Thursday, June 1, 2023

ELON MUSK, CHỦ NHÂN HÃNG TESLA MUỐN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG Ở TRUNG QUỐC (Chi Phương / RFI)

 



Ông chủ Tesla Elon Musk muốn mở rộng hoạt động ở Trung Quốc

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 31/05/2023 - 14:05

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230531-%C3%B4ng-ch%E1%BB%A7-tesla-elon-musk-mu%E1%BB%91....BB%9F-trung-qu%E1%BB%91c

 

Tỷ phú Elon Musk đã đến Trung Quốc ngày hôm qua, 30/05/2023, thăm nhà máy sản xuất xe điện Tesla lớn nhất thế giới tại Thượng Hải. Nhân dịp này, trong các cuộc gặp ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và các lãnh đạo cấp cao khác, ông chủ của SpaceX đã bày tỏ mong muốn gia tăng hoạt động tại Hoa Lục, bất chấp các cảnh báo của Nhà Trắng. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/ad5835ca-ff1f-11ed-8cf3-005056a90321/w:980/p:16x9/AP23150396411644.webp

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương - Qin Gang (P) tiếp tỷ phú Elon Musk, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 30/05/2023. © Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China via AP

 

Theo trang Bách Độ (Baidu), vào năm 2022, Tesla đã bán 440 000 xe ô tô điện tại Trung Quốc, tương đương với 1/3 tổng số xe bán ra của hãng này. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Lục kể từ sau đại dịch Covid-19, tỷ phú Hoa Kỳ cho biết muốn mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. 

 

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stephane Lagarde tường trình : 

 

« Đây là lần đầu tiên sau 3 năm qua, lãnh đạo Tesla trở lại Trung Quốc. Chuyến thăm của Elon Musk tới Thượng Hải vào hôm nay, tại trung tâm sản xuất xe ô tô lớn nhất thế giới của Tesla là dịp để bày tỏ lòng cảm ơn đối với những người lao động vì sự chịu đựng của họ trong giai đoạn dịch Covid-19, trong những tháng dài bị phong tỏa vào năm ngoái, và việc duy trì hoạt động sản xuất.

 

Tại nhà máy sản xuất xe ô tô khổng lồ này, Tesla đã thông báo mở thêm một nhà máy sản xuất bình điện, hợp tác với nhà cung cấp Trung Quốc CATL. Hôm qua, Elon Musk đã gặp ông Tăng Dục Quần (Zheng Yuqun), chủ của CATL, một tập đoàn khổng lồ Trung Quốc, chuyên sản xuất pin lithium. Tesla cần phải có giấy phép công nghệ của CATL để có thể xây dựng nhà máy sản xuất bình điện tại Thượng Hải.

 

Ngoài bình điện hay xe ô tô điện, chuyến thăm Trung Quốc của tỷ phú Elon Musk còn gây chú ý vì cuộc gặp với ông Tần Cương tại Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc đã không ngần ngại dùng phép ẩn dụ nêu ra sự cần thiết phải ‘giữ tay lái thẳng’, và ‘nhấn chân ga theo đúng hướng’, nhằm tránh mọi ‘kiểu lái xe nguy hiểm’, để giữ gìn quan hệ Mỹ - Trung. Elus Musk đã đáp trả là ông phản đối sự tách rời hai nền kinh tế cũng như việc làm gián đoạn chuỗi sản xuất. » 

 

 Theo AFP, mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Elon Musk và Trung Quốc khiến Washington nghi vấn. Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 năm ngoái cho rằng cần phải xem xét những liên kết của ông Musk ở nước ngoài. Tỷ phú người Hoa Kỳ cũng từng gây tranh cãi khi ám chỉ rằng Đài Loan thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. 

 




No comments: