Friday, April 28, 2023

BIDEN SẼ LÀ TỔNG THỐNG MỸ ĐẦU TIÊN ĐẾN THĂM PAPUA NEW GUINEA (Chi Phương / RFI)

 


Joe Biden sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Papua New Guinea

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 27/04/2023 - 12:11

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230427-joe-biden-s%E1%BA%BD-l%C3%A0-t%E....BA%BFn-th%C4%83m-papua-new-guinea

 

Bộ ngoại giao Papua New Guinea thông báo hôm nay, 27/04/2023, rằng tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ghé thăm thủ đô Port Moresby vào tháng 5 tới, trong lộ trình từ Nhật Bản dự hội nghị G7 đến Úc dự hội nghị Bộ Tứ QUAD.

 

https://s.rfi.fr/media/display/5166615a-e3af-11ed-85a1-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/2023-04-25T193202Z_803965993_RC2NL0AD08IE_RTRMADP_3_USA-BIDEN.webp

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 25/04/2023. REUTERS - LEAH MILLIS

 

Theo AFP, ngoại trưởng Papua New Guinea, ông Justin Tkatchenko cho biết tổng thống Biden ghé qua thủ đô của nước này vào ngày 22/05 trong 3 tiếng. Lãnh đạo của hai nước sẽ thảo luận về kinh tế, an ninh và biến đổi khí hậu

 

Chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ đến Papua New Guinea có thể thúc đẩy việc hoàn tất Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng giữa hai nước, cho phép tổ chức thêm nhiều cuộc huấn luyện chung và phát triển hạ tầng an ninh. 

 

AFP nhận định: Trong bối cảnh Hoa Kỳ và đồng minh tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chuyến thăm của tổng thống Biden mang tính biểu tượng và được coi là một « đòn » ngoại giao đối với Bắc Kinh. 

 

Gần đây, quan chức Hoa Kỳ và Úc bày tỏ quan ngại trước những dự án đầu tư của Trung Quốc vào quốc gia giàu tài nguyên này, đặc biệt là về khả năng Trung Quốc lập một tiền đồn quân sự. Do vậy, Hoa Kỳ và Úc đã hợp tác thiết lập một cơ sở hải quân chung tại Lombrum trên đảo Manus thuộc Papua New Guinea. Cơ sở này đã được khởi công xây dựng từ giữa năm 2020. Theo dự kiến, 4 tàu tuần tra lớp Guardian sẽ đóng tại đây.

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Phương Tây cố giúp Papua New Guinea để chận ảnh hưởng Trung Quốc

 

 



No comments: