sự tham gia của các nước Úc, Canada , Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan , New Zealand, Hàn Quốc, Anh Quốc và Hoa Kỳ.

 

(AFP) - Hungary sẽ không tuân thủ lệnh cấm dầu Nga. 

Thủ tướng Viktor Orbán hôm qua, 24/10/2025, cho biết Budapest đang tìm cách né các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga, nhằm gây sức ép buộc Matxcơva chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hàng tuần, ông Orbán khẳng định, Hungary có quyền mua dầu và khí đốt từ Nga với giá bằng hoặc thấp hơn giá hiện tại. Hungary, đồng minh thân cận của Kremlin và Trump trong Liên Âu phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ Nga. Năm 2022, Liên Hiệp Châu Âu đã cho phép Hungary và Slovakia được miễn trừ khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

 

(AFP) – NATO tuần tra biển Baltic có hiệu quả răn đe.

Các chỉ huy NATO sau khi kiểm tra các tàu tuần tuần tra của NATO trên biển Baltic, được triển khai sau các vụ phá hoại cáp ngầm hồi tháng 12/2024, hôm qua (24/10) khẳng định chiến dịch tuần tra đã tạo khả năng  « răn đe » trước các mối đe dọa nhắm vào cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển quan trọng. Tàu chiến Hà Lan Johan de Witt, hiện neo tại Luân Đôn, là soái hạm trong hạm đội đa quốc gia thường trực của NATO, tham gia nhiệm vụ Baltic Sentry từ tháng 1/2025 nhằm bảo vệ hàng nghìn km cáp dưới biển, phục vụ Internet và các dịch vụ thiết yếu toàn cầu. Theo các chỉ huy, kể từ khi triển khai chiến dịch tuần tra, không còn ghi nhận các hành vi phá hoại.

 

(AFP) – Một trong những ngân hàng lớn nhất Iran bị phá sản. 

Ngày 25/10/2025 Teheran thông báo ngân hàng Ayandeh « phá sản ». Bắt đầu hoạt động từ năm 2012, tập đoàn tài chính này nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trên toàn quốc với 270 văn phòng đại diện, trong đó hơn 150 địa điểm hoạt động tại thủ đô Teheran. Ayandeh mất khả năng thanh toán, nắm giữ một khoản  nợ lên tới gần 5 tỷ đô la. Tài sản còn lại của ngân hàng này đã bị nhà nước tịch thu và chuyển cho ngân hàng nhà nước Melli quản lý. Trước mắt các thân chủ ồ ạt xếp hàng dài trước các chi nhánh của ngân hàng này để rút tiền. Từ năm 1990 Iran đã cho phép các ngân hàng tư nhân hoạt động.

 

(AFP) - Ủy Ban Châu Âu chuẩn bị một kế hoạch tự chủ về đất hiếm. 

Chủ tịch Ursula von der Leyen hôm nay 25/10/2025 cho biết mục tiêu là để không còn bị phụ thuộc vào khoáng sản hiếm do Trung Quốc cung cấp. Bruxelles muốn « các tập đoàn công nghiệp châu Âu phải được bảo đảm tiếp cận với các nguồn tài nguyên, khoáng sản đất hiếm trong ngắn hạn và về lâu về dài ». Trung Quốc hiện kiểm soát hơn 70 % thị trường đất hiếm trên thế giới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bruxelles và Bắc Kinh gia tăng. Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Châu Âu và Hoa Kỳ cùng lệ thuộc vào đất hiếm do Trung Quốc xuất khẩu.

 

(AFP) - Afghanistan và Pakistan nối lại đàm phán chấm dứt xung đột tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Các đàm phán nối lại từ ngày hôm nay, 25/10/2026, giữa hai nước nhằm giải quyết các vấn đề an ninh và thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài tại biên giới, nơi gần đây đã xảy ra các cuộc đụng độ với cường độ hiếm có. Một thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ đã đạt được vào cuối tuần trước nhờ trung gian của Qatar, nhưng chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Thỏa thuận sẽ phải được cụ thể hóa với các đàm phán mới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 

(AP) – Mỹ : Tư pháp liên bang đình chỉ quyết định điều động Vệ binh của tổng thống Trump đến Portland, Oregon. 

Lệnh điều động 200 Vệ binh Quốc gia của tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không được thực thi ít nhất trong vài ngày tới, sau phán quyết tạm thời của tòa phúc thẩm liên bang hôm qua, 24/10/2025.

 

(AFP) – Công ty thẩm định tài chính Moody’s tạm duy trì điểm tín nhiệm của Pháp ở mức Aa3 (tức nợ chất lượng tốt), nhưng cảnh báo nguy cơ hạ điểm.

Thông báo của Moody’s được đưa ra hôm qua, 24/10/2025, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tiếp diễn tại Pháp. Quốc Hội Pháp có nguy cơ không đạt thỏa thuận về Ngân sách 2026 do bất đồng sâu sắc giữa các nhóm đảng phái và chính phủ Lecorrn. Ngay sau thông báo của Moody’s, bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure khẳng định Quốc Hội phải nỗ lực « hướng tới một thỏa hiệp về ngân sách ».

 

 

 




No comments: