Monday, October 27, 2025

THÁI LAN - CAM BỐT KÝ TUYÊN BỐ CHUNG VỀ CHẤM DỨT XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI (Trọng Thành / RFI)

 



Thái Lan - Cam Bốt ký tuyên bố chung về chấm dứt xung đột biên giới

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 26/10/2025 - 12:34  -  Sửa đổi ngày: 26/10/2025 - 15:30

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20251026-th%C3%A1i-lan-cam-b%E1%BB%91t-k%C3%BD-tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-chung-v%E1%BB%81-ch%E1%BA%A5m-d%E1%BB%A9t-xung-%C4%91%E1%BB%99t-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi

 

Chính quyền Thái Lan và Cam Bốt ký kết tuyên bố chung  về đình chiến hôm nay, 26/102/2026, tại Kuala Lumpur, Malaysia, bên lề thượng đỉnh ASEAN. Tổng thống Mỹ và  thủ tướng Malaysia đã chứng kiến và cùng ký văn kiện, được cho là để làm cơ sở hướng tới hòa bình. 

 

HÌNH :

Từ trái sang: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thái Lan Anutin Charnvirakul, Cam Bốt Hun Manet và tổng thống Mỹ Donald Trump và văn kiện tuyên bố chung được ký, tại Kuala Lumpur, ngày 26/10/2025. AP - Mohd Rasfan

 

Lễ ký kết nói trên là sự kiện ngoại giao đầu tiên của tổng thống Mỹ khi đặt chân đến Malaysia. Theo trang mạng Channels New Asia của Singapore, tổng thống Trump « đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận giữa thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Cam Bốt », với sự chứng kiến của thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, chủ tịch luân phiên khối ASEAN.  

 

Mặc dù tổng thống Mỹ và thủ tướng Malaysia gọi đây là một thỏa thuận hòa bình, nhưng văn bản chính thức mang tên là « Tuyên bố chung ». Trả lời câu hỏi của báo giới đây có phải là « thỏa thuận hòa bình » hay không, ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết « đây là con đường dẫn đến hòa bình ».

 

Xung đột vũ trang giữa Cam Bốt và Thái Lan – hai quốc gia thành viên khối ASEAN – diễn ra trong 5 ngày hồi tháng 7/2025. Các đụng độ, với sự tham gia của bộ binh, pháo binh và không quân, khiến ít nhất 43 người chết, và buộc hơn 300.000 thường dân phải sơ tán. Xung đột bùng nổ liên quan trực tiếp đến các tranh chấp về biên giới giữa hai nước. Thái Lan và Cam Bốt đạt được thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ vào cuối tháng 7.  

 

Thỏa thuận chính thức được ký kết hôm nay bao gồm việc hai nước đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch, trả tự do cho 18 binh sĩ Cam Bốt bị bắt giữ. Cả hai bên đồng ý rút vũ khí hạng nặng và rà phá bom mìn khu vực biên giới. Các quan sát viên của khối ASEAN sẽ được triển khai để giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Hai nước láng giềng cũng cam kết « ngăn chặn việc quảng bá thông tin sai lệch » nhằm « thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình ».

 

Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận này cho phép duy trì một nền hòa bình bền vững, giúp cho việc cứu được « hàng triệu sinh mạng ». Tổng thống Trump cho biết khi giao tranh nổ ra vào tháng 7/2025, Washington ngay lập tức đã hành động « để ngăn chặn xung đột leo thang », và có nhiều cuộc điện đàm với thủ tướng Malaysia, và hai lãnh đạo Thái Lan và Cam Bốt.

 

Tổng thống Trump cũng cho biết thêm, hôm nay Mỹ ký kết một « thỏa thuận thương mại lớn » với Cam Bốt và một thỏa thuận khoáng sản quan trọng « rất quan trọng » với Thái Lan.

 

 

Gốc rễ của xung đột chưa được giải quyết

 

Trên đường đến Malaysia, tổng thống Mỹ đã ca ngợi đây là một « thỏa thuận hòa bình » và một « đóng góp phi thường cho nhân loại » (incredible job for humanity). Tuy nhiên, giới quan sát tại khu vực lo ngại chiến tranh Thái Lan – Cam Bốt tái bùng phát khi các cội rễ của xung đột chưa được giải quyết.

 

Xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt bùng phát do tranh chấp lâu đời về các ngôi đền biên giới, mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền dựa trên một đường phân định không rõ ràng từ thời chính quyền thực dân Pháp tại Cam Bốt, xác lập năm 1907. Tòa án Công lý Quốc tế hồi 1962 đã ra phán quyết có lợi cho Phnom Penh về chủ quyền đối với đền Preah Vihear, nhưng Thái Lan từ chối công nhận thẩm quyền của tòa án về các vấn đề lãnh thổ tranh chấp. Vấn đề này không được đề cập trong Thỏa thuận.

 

Theo chuyên gia Khoo Ying Hooi, ngành nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Đại học Malaysia, được AFP dẫn lời, đây chỉ là một thỏa thuận « mang tính biểu tượng hơn là thực chất ». Báo chí Thái Lan cho hay, tư lệnh Quân khu 2, trung tướng Weerayut Raksin, sau chuyến thị sát tình hình biên giới để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, hồi giữa tháng 10, cho biết Bangkok « đã có kế hoạch thu hồi » hai ngôi đền Ta Kwai và Khana, hiện do Cam Bốt kiểm soát, và kế hoạch sẽ được thực thi « vào thời điểm thích hợp ». Chính trường Thái Lan đang bước vào giai đoạn biến động lớn với việc Quốc Hội nước này có thể phải giải tán trong những tháng tới để bầu cử lại, theo một quyết định của chính phủ đầu tháng 9.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

THÁI LAN - CAM BỐT

Thái Lan và Cam Bốt đồng ý ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện"

 

ĐIỂM BÁO

Xung đột Thái Lan-Cam Bốt : Bất đồng lịch sử khó giải quyết

 

CHÂU Á - NGOẠI GIAO

Donald Trump muốn chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Cam Bốt

 





No comments: