Saturday, April 30, 2022

CHIẾN TRANH UKRAINE : MATXCƠVA GIA TĂNG SỨC ÉP KIỂM SOÁT VÙNG KHARKIV (Anh Vũ / RFI)

 



Chiến tranh Ukraina : Matxcơva gia tăng sức ép kiểm soát vùng Kharkiv

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 30/04/2022 - 11:35

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220430-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-matxc%C6%A1va-gia-t%C4%83ng-s%E1%BB%A9c-%C3%A9p-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-v%C3%B9ng-kharkiv

 

Theo AFP, hôm nay 30/04/2022, quân Nga tiếp tục duy trì áp lực tại các vùng miền đông và nam Ukraina, đặc biệt xung quanh thành phố Kharkiv, nhằm tìm mọi cách kiểm soát khu vực phía đông bắc đất nước.

 

https://s.rfi.fr/media/display/21f428ac-c7ff-11ec-ae5f-005056bf8594/w:1024/p:16x9/2022-04-29T150730Z_1172569175_RC23XT9LDCEC_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-KHARKIV.webp

Một tòa nhà tại ở Kharkiv, Ukraina, ngày 29/4/2022. REUTERS - RICARDO MORAES

 

Nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy trong đêm thứ Sáu 29/04 và sáng thứ Bảy 30/04 tại Kharkiv. Thành phố lớn thứ 2 của Ukraina từ nhiều tuần nay liên tục bị oanh kích dữ dội. Hôm qua, các vụ bắn phá đã làm ít nhất một người thiệt mạng, theo chính quyền vùng Kharkiv.

 

Ở vùng đông bắc, tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình rất « khó khăn », nơi quân Nga đang tập trung hỏa lực tấn công. Tuy nhiên ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraina đã thành công về chiến thuật.

 

Trong khi đó trong cuộc trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã được phát đi ngày hôm nay, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov quả quyết « chiến dịch quân sự đặc biệt » của Nga khởi sự từ ngày 24/02 vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch đã đề ra và các mục tiêu của chiến dịch vẫn « sẽ đạt được » cho dù vấp phải sức kháng cự của quân đội Ukraina. Đến thời điểm này, quân Nga đã chiếm được hầu hết lãnh thổ miền Đông Ukraina.

 

Trả lời RFI, chuyên gia Pierre Razoux, giám đốc Quỹ nghiên cứu chiến lược Địa Trung Hải của Pháp, phân tích về ý đồ của Nga tập trung vào mặt trận Dobass :

 

« Với việc tập trung vào chiến dịch ở vùng Donbass, nằm ngay sát cạnh biên giới với Nga, giúp quân Nga thực hiện các tuyến vận tải hậu cần ngắn. Ta cũng biết thông điệp cứng rắn mà Nga đã chuyển tới các nước phương Tây là, nếu các vị muốn dùng Ukraina tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ.

 

Như vậy, quân đội Nga đang trên đường tiến chinh phục tối đa lãnh thổ ở vùng Dobass để nối liền với miền duyên hải phía đông nam, từ biển Azov đến Crimée, đến tận thành phố Mykolaiv, một đầu cầu nối với Odessa. Lợi thế của Nga khi mở mặt trận gần biên giới là quân Nga được bảo vệ tốt hơn nhờ hệ thống phòng không Nga. Họ có thể huy động hỏa lực mạnh nhất cho các cuộc không kích để đè bẹp sức phòng thủ của Ukraina. » 

 

------------------------------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

30/04/2022

Chiến tranh Ukraina : Matxcơva từng bước thiết lập chính quyền mới ở Mariupol

CHIẾN TRANH UKRAINA - G20

30/04/2022

Tổng thống Indonesia mời Zelensky và Putin dự thượng đỉnh G20

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA - MỸ

Nga hối thúc NATO ngưng cung cấp vũ khí cho Ukraina

ĐIỂM TUẦN BÁO - NGA - UKRAINA

Ukraina : Cuộc xâm lược bất thành bộc lộ sự thối nát của quân đội Nga

 





No comments: