Monday, April 11, 2022

THỦ TƯỚNG ÁO, LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU ĐẦU TIÊN ĐẾN NGA TỪ ĐẦU CHIẾN TRANH UKRAINA (Trọng Thành - RFI)

 



NỘI DUNG :

Thủ tướng Áo, lãnh đạo Châu Âu đầu tiên đến Nga từ đầu chiến tranh Ukraina

Trọng Thành  -  RFI

.

Chiến tranh Ukraina : Vùng Donbass ly khai thân Nga tổng động viên

Trọng Thành  -  RFI

.

Ukraina : Kharkiv và Dnipro tiếp tục bị dội bom

Thanh Hà  -  RFI

.

==================================================

.

Thủ tướng Áo, lãnh đạo Châu Âu đầu tiên đến Nga từ đầu chiến tranh Ukraina

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 11/04/2022 - 16:08

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220411-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-%C3%A1o-l%C3%A3nh-%C4%9.....BA%BFn-tranh-ukraina

 

Trong lúc chiến tranh tiếp diễn tại Ukraina, đặc biệt ở miền đông nước này, hôm nay, 11/04/2022, thủ tướng Áo Karl Nehammer đến Nga. Chuyến công du Matxcơva đầu tiên của một lãnh đạo châu Âu mở ra hy vọng chính quyền Putin chấp nhận lập một số « hành lang nhân đạo ». Tuy nhiên thủ tướng Áo thừa nhận đây là mục tiêu không dễ dàng.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/a97424fa-b97f-11ec-b544-005056a90284/w:1024/p:16x9/000_326U2V6.webp

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Áo Karl Nehammer. AFP - ARIS OIKONOMOU

 

Mở hành lang nhân đạo, ngừng bắn và mở điều tra đầy đủ về các tội ác chiến tranh là các đề nghị chính sẽ được thủ tướng Áo đưa ra trong cuộc hội kiến với lãnh đạo Nga, theo một thông báo của ông Karl Nehammer trên Twitter. Thủ tướng Áo cho biết chuyến đi Nga của ông là một « sáng kiến cá nhân », được quyết định sau cuộc hội kiến với tổng thống Ukraina Volodymir Zelensky, tại Kiev, ngày thứ Bảy 09/04. Tuy nhiên, chính phủ Áo cũng giải thích rõ là quyết định đã được đưa ra sau thảo luận với thủ tướng Đức Olaf Scholz, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan, và hai lãnh đạo Liên Âu, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel.  

 

Lãnh đạo ngoại giao Áo cũng lưu ý là không ai chờ đợi vào « phép lạ » sau cuộc gặp giữa thủ tướng Áo và tổng thống Nga, nhưng « mọi tiếng nói giúp cho tổng thống Putin hiểu được hiện thực diễn ra bên ngoài điện Kremlin không phải là một tiếng nói hoài phí ».  

 

Lãnh đạo Áo dự định nêu bật với tổng thống Nga về « các tội ác chiến tranh » tại thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev, đã trở thành « một biểu tượng cho các bạo lực tàn khốc » trong cuộc xâm lăng Ukraina của Nga. Đích thân thủ tướng Áo, cũng như nhiều lãnh đạo phương Tây khác, đã đến thị trấn Bucha. Cho đến nay, chính quyền Matxcơva vẫn kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc.  

 

--------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - UKRAINA

Nga, Ukraina thỏa thuận lập các hành lang nhân đạo mới

UKRAINA - DI TẢN NHÂN ĐẠO

Chiến tranh Ukraina : Kiev nỗ lực mở các hành lang nhân đạo ở Mariupol

PHÂN TÍCH

Ukraina: “Hành lang nhân đạo” cũng là vũ khí chiến tranh của Vladimir Putin

 

.

=========================================

.

Chiến tranh Ukraina : Vùng Donbass ly khai thân Nga tổng động viên

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 11/04/2022 - 15:00

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220411-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-v%C3%B9ng-donbass-ly-khai-th%C3%A2n-nga-t%E1%BB%95ng-%C4%91%E1%BB%99ng-vi%C3%AAn

 

Căng thẳng gia tăng tại vùng miền đông Donbass của Ukraina. Trong lúc sân bay Dnipro, thành phố lớn miền đông một lần nữa, bị quân Nga ném bom hôm qua, 10/04/2022, sân bay « hoàn toàn bị phá hủy » - theo thống đốc khu vực trung thành với chính quyền Kiev, nước cộng hòa tự phong Donestk của phe ly khai thân Nga quyết định « tổng động viên ».  Toàn bộ nam giới từ 18 đến 55 tuổi bị gọi nhập ngũ. Thông tín viên Anissa El Jabri từ Donetsk cho biết phản ứng của dân chúng địa phương.  

 

 

 

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220411-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-v%C3%B9ng-donbass-ly-khai-th%C3%A2n-nga-t%E1%BB%95ng-%C4%91%E1%BB%99ng-vi%C3%AAn

Quân đội Nga tại thị trấn Volnovakha ở vùng Donetsk, Ukraina ngày 15/03/2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

 

Thông tín viên Anissa El Jabri tường trình từ Donetsk :  

 

Chúng tôi gặp Nastya tại một trại nuôi chó, nơi cô làm việc. Cô gái 27 tuổi, với mái tóc màu hạt dẻ với nhiều lọn tóc và quầng mắt thâm, cho biết chồng cô đang phục vụ trong quân đội. Chồng Nastya đã được gọi nhập ngũ, thường gọi về nhà một tuần một lần. Trong khi chờ đợi cuộc gọi hàng tuần của chồng, Nastya muốn mọi thứ diễn ra nhanh hơn.

 

Cô nói : ‘‘Ở đây bình thường có khoảng 40 nhân viên, nhưng giờ đây ngày càng có ít nam giới. Quân đội chủ yếu gọi những người làm nghề đi săn. Họ đã huy động nhiều nhân viên thú ý và cả giám đốc của chúng tôi, những người quan trọng nhất của doanh nghiệp’’. 

 

Tổng động viên là vấn đề rất nhạy cảm. Tại đây, người ta thì thầm với nhau trong bếp những chuyện kể về những người lính bị động viên, là giáo viên hay sinh viên được đưa ra chiến trường vội vã, sau khi chỉ được học một vài bài huấn luyện về cách sử dụng súng trường.  

 

Một người phụ nữ khác cho biết: ‘‘Có những người đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Họ chủ động tham gia. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Cầm vũ khí và đi ra chiến trường là một vấn đề khác hẳn, đối với nhiều người khác. Dĩ nhiên là chúng tôi có phần bị sốc. Chúng tôi đã không chờ đợi có một đợt tổng động viên quy mô như thế này’’.   

 

Chúng tôi đã trao đổi với người phụ nữ này tại trung tâm Donetsk. Người này không cho biết danh tính. Người chồng cũ của cô, bố của con gái cô, đã được gọi nhập ngũ chỉ trong vài giờ.

 

Cô nói :  ‘Họ đã gọi anh ấy thông qua nơi làm việc. Thông báo gọi nhập ngũ đến nơi, người được gọi nhập ngũ lên đường ngay. Thoạt tiên chúng tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy chỉ bị gọi đi vài ngày, đó là một hoạt động nghĩa vụ. Làm thế nào mà anh ấy lại có thể không tuân lệnh ? Đấy không phải là cách nghĩ của anh ấy. Đối với anh, mệnh lệnh là mệnh lệnh’’.  

 

Giống như đông đảo cư dân thuộc nước cộng hòa tự phong Donestk, người phụ nữ này chỉ chờ đợi có một điều : Toàn bộ khu vực được chiếm lĩnh, và vùng Donests được sát nhập vào Nga. 

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

ĐIỂM BÁO

Nga-Ukraina : Chiến trường Donbass, cuộc đối đầu lớn nhất tại châu Âu từ 1945 ?

.

==========================================

.

Ukraina : Kharkiv và Dnipro tiếp tục bị dội bom

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 11/04/2022 - 14:16

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220411-ukraina-karkhiv-v%C3%A0-dnipro-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-b%E1%BB%8B-d%E1%BB%99i-bom

 

Trong đêm 10/04/2022, thành phố Kharkiv ở miền bắc Ukraina, gần biên giới Nga tiếp tục bị đánh bom, ít nhất 12 người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky lo ngại « hàng chục ngàn người » ở Mariupol bị quân Nga sát hại, sau khi có thông tin phát hiện ra 1.200 xác người tại khu vực chung quanh thủ đô Kiev.

 

https://s.rfi.fr/media/display/eab33d16-b8c6-11ec-bffc-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/2022-04-10T111537Z_1930754558_RC29KT9ZKAIW_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS.webp

Một tòa nhà bị hư hại sau những trận oanh kích ở Kharkiv, Ukraina ngày 10/04/2022. REUTERS - ALKIS KONSTANTINIDIS

 

Toàn bộ khu vực miền đông Ukraina trong tình trạng sẵn sàng đối phó với một đợt tấn công lớn do quân Nga tiến hành.

 

Thông tín viên Stéphane Siohan từ Kiev cho biết thêm về tình cảnh tại Donbass :

 

« Chắc chắn là chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp của cuộc xung đột. Theo nhiều nguồn tin, các lực lượng của Nga dường như đang bổ sung, tái lập và trang bị cho các đơn vị chiến thuật vừa rời khỏi Kiev đưa về Donbass để tham chiến trong những ngày sắp tới. Hiện tại Thứ Bảy vừa qua, ít nhất một chục người bị sát hại tại khu vực Kharkiv, thế rồi sáng qua, Chủ Nhật lại thêm hai thường dân tử vong. Theo chính quyền địa phương, thành phố này và vùng ngoại ô đã bị pháo kích tổng cộng đến 66 lần trong 24 giờ qua.

 

Xích xuống khu vực phía nam, cũng trong Chủ Nhật, thành phố Dnipro cũng bị oanh kích. Sân bay thành phố với hơn một triệu dân cư này bị trúng hỏa tiễn. Phi trường Dnipro đã bị tấn công lúc bắt đầu cuộc chiến, nhưng lần này thì bị phá hủy và hư hại hoàn toàn. Cùng lúc quân đội Ukraina cố gắng cầm cự tại hai thành phố quan trọng là Izioum ở phía bắc Donbass và Mariupol khu vực đông nam. Khoảng 70 % thành phố cảng Mariupol mở ra biển Azov này đã rơi vào tay quân Nga. Dường như Kremlin luôn nhắm tới mục tiêu chia cắt lực lượng quân sự của Ukraina, tách hẳn bộ phận ở Donbass với phần còn lại trên lãnh thổ Ukraina. Theo một cố vấn thân cận của tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, thì Ukraina cần chuẩn bị tinh thần đối phó với một trận đánh lớn ở Donbass ». 

 

Thêm tiết lộ về tội ác chiến tranh do quân Nga tiến hành

 

Viện trưởng Viện Công Tố Ukraina, Iryna Venediktova trên đài truyền hình Anh, SkyNews hôm 10/04/2022 cho biết, hơn 1.200 xác chết đã được phát hiện trong khu vực thủ đô Kiev. Từ đầu chiến tranh, Viện Công Tố điều tra về 5.600 vụ bị coi là « tội phạm chiến tranh ». Theo bà, có rất nhiều thường dân Ukraina bị quân đội Nga sát hại.

 

Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc thẩm định, hơn 4,5 triệu dân Ukraina đã chạy trốn chiến tranh từ cuối tháng 2/2022. Cuối cùng, Ngân Hàng Thế Giới báo động, chiến tranh Ukraina khiến GDP của quốc gia này bị tuột giảm 45 % trong năm nay so với 2011. Thiệt hại về phía Nga là 11 %.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA - TỘI ÁC

Chiến tranh Ukraina: Zelensky kêu gọi thế giới phản ứng mạnh mẽ về vụ oanh kích nhà ga

ĐIỂM BÁO - NGA - UKRAINA

« Đại lộ kinh hoàng » ở Bucha trở thành biểu tượng chiến tranh Ukraina





No comments: