Việt Nam muốn học
Tư tưởng Tập Cận Bình 'nhiều nhất có thể'?
BBC News Tiếng Việt
16
tháng 1 2025, 17:14 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c77rjm6eky3o
Cuộc
điện đàm giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15/1 được truyền thông hai nước đưa tin với một
số khác biệt.
Tô
Lâm & Tập Cận Bình
Đây
là cuộc điện đàm nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai
nước (18/1/1950-18/1/2025).
Theo
truyền thông hai nước, tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường
trao đổi chiến lược giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an
ninh, hợp tác kinh tế, ưu tiên đẩy nhanh dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn
giữa hai nước.
Báo
chí hai nước tường thuật hai nhà lãnh đạo đề nghị giải quyết các bất đồng giữa
hai bên, nhưng báo chí phía Việt Nam đưa thêm chi tiết "trên cơ sở Hiến
chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về
Luật Biển năm 1982".
Ông
Tô Lâm cũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục "ưu tiên hàng đầu" việc
phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong chính sách đối ngoại, đồng thời
tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.
Tân
Hoa Xã đưa tin ông Tập "rất vui" khi điện đàm với ông Tô Lâm, nhắc đến
chuyện hai người, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc hồi
tháng 8 năm ngoái, "đã có những cuộc trao đổi sâu rộng và đạt được sự đồng
thuận rộng rãi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng và hai nước, cùng
nhau thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa."
Ông
Tập đã kêu gọi hai nước tăng cường kết nối, cùng nhau xây dựng các nền tảng hợp
tác biên giới, xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp xuyên biên giới ổn định
và thông suốt, theo tường thuật của Tân Hoa Xã.
Theo
ông Tập, năm 2025 đánh dấu thời điểm kết thúc của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của
Trung Quốc, trong khi là năm then chốt để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản lần
thứ 14 của Việt Nam, nên "là năm có ý nghĩa to lớn đối với cả hai nước".
Ông
Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tiếp tục trẻ hóa và củng cố hai đảng, tăng cường
trao đổi lý thuyết xã hội chủ nghĩa và kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy sự phát
triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn chưa
từng thấy trong một thế kỷ.
Ông
Tập nói rằng cần phải tận dụng tối đa sự chỉ đạo chính trị của các cuộc trao đổi
cấp cao, cũng như thực hiện các cuộc giao lưu nhân dân và văn hóa "nồng ấm
và thiết thực", "kết nối trái tim mọi người".
Ông
nói thêm hai nước cũng cần tăng cường phối hợp quốc tế và khu vực, bảo vệ công
lý và công lý quốc tế, cùng nhau xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho nhân
loại.
Tư
tưởng Tập Cận Bình
Tân
Hoa Xã đưa tin ông Tô Lâm "thực sự ngưỡng mộ các thành tựu phát triển to lớn
mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc,
tin tưởng Trung Quốc sẽ tận dụng lợi thế về quy mô kinh tế và phát triển lực lượng
sản xuất chất lượng mới, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong
phát triển."
Ông
Tô Lâm nói rằng Việt Nam tích cực ủng hộ ba sáng kiến toàn cầu lớn do ông Tập đề
xuất và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ này.
Ba
sáng kiến mà Tân Hoa Xã nhắc chính là sáng kiến "Văn minh toàn cầu",
"Phát triển toàn cầu" và "An ninh toàn cầu".
Cũng
theo Tân Hoa Xã, ông Tô Lâm cho biết, với mục tiêu chuẩn bị cho Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ 14, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới
một quốc gia thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Trên
con đường hướng tới "kỷ nguyên vươn mình", ông Tô Lâm nói rằng
"Việt Nam sẽ học hỏi tối đa kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, đặc biệt
là sự đổi mới lý luận và thực tiễn của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội
đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới".
Đây
là chi tiết không được tìm thấy trên báo chí ở Việt Nam khi viết về cuộc điện
đàm.
Năm
2018, "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại
mới" đã được ghi trong hiến pháp Trung Quốc.
Đó
là một hệ tư tưởng mang tên ông Tập.
Trước
ông Tập, mới chỉ có lãnh tụ Mao Trạch Đông có được một hệ tư tưởng mang tên
mình.
Ngay
cả Đặng Tiểu Bình, người được mệnh danh là kiến trúc sư của quá trình hiện đại
hóa Trung Quốc, cũng chỉ có một "lý luận" mang tên ông, trong khi những
người tiền nhiệm của ông Tập, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, không có bất kỳ tư
tưởng hay lý luận nào mang tên họ.
Chính
xác thì Tư tưởng Tập Cận Bình có ý nghĩa gì vẫn gây tranh cãi, nhưng giới phân
tích nhận định rằng đó không phải là vấn đề - đó là một động thái quyền lực.
"Tư
tưởng của ông Tập chủ yếu nhằm mục đích củng cố tính chính danh và quyền lực của
ông Tập vượt trên bất kỳ ai khác trong Đảng và trong toàn đất nước. Đó là một
phần của sự sùng bái cá nhân, liên tưởng ông Tập không chỉ với Mao mà còn với
các vị hoàng đế hiển hách và thành công nhất của Trung Quốc," Jean-Pierre
Cabestan, giáo sư danh dự về khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hong Kong,
từng bình luận với BBC vào năm 2022.
Cơ
chế '3+3'
Phó
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chủ trì Phiên họp lần thứ 16 của Ủy
ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam - Trung Quốc ngày 10/12/2024 tại Nhà
khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh
Trước
đó không lâu, hôm 9/12/2024, Trung Quốc và Việt Nam đã tổ chức cuộc họp đầu
tiên của cơ chế đối thoại chiến lược "3 + 3" về ngoại giao, quốc
phòng và an ninh - một sự kiện được truyền thông Trung Quốc hết sức nhấn mạnh về
tầm quan trọng.
Trang
web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa tin chi tiết về sự kiện "3+3",
trong khi tin tức này không được đăng tải trên các tờ báo lớn của Việt Nam.
Một
số website tại Việt Nam đề cập thoáng qua về sự kiện, nhưng không nhắc đến cái
tên "3+3" và gọi đây là cuộc họp "cấp thứ trưởng".
Trong
khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc bàn chi tiết hơn, nhấn mạnh rằng
"3+3" là một sự kiện "chưa từng có" trong cơ chế đối thoại
chiến lược của cả hai nước với bất cứ một quốc gia đối tác nào khác.
Cơ
chế "3+3" do các quan chức thuộc các bộ ngoại giao, quân đội và công
an của hai nước đồng chủ trì, theo Hoàn Cầu Thời báo, đánh dấu cách thức đối
thoại chiến lược chính thức đầu tiên giữa hai nước trên 3 lĩnh vực này.
Trung
Quốc đã thiết lập cơ chế đối thoại "2+2" về ngoại giao và quốc phòng
với các nước như Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan và Indonesia nhưng vẫn
chưa thiết lập cơ chế "3+3" với bất kỳ quốc gia nào khác.
Ngược
lại, Việt Nam có các cuộc đối thoại chiến lược về ngoại giao (hoặc chính trị),
quốc phòng và an ninh với Hoa Kỳ, Nga và Hàn Quốc, cũng như các cuộc đối thoại
ngoại giao (hoặc an ninh) và quốc phòng với Úc và Pháp.
Chuyến
thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm
VIDEO
:
Chủ
tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đi Trung Quốc: những điểm đáng chú ý?
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c77rjm6eky3o
Trung Quốc là điểm
đến đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị mới sau khi ông được bầu
làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/8/2024.
Trong
chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc, bắt đầu tư 18/8/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Tô Lâm đã có một lịch trình nghị sự dày đặc, với các nội dung về hợp tác
chính trị, kinh tế và giải quyết bất đồng trên Biển Đông.
Chuyến
thăm của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội
14, còn Trung Quốc vừa tổ chức xong Hội nghị Trung ương 3 khóa 20.
Giáo
sư Alexander L Vuving từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương
Daniel K. Inouye thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lúc bấy giờ nói với BBC rằng
chuyến đi Trung Quốc của ông Tô Lâm là phù hợp với một quy tắc bất thành văn
trong nghi thức đối ngoại của Việt Nam:
"Lãnh
đạo cao nhất của Việt Nam nên đến Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ. Làm như vậy
sẽ báo hiệu sự tôn trọng của Hà Nội đối với Bắc Kinh, đây là một yếu tố quan trọng
trong cách tiếp cận hiện tại của Việt Nam trong quan hệ với các cường quốc,"
ông Vuving nói.
Với
việc nắm giữ cùng lúc hai chức danh then chốt là chủ tịch nước (lúc bấy giờ) và
tổng bí thư, ông Tô Lâm được coi là "đồng cấp" với Tổng Bí thư, Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình và việc hai lãnh đạo đồng cấp sớm gặp nhau được đánh
giá là bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân hai ông cũng như
phát triển quan hệ hai nước.
------------------------
Tin liên
quan
Vì sao ông Tô Lâm
nhanh chóng thăm Trung Quốc ngay sau khi làm tổng bí thư?
18
tháng 8 năm 2024
·
Ông Tô Lâm kết thúc
chuyến thăm Trung Quốc: những điểm đáng lưu ý
20
tháng 8 năm 2024
·
Có gì sau cơ chế đối
thoại chiến lược '3+3' Trung Quốc và Việt Nam vừa thiết lập?
13
tháng 12 năm 2024
·
Trung Quốc củng cố
quan hệ quốc phòng với Việt Nam nhằm ‘chia để trị’ ở Biển Đông?
4
tháng 11 năm 2024
·
Trung Quốc 75 năm
và bài học cho Việt Nam
·
Tướng Trung Quốc
thăm Việt Nam, ký kết gì với tướng Phan Văn Giang?
25
tháng 10 năm 2024
No comments:
Post a Comment