Saturday, October 19, 2024

HOA KỲ ĐƯA LỆNH TRỪNG PHẠT ĐẦU TIÊN LÊN CÁC CÔNG TY TRUNG QUỐC CHẾ VÕ KHÍ CHO NGA Ở UKRAINE (Người Việt)

 



Mỹ đưa lệnh trừng phạt đầu tiên lên các công ty Trung Quốc chế võ khí cho Nga ở Ukraine

Người Việt

October 19, 2024 : 11:33 AM

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/my-dua-lenh-trung-phat-dau-tien-len-cac-cong-ty-trung-quoc-che-vo-khi-cho-nga-o-ukraine/

 

HỒNG KÔNG (NV) – Lần đầu tiên, Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt hai công ty cung cấp máy bay drone có trụ sở tại Trung Quốc cùng với các công ty Nga cộng tác với họ vì đã cung cấp hệ thống võ khí hoàn chỉnh cho Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, theo tin của Đài CNN hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tư.

 

Từ lâu, Washington đã tố cáo Trung Quốc yểm trợ nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine qua việc cung cấp hàng hóa và phụ tùng đa dụng để được sử dụng trong tiến trình sản xuất võ khí, mặc dù Bắc Kinh phủ nhận điều này. Qua một thông cáo vào hôm Thứ Năm, Bộ Tài Chánh Mỹ đã cáo buộc các công ty Trung Quốc trực tiếp dính líu tới chuyện cung cấp võ khí cho Nga.

 

Trong một bản tuyên bố, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết các công ty Trung Quốc đã hợp tác với các công ty quốc phòng Nga trong việc sản xuất loạt máy bay drone tầm xa Garpiya cho quân đội Nga. Các máy bay drone đó được vẽ kiểu, phát triển và sản xuất tại Trung Quốc trước khi được gởi sang Nga để sử dụng trên chiến trường.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/Garpiya.png

Garpiya, loại máy bay không người lái tự hủy sau khi đâm vào mục tiêu của Nga sử dụng động cơ Trung Quốc (Hình: National Police of Ukraine)

 

Loại drone Garpiya đã được Nga khai triển trong cuộc chiến tàn khốc chống lại Ukraine, “phá hủy các hạ tầng cơ sở quan trọng và gây thương vong hàng loạt cho binh lính và thường dân,” bản tuyên bố đó cho biết.

 

“Mặc dù trước đây Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các đối tượng Trung Quốc can tội cung cấp các thiết bị quan trọng cho các cơ sở kỹ nghệ quốc phòng của Nga, nhưng đây là các biện pháp trừng phạt đầu tiên do Mỹ áp đặt nhắm vào các đối tượng Trung Quốc trực tiếp phát triển và sản xuất các hệ thống võ khí hoàn chỉnh, với sự phối hợp của các công ty Nga.”

 

Bản tuyên bố nêu trên cũng cáo buộc công ty Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., có trụ sở tại thành phố duyên hải Hạ Môn, sản xuất động cơ máy bay drone cho loại Garpiya.

 

Hoa Kỳ còn cáo buộc một công ty Trung Quốc khác cũng bị trừng phạt, là Redlepus Vector Industry Shenzhen Co., về việc hợp tác với một công ty quốc phòng Nga để thu xếp các phương tiện vận chuyển máy bay drone sang Nga.

 

Bộ Tài Chánh Mỹ cho biết công ty Redlepus cũng đã gởi đến Nga các thiết bị có thể được sử dụng trong máy bay drone, bao gồm động cơ máy bay, các bộ phận vận hành dữ liệu tự động và phụ tùng điện qua trung gian công ty quốc phòng TSK Vektor của Nga. (TTHN)

 

 

 

 

 



No comments: