Hoa
Kỳ huy động hàng không mẫu hạm lớn nhất chống các tổ chức buôn ma túy ở Nam Mỹ
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 25/10/2025 - 13:03
Chiều ngày
24/10/2025 Mỹ loan báo điều một nhóm tàu chiến đến vùng biển Caribe. Sự hiện diện
của chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford và đội tàu
tháp tùng cho phép « tăng cường và mở rộng khả năng hiện có để chặn
hoạt động buôn bán ma túy, triệt đường các tổ chức tội phạm xuyên quốc
gia ».
HÌNH
:
Tàu
sân bay Mỹ USS Gerald Ford, chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới. Ảnh
minh họa. AP - Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Theo
hãng tin Pháp AFP sự hiện diện của tàu sân bay Gerald R. Ford, chiếc lớn nhất
thế giới, cùng hạm đội hộ tống làm dấy lên lo ngại chiến tranh bùng nổ lại Châu
Mỹ Latinh. Thông cáo của Lầu Năm Góc giải thích, mục tiêu của sự hiện diện này
nhằm « củng cố năng lực của Hoa Kỳ trong việc phát hiện,
giám sát và ngăn chặn các tác nhân và hoạt động phi pháp ».
Trước
đó, tám tàu chiến và mười tiêm kích tàng hình F-35 đã được triển khai đến khu vực.
Các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng đặc biệt là với
Venezuela và gần đây hơn là với Colombia.
Từ
đầu tháng 9/2025 Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch không kích nhằm vào các tàu
được cho là của những nhóm buôn ma túy. Cho đến nay, mười vụ tấn công đã được
xác nhận, gần đây nhất là vụ diễn ra đêm 23 rạng sáng 24/10/2025. Các cuộc
tấn công này chủ yếu tập trung ở nam vùng biển Caribe, khiến ít nhất 43 người
thiệt mạng dựa trên số liệu do chính phủ Mỹ cung cấp.
Washington
cho đến nay vẫn chưa đưa ra bằng chứng để cáo buộc Venezuela hay Colombia yểm
trợ các tổ chức ma túy. Nhưng bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định : « Trong
đêm, theo lệnh của tổng thống Trump, bộ Chiến Tranh -tên mới của bộ Quốc Phòng
Mỹ, đã tiến hành một cuộc tấn công chết người nhằm vào một con tàu được băng đảng
Venezuela Tren de Aragua sử dụng. Băng đảng này đã bị Mỹ đưa vào danh sách các
tổ chức khủng bố »
Các
hoạt động quân sự của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là
với Venezuela cũng như với Colombia. Nhiều câu hỏi đang dấy lên về tính hợp
pháp của các hình thức Hoa Kỳ can thiệp vào châu Mỹ Latinh. Brazil chỉ trích Mỹ « thiếu
bằng chứng » cho nên Brazil không thể chấp nhận « một sự can
thiệp từ bên ngoài ». Thậm chí hành động của chính quyền Trump theo lời cố
vấn ngoại giao của tổng thống Lula da Silva có nguy cơ « châm ngòi cho
Nam Mỹ bùng cháy và dẫn đến sự cực đoan hóa chính trị trên toàn lục địa ».
No comments:
Post a Comment