Các công ty trá hình
của Nga xâm nhập vào Châu Âu như thế nào
Kristina Thomas - ZEIT
Vũ
Ngọc Chi chuyển
ngữ
30/01/2025
https://baotiengdan.com/2025/01/30/cac-cong-ty-tra-hinh-cua-nga-xam-nhap-vao-chau-au-nhu-the-nao/
Các
công ty Nga đang mở rộng hoạt động tại Cộng hòa Séc. Hoạt động kinh doanh của họ
thường mơ hồ, liên quan đến rửa tiền và thao túng chính trị. Đây là mối nguy hiểm
đối với nước Đức.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-69-1068x600.jpeg
Một
căn hộ có bảng hiệu trên hộp thư có thể giúp các nhà điều tra lần ra manh mối,
như trường hợp của Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergei Sergeyevich Kravtsov. Nguồn:
[M] Benjamin Gutheil/ ZEIT đã sử dụng Hình ảnh: The Blowup/Unsplash;
Duma.gov.ru
Thật
khá dễ dàng cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nga để bố trí tại Cộng hòa Séc, Jiří
Skurovac cho biết. Người sáng lập tổ chức nghiên cứu Datlab có trụ sở tại
Prague tự hào về khám phá của mình. Ông bộ trưởng này đã thuê một căn hộ dưới
tên giả tại thị trấn nghỉ dưỡng Karlovy Vary của Séc, được biết đến ở Đức là
Karlsbad. “Các nhà chức trách không thể tìm thấy ông ấy vì ông ấy không được
liệt kê là Sergei Sergeyevich Kravtsov, mà trong sổ đăng ký của Séc lại là
Sergei Braun”, nhà phân tích [Skurovac] giải thích.
Ukraine
cáo buộc Bộ trưởng Giáo dục Nga thúc đẩy chính sách của Vladimir
Putin, bắt cóc trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sang Nga
. Do đó, ông ta có tên trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ kể từ năm 2023.
“Chúng tôi biết bí danh của ông ta”, Skurovac giải thích. Đó là cách anh lần ra
dấu vết của ông ta. Trong văn phòng nhỏ của mình ở Prague, anh tìm kiếm bức ảnh
chụp bảng dưới chuông cửa căn hộ, trên đó có ghi tên: “Sergej Braun”. Trường hợp
này cho thấy, không cần phải làm gì nhiều để lách luật và lệnh trừng phạt.
12.500
công ty Nga tại Cộng hòa Séc
Nhà
phân tích Skurovac cho biết, công ty này chỉ là một trong số hàng ngàn công ty
như vậy. Anh đã thực hiện sứ mệnh của mình là vạch trần các mạng lưới tội phạm
của Nga. Nhóm nghiên cứu của anh phân tích các mối liên hệ với Nga bằng cách sử
dụng sổ đăng ký hải quan và minh bạch của thế giới, bao gồm cả các cơ quan
chính phủ trên toàn thế giới.
Để
đạt được mục đích này, anh cũng đang làm việc với chính quyền Séc. Họ lo ngại về
những con số này. Theo cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, khoảng
12.500 công ty có quan hệ với Nga được đăng ký tại Cộng hòa Séc – nhiều hơn bất
kỳ quốc gia EU nào khác. Bulgaria đứng thứ hai với khoảng 9.600 công ty và Đức
với 4.300 công ty. Cộng hòa Séc chỉ chiếm 2,4% dân số EU.
Việc
phổ biến ở Cộng hòa Séc đối với các chính trị gia và doanh nhân Nga thoạt đầu
nghe có vẻ trái ngược nhau. Kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở
Ukraine bắt đầu, mối quan hệ giữa chính phủ Praha và Moscow trở nên lạnh nhạt
đáng kể. Cố vấn an ninh quốc gia Tomáš Pojar cho biết, trong số các biện pháp
khác, chính phủ Séc đã đưa ra một trong những quy định về thị thực nghiêm ngặt
nhất ở châu Âu. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đều nhận thức được vấn đề
này.
Jiří
Mazánek, người đứng đầu đơn vị đặc biệt quốc gia chống tội phạm có tổ chức, coi
đây là một thách thức đối với an ninh nội bộ. Mazánek cho biết, do quan hệ kinh
tế giữa Cộng hòa Séc và Nga đã suy giảm kể từ năm 2021 nên số lượng công ty Nga
hiện quá cao. Cơ quan tình báo nội địa BIS của Séc cũng đã cảnh báo trong một
thời gian về mối đe dọa do các cơ quan tình báo Nga gây ra từ bên trong nước cộng
hòa này. Việc có nhiều công ty Nga này làm tăng rủi ro.
Tội
phạm có tổ chức – do nhà nước kiểm soát
Mazánek
cho biết, cảnh sát đặc biệt chú ý đến hai loại công ty Nga: Công ty trách nhiệm
hữu hạn được sử dụng để mua bất động sản và công ty trách nhiệm hữu hạn không
hoạt động có mục đích duy nhất là có thể mở tài khoản ngân hàng tại một ngân
hàng Séc. Cái gọi là tài khoản trung chuyển này chỉ nhằm mục đích nhận tiền rồi
chuyển ra nước ngoài.
Cả
hai loại công ty đều gây nguy cơ về an ninh. Nguy cơ gia tăng do các băng nhóm
tội phạm từ khắp không gian hậu Xô Viết. Nhưng trong trường hợp của Nga, mafia
và các cơ quan tình báo Nga thường hành động cùng nhau, Mazánek giải thích. “Tội
phạm có tổ chức của Nga không thể hoạt động độc lập. Chúng được nhà nước Nga kiểm
soát”. Tuy nhiên, người ta không biết có bao nhiêu công ty Nga tham gia vào các
hoạt động tội phạm tại Cộng hòa Séc.
Đối
với luật sư Lukáš Kraus từ tổ chức phi chính phủ Rekonstrukce státu, có một điều
rõ ràng: Cộng hòa Séc đã trở thành điểm nóng về rửa tiền. Ông cho biết, khi
Latvia đưa ra luật chống rửa tiền chặt chẽ hơn vào năm 2017-2018, trung tâm hoạt
động đã chuyển sang Cộng hòa Séc. Theo Kraus, hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ
euro đang “góp phần gây gián đoạn nền kinh tế”, ví dụ như đẩy giá thị trường bất
động sản Séc lên mức không thể chi trả. Nhưng tại sao lại có sự bùng nổ này của
các công ty Nga?
Câu
trả lời có phát xuất từ nhiều thập niên trước. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết
thúc, chính phủ ở Prague và Moscow vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ hơn mong muốn
của nhiều nước phương Tây. Các doanh nhân Nga đã sử dụng đất nước này như một
bàn đạp, thành lập công ty và mua bất động sản – thường vì những lý do rất thực
tế. Có công ty đồng nghĩa với quyền cư trú, đôi khi còn được phép đến các nước
EU khác. Pavel Havlíček thuộc Hội các vấn đề quốc tế (AMO) giải thích: “Số
lượng công ty ở đây từ trước đến nay luôn rất cao, một phần cũng vì các công ty
Nga này trước đây từng đóng vai trò là phương tiện để xin thị thực”.
Dấu
vết dẫn đến trung tâm của Prague
Nhưng
còn một lý do khác: Sau khi phát hiện ra Nga đứng sau vụ tấn công vào kho đạn
dược ở Vrbětice, Cộng hòa Séc, năm 2014, cú sốc ngoại giao rất lớn. Các điệp
viên tình báo Nga được xác định là chủ mưu của vụ tấn công năm 2021 và hàng chục
nhà ngoại giao đã bị trục xuất. “Và chúng tôi biết rằng, họ đang tìm kiếm những
cách thức mới để hoạt động ở đây – những công ty và bất động sản này có
thể được sử dụng cho các hoạt động tình báo”, cảnh sát trưởng Mazánek cho
biết.
Họ
có thể là những công ty hộp thư chỉ tồn tại trên giấy tờ. Một công ty trách nhiệm
hữu hạn mở tài khoản tại một ngân hàng Séc và chuyển hàng triệu euro qua đó mà
không thực sự tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Hoặc một công ty mua một
căn hộ ở Prague, mục đích thực sự vẫn chưa rõ ràng.
Ví
dụ, trong một tòa nhà mái bằng hai tầng ở vùng ngoại ô Prague, không có gì cho
thấy có hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Nhưng đây chính là nơi Iveta Vojikova,
chủ sở hữu hoặc quản lý của 20 công ty, sinh sống. Vì một trong những lý do
này, Vojikova là bị cáo đồng phạm trong bản cáo trạng của cơ quan FBI Hoa Kỳ.
Hai bị cáo chính, hai nhân viên của kênh tuyên truyền Nga Russia Today, được
cho là đã bí mật thành lập các cấu trúc công ty phức tạp, phục vụ các hoạt động
gây ảnh hưởng của Nga thay mặt cho Điện Kremlin. Mục tiêu: Truyền bá những
thông điệp phù hợp với lợi ích của Điện Kremlin.
Không
có nhân viên, nhưng doanh thu hàng triệu đô la
Một
dấu vết dẫn đến trung tâm Prague – nhưng chỉ đến một hộp thư. FBI viết rằng
công ty ma của Séc điều hành một trang web được cho là bán phụ tùng ô tô nhưng
cũng “cung cấp các dịch vụ không liên quan” – chẳng hạn như “tăng cường phòng
thủ kỹ thuật số”. Tên công ty không xuất hiện trong bản cáo trạng. Nhưng tờ báo
Séc Deník N đã tìm ra được rằng đó chính là công ty Craftbrain Global của Iveta
Vojikova.
Công
ty Séc này được cho là đã gián tiếp chuyển số tiền tương đương khoảng 7.770
euro cho bị đơn chính, ít nhất hai lần. Theo các nhà điều tra FBI, số tiền này
cũng có mục đích gây ảnh hưởng đến dư luận tại Hoa Kỳ. Trong khi những người
hàng xóm khẳng định Vojikova làm ca đêm, Craftbrain Global đã kiếm được số tiền
tương đương khoảng 23,7 triệu euro vào năm ngoái và năm trước đó, theo sổ đăng
ký thương mại của Séc. Năm 2021, con số này vào khoảng 17 triệu euro. Số tiền
này kiếm được bằng cách nào? Chỉ có một điều rõ ràng: Từ năm 2020 đến năm 2022,
công ty không có nhân viên nào.
Số
lượng lớn các trường hợp không được báo cáo ở châu Âu – và Đức
Pavel
Havlíček thuộc Hiệp hội các vấn đề quốc tế cho rằng, chủ đề bao trùm ở đây là
các cấu trúc sở hữu không minh bạch. Skurovac cũng cảnh báo: “Rất có thể
chúng ta chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm”. Một phân tích từ nhóm
chuyên gia của ông về sổ đăng ký xe của Séc cho thấy 40% chủ sở hữu xe người
Nga đang trốn tránh sự kiểm soát của nhà nước.
Cộng
hòa Séc là thành trì cho việc gây ảnh hưởng của Nga? Ông cảnh báo không nên đưa
ra phán đoán vội vàng: “Điều này cũng là do chúng ta vẫn có dữ liệu tương đối tốt
ở đây”. Skurovac cho biết, Cộng hòa Séc thậm chí có thể là phòng thí nghiệm
để truy tìm mối liên hệ với Nga. Đây là một trong số ít quốc gia vẫn cung cấp
quyền truy cập vào sổ đăng ký minh bạch ở mức độ này. Một phán quyết của Tòa án
Công lý Châu Âu năm 2022 đã hạn chế quyền truy cập.
“Tình
hình thậm chí có thể còn tồi tệ hơn ở các quốc gia khác”, Skurovac cảnh báo. Chất
lượng dữ liệu trong sổ đăng ký công khai cũng khác nhau ở mỗi quốc gia. “Chúng
có thể sai, có thể chỉ là lời nói dối thôi”. Do đó, có thể có nhiều công ty Nga
ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Đức hoặc Ý.
Các
chuyên gia kêu gọi luật lệ chặt chẽ hơn và nhiều nguồn lực hơn
giải
quyết tình hình này, các tổ chức như Tổ chức Minh bạch Quốc tế và Rekonstrukce
státu đang kêu gọi thay đổi luật pháp, chẳng hạn như luật chống rửa tiền chặt
chẽ hơn dựa trên mô hình của Latvia và cung cấp nguồn lực để thực hiện các biện
pháp trừng phạt. Ngoài ra, luật sư Lukáš Kraus cho biết, việc đảo ngược gánh nặng
chứng minh sẽ có ích. Nếu có nhiều bằng chứng nhưng bằng chứng đó không đủ – ví
dụ vì chính quyền và tòa án Nga không hợp tác – thì các công ty phải chứng minh
rằng số tiền trong các tài khoản công ty đáng ngờ có nguồn gốc hợp pháp.
Luật
mới này không chỉ nhằm mục đích hỗ trợ tại Cộng hòa Séc mà còn nhằm thực hiện
chỉ thị mới của EU. Theo đó, các quốc gia thành viên nên xây dựng luật để có thể
tịch thu tài sản trong những trường hợp nhất định. Kraus muốn thấy EU gây thêm
áp lực để các nước trong EU thực hiện chỉ thị này “nhanh chóng và tận tâm hơn”.
No comments:
Post a Comment