Thuế
dịch vụ kỹ thuật số : Châu Âu đối đầu Mỹ
Phan
Minh - RFI
Đăng
ngày: 05/08/2025 - 11:05
Trong
bối cảnh bộ Kinh Tế và Tài Chính Pháp kêu gọi “chấp nhận đọ sức” trong
các cuộc đàm phán với Washington, việc đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số có
nguy cơ vẫn chỉ là một ước vọng.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Điện thoại iPhone của tập đoàn Apple trên nền lá cờ Liên Hiệp Châu
Âu. AFP - NICOLAS TUCAT
“Nếu
ý định của tổng thống Mỹ Donald Trump là cân bằng cán cân thương mại hàng
hóa, thì cũng không có gì cấm kỵ khi nói đến cán cân thương mại dịch vụ”. Bộ trưởng
chuyên trách về Thương Mại của Pháp Laurent Saint-Martin, ngày
30/07/2025, đã kêu gọi “chấp nhận đọ sức” trong các cuộc
đàm phán giữa Bruxelles và Washington. Thỏa thuận được công bố hôm 27/07 quy định
mức thuế 15% đánh vào hàng hóa châu Âu nhập vào Hoa Kỳ mà không có sự nhượng bộ
nào, đồng thời yêu cầu châu Âu mua một lượng lớn khí đốt và dầu mỏ của Mỹ. Đáp
lại, bộ trưởng Saint-Martin đề nghị đề cập đến một yếu tố mà
Donald Trump thường tránh nhắc đến khi ông chỉ trích thâm hụt thương mại với Liên
Hiệp Châu Âu (EU), đó là cán cân dịch vụ, vốn nghiêng hẳn về phía Hoa
Kỳ nhờ vào lĩnh vực kỹ thuật số. Liệu châu Âu có thể trả đũa bằng cách đánh thuế
các dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ hay không ?
Sự
thất bại của “thuế Gafa” châu Âu
Trước
hết, cần phải nêu ra một vài con số : trong giao thương xuyên Đại
Tây Dương, cán cân hàng hóa năm 2024 có thặng dư 197 tỷ euro nghiêng về phía
châu Âu. Nhưng với các dịch vụ thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại :
theo Eurostat, Liên Âu đã nhập khẩu 482,5 tỷ euro dịch vụ từ Mỹ năm
ngoái, chủ yếu liên quan đến việc chi trả quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến
thâm hụt gần 150 tỷ euro. Nhà kinh tế Julien Marcilly thuộc Global
Sovereign Advisory giải thích : “Dù là các nền tảng như Facebook
hay Instagram, hoặc các nhà cung cấp phần mềm như Google hay Microsoft, các tập
đoàn đa quốc gia của Mỹ đều kê khai phần lớn hoạt động của họ tại Ireland hoặc
Luxembourg, nơi có mức thuế thấp, sau đó chuyển lợi nhuận khổng lồ về Mỹ, được
tạo ra tại thị trường châu Âu.”
Vì
vậy, việc đánh thuế lĩnh vực này không còn thuộc phạm vi thẩm quyền về thương mại
của Bruxelles mà là chính sách thuế quan của từng quốc gia thành viên. Luật sư
thuế Morgan Vail thuộc công ty luật Ashurst của Anh Quốc nhận xét : “Đây
là một trong những rào cản chính đối với việc đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số Mỹ.
Cũng như các dịch vụ khác, chúng vốn không chịu thuế quan. Tuy nhiên, chúng phải
chịu thuế giá trị gia tăng VAT và có thể phải chịu cả thuế dịch vụ kỹ thuật số
(TSN), điều khiến Donald Trump rất khó chịu.” Ở Pháp, thuế TSN,
còn gọi là “thuế Gafa”, đánh 3% doanh thu đối với các tập đoàn
có doanh thu toàn cầu trên 750 triệu euro từ một số dịch vụ kỹ thuật số, trong
đó ít nhất 25 triệu tại Pháp. Các quốc gia khác như Anh, Tây Ban Nha hay Áo
cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự. Liệu châu Âu có thể dùng công cụ này để
bù đắp thâm hụt dịch vụ hay không ? Morgan Vail nói tiếp : “Từ
năm 2018, các cuộc đàm phán đã được tiến hành nhằm xây dựng một loại thuế hài
hòa ở cấp độ châu Âu, nhưng nhanh chóng bị chôn vùi do thiếu đồng thuận. Một số
nước như Ireland sẽ bị thiệt rất nhiều.”
Đạo
luật Mạng Kỹ thuật số (Digital Network Act)
Tuy
nhiên, vẫn còn những đòn bẩy khác để buộc các ông lớn công nghệ Mỹ phải đóng
góp. Một trong số đó là Đạo luật Mạng Kỹ thuật số (Digital Network Act – DNA),
một dự thảo quy định của Liên Âu được đệ trình vào tháng 06/2025, yêu
cầu các tập đoàn kỹ thuật số Mỹ phải chia “phần công bằng” cho
các mạng viễn thông, nơi họ hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng hôm 28/07, căng thẳng
leo thang khi Nhà Trắng đơn phương tuyên bố rằng “Hoa Kỳ và
Liên Âu dự định loại bỏ các rào cản phi lý đối với thương mại kỹ thuật
số”, và do đó, EU “xác nhận sẽ không thông qua hoặc duy trì bất kỳ
khoản phí sử dụng mạng nào”. Tuyên bố này ngay lập tức bị phát
ngôn viên về vấn đề thương mại của Ủy Ban Châu Âu, ông Olof Gill, bác
bỏ, và khẳng định rằng EU vẫn duy trì “quyền lập pháp độc lập”.
Vậy phải
chăng Donald Trump đang tung hỏa mù ? Julien Marcilly phân
tích : “Dù thế nào thì DNA vẫn là một điểm nóng mâu thuẫn với tổng
thống Mỹ, có thể bất ngờ viện dẫn điều khoản 899 trong Đạo luật To và Đẹp
- Big Beautiful Bill.” Đạo luật tài khóa này, được ký vào ngày 04/07 vừa
qua, từng bao gồm một điều khoản (đã bị gỡ bỏ vào phút chót) nhằm đánh thuế bổ
sung tới 20% đối với các công ty đến từ những quốc gia có hệ thống thuế bị xem
là “phân biệt đối xử” với lợi ích Mỹ. Julien Marcilly cho biết
thêm : “Việc tăng mức ‘thuế Gafa’ hoặc thông qua DNA chắc chắn sẽ
khiến Washington phản ứng mạnh, và điều này có thể gây tổn thất lớn cho châu
Âu.” Theo Le Figaro, Ủy Ban Châu Âu dường như không sẵn sàng chấp nhận
rủi ro này : “Ưu tiên hiện tại của chúng tôi là tăng cường mối quan hệ
xuyên Đại Tây Dương. Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa cần phải thực hiện
thêm các biện pháp cân bằng mới.”
Chủ
quyền kỹ thuật số ?
Nguy
cơ leo thang trong lĩnh vực kỹ thuật số là hoàn toàn có thật, đặc biệt đối với
chính các doanh nghiệp châu Âu. Henri d’Agrain, tổng thư ký của Cigref, một
nhóm tư vấn gồm các cơ quan và tập đoàn lớn của Pháp, nhận định : “Các
ứng dụng như Microsoft 360 hay VMware đòi hỏi đầu tư nhiều năm, và hoàn toàn
không thể thay thế đối với doanh nghiệp châu Âu.” Theo một nghiên cứu
của Asterès, công bố vào tháng 4 vừa qua, chi phí cho dịch vụ đám mây và phần mềm
của các tập đoàn lớn châu Âu chiếm trung bình 2,2% doanh thu hàng năm, tương
đương gần 400 tỷ euro trên toàn lục địa, trong đó 330 tỷ dành riêng cho các ứng
dụng của Mỹ. Henri d’Agrain kết luận rằng “bất kỳ khoản thuế bổ sung
nào cũng sẽ ngay lập tức tác động đến cấu trúc chi phí của các doanh nghiệp,
làm suy giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của họ”.
Chủ
quyền kỹ thuật số, giống như tự chủ về năng lượng hay quốc phòng, không thể chỉ
cần tuyên bố là có. Nhưng trong đàm phán, việc chấp nhận rủi ro là điều cần thiết.
Julien Marcilly nhấn mạnh rằng “để được coi trọng, cần phải sẵn
sàng cược lớn và chịu trách nhiệm về hậu quả”. Trong đàm phán về quy định dịch
vụ kỹ thuật số để đổi lấy chính sách thương mại dễ thở hơn từ Mỹ, châu Âu trước
tiên cần phải đoàn kết chính trị. Morgan Vail phân tích : “Một số
quốc gia, điển hình là Đức, từ chối mạo hiểm về nguyên tắc, trong bối cảnh những
hồ sơ quốc tế phức tạp vượt xa phạm vi thuế hay hải quan. Donald Trump biết điều
đó và tận dụng tối đa.” Hôm 30/07, trong cuộc họp hội đồng bộ trưởng,
tổng thống Pháp Emmanuel Macron có lẽ đã tổng kết tình hình hiện tại một cách
súc tích nhất khi nhận định “châu Âu vẫn chưa tự xem mình là một cường
quốc”.
Nguồn
: Le
Figaro
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Thỏa
thuận thuế quan 15% : EU đành « nhượng bộ » Trump trước nỗi lo rơi vào hỗn loạn
thương mại
Từ
gà, chuối đến thịt bò : Bảy cuộc thương chiến giữa Mỹ và châu Âu
Mỹ
đánh thuế 15% đối với hàng hóa Liên Âu
No comments:
Post a Comment