Friday, April 29, 2022

NGA BẮN TÊN LỬA VÀO KYIV ĐÚNG LÚC TỔNG THƯ KÝ LHQ CÓ MẶT TẠI THỦ ĐÔ UKRAINE (Trọng Thành - RFI)

 



Nga bắn tên lửa vào Kiev đúng lúc lãnh đạo LHQ có mặt tại thủ đô Ukraina

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 29/04/2022 - 14:27

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220429-nga-oanh-k%C3%ADch-kiev-%C4%91%C3%BAng-l%C3%BAc-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-lhq-c%C3%B3-m%E1%BA%B7t-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7-%C4%91%C3%B4-ukraina

 

Tên lửa Nga bắn xuống thủ đô Ukraina đúng vào lúc tổng thư ký Liên Hiệp Quốc có mặt ở đây, tối hôm qua, 28/04/2022. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga không kích Kiev kể từ ngày 14/04.

 

https://s.rfi.fr/media/display/4586e020-c778-11ec-8d93-005056a97e36/w:1024/p:16x9/2022-04-28T171327Z_154126964_RC2GWT96W073_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-UN-ZELENSKIY.webp

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo ở Kiev, Ukraina ngày 28/04/2022. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

 

Hôm nay 29/04, trả lời báo chí, bộ Quốc Phòng Nga xác nhận cuộc oanh kích, với thông báo « quân đội Nga đã sử dụng các vũ khí tầm xa với độ chính xác cao, đề phá hủy một số cơ sở của doanh nghiệp không gian Artiom, tại thành phố Kiev ». Ít nhất một người thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Nga tối hôm qua, theo thị trưởng Kiev.

 

Trong một đoạn video được đưa lên mạng Telegram hôm qua, ngay sau cuộc tấn công, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc oanh kích nói trên của Nga nhắm vào Kiev đúng vào lúc lãnh đạo Liên Hiệp Quốc có mặt, là nhằm « hạ nhục Liên Hiệp Quốc ». Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Oleksii Reznikov tố cáo « một cuộc tấn công nhắm vào an ninh của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và an ninh toàn cầu ». 

 

Trước khi đến Ukraina, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã có cuộc nói chuyện với tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/04. Ông Mikhailo Podoliak, cố vấn của tổng thống Ukraina, châm biếm : « hôm qua, ông ấy ngồi bên chiếc bàn dài ở điện Kremlin (đối thoại với tổng thống Nga), hôm nay, bom nổ trên đầu ông ấy ở đây ».  

 

Về phía Liên Hiệp Quốc, thông tín viên Carrie Nooten tường trình từ New York cho biết tổng thư ký Antonio Guterres đã cố giảm thiểu tầm mức biểu tượng của vụ tấn công nhắm vào Kiev đúng vào lúc phái đoàn cấp cao Liên Hiệp Quốc có mặt tại đây:  

 

« Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đang ở trong văn phòng của thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal, khi tên lửa bắn xuống Kiev. Đây là một ‘‘cú sốc’’ với phái đoàn Liên Hiệp Quốc tháp tùng ông, nhưng "không phải là một điều bất ngờ". Phát biểu trước đài truyền hình Bồ Đào Nha, người đứng đầu ngành ngoại giao thế giới muốn giảm thiểu tầm mức của vụ tấn công này. 

 

 “Tôi nghĩ rằng việc tổng thư ký Liên Hiệp Quốc có mặt hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bản thân cuộc tấn công. Và điều khiến tôi bị sốc vì Kiev là một thành phố thiêng liêng đối với cả người Ukraina và người Nga. Tôi nghĩ rằng thành phố này, với vẻ đẹp khác thường, có tầm quan trọng lịch sử to lớn, mang một di sản văn hóa như vậy, cần phải được để yên. Vì vậy, tự nhiên mà tôi cảm thấy bị sốc. » 

 

 Đối với một số nhà ngoại giao ở New York, chuyện trùng hợp là khó tin. Nhiều khả năng là Matxcơva thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao nói trên cũng rút ra một điểm khá tương đồng với cuộc tấn công của Nga vào thành phố Lviv miền tây Ukraina, khi tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có mặt cách đó chỉ vài cây số, bên phía Ba Lan, hồi tháng 3 vừa qua. 

 

 Nhưng trên hết, vụ này gợi nhắc lại một diễn biến khác, khi Antonio Guterres đã cố gắng đứng ra đóng vai hòa giải. Nhưng nỗ lực này rút cục đã không thành do một cuộc tấn công: chuyến thăm của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến Libya vào tháng 4/2019, đã bị che khuất bởi cuộc tấn công của tướng Haftar. Một sự trùng hợp như vậy chưa chắc đã phải là một dấu hiệu tốt ».  

 

Tổng thư ký LHQ thừa nhận thất bại của Hội Đồng Bảo An

 

Trong cuộc họp báo hôm qua tại Kiev với tổng thống Ukraina, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thừa nhận: Hội Đồng Bảo An « đã thất bại trong việc sử dụng quyền hạn của mình để ngăn cản và chấm dứt » cuộc chiến tại Ukraina. 

 

Cuối tháng 2/2022, Liên Bang Nga – quốc gia thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An – đã bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết mang tính cưỡng chế của Hội Đồng Bảo An, yêu cầu Nga rút quân đội khỏi Ukraina.

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA - LHQ

Nga chấp nhận để Liên Hiệp Quốc hỗ trợ sơ tán thường dân Ukraina khỏi nhà máy Azovstal

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - LIÊN HIỆP QUỐC

Liên Hiệp Quốc : « Chiến tranh Ukraina là cuộc xung đột vô lý nhất thế kỷ 21 »

 

THỔ NHĨ KỲ - LIÊN HIỆP QUỐC

Thổ Nhĩ Kỳ đón tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, khẳng định vai trò trung gian giữa Nga và Ukraina

 

=========================================

 

CÁC TIN KHÁC

 

HOA KỲ - UKRAINA - QUỐC PHÒNG

Tổng thống Mỹ yêu cầu Quốc Hội hỗ trợ Ukraina thêm 33 tỉ đô la, chủ yếu cho quốc phòng

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Chiến tranh Ukraina: Nga áp đặt đồng rúp tại thành phố Kherson kể từ ngày 01/05

ĐIỂM BÁO

Mỹ không tiếc tiền đổ cho Ukraina chiến đấu chống Nga

EMMANUEL MACRON - VLADIMIR PUTIN

Tổng thống Macron tái đắc cử là một vố đau với Putin

CHIẾN TRANH UKRAINA - NĂNG LƯỢNG

Báo cáo độc lập : Từ khi xâm lược Ukraina, Nga bội thu nhờ xuất khẩu chất đốt

CHIẾN TRANH UKRAINA

Hội đồng Nghị viện của Hội Đồng Toàn Châu Âu kêu gọi thành lập Tòa hình sự quốc tế đặc biệt về chiến tranh Ukraina

UKRAINA - NGA - VŨ KHÍ

Chiến tranh Ukraina : Matxcơva là nhà cung cấp vũ khí tốt nhất cho Kiev để… đánh Nga

CHIẾN TRANH - NGA - UKRAINA

Putin cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và nhanh chóng nếu phương Tây can thiệp vào Ukraina

CHÂU ÂU - NGA - KHÍ ĐỐT

Liên Âu lên án Nga lấy khí đốt « bắt chẹt »

CHIẾN TRANH - NGA - UKRAINA

Ukraina chuẩn bị đối phó với « những tuần vô cùng khó khăn » sắp tới

 

 




No comments: