Saturday, April 30, 2022

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINE, NGÀY 30/04/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINE, NGÀY 30/04/2022 :  Anh nói lực lượng Nga ở Ukraine đang bị ‘suy yếu tinh thần’

VOA Tiếng Việt

30/04/2022

https://www.voatiengviet.com/a/nga-ukraine-xung-dot/6456674.html

 

https://gdb.voanews.com/09c10000-0a00-0242-b57a-08da2ab201d0_w408_r1.jpg

Hình ảnh trích từ video cho thấy một đoàn xe quân sự bọc thép của Nga bị tấn công tại một địa điểm được cho là gần Izium, Ukraine. Video được đăng tải trên mạng xã hội bởi Vệ binh Quốc gia Ukraine ngày 30 tháng 4, 2022.

 

MỚI NHẤT

 

03:01

Một ngôi mộ tập thể nữa đã được tìm thấy ở Bucha nằm ở ngoại ô Kyiv, hiện trường nơi hàng loạt thường dân được cho là đã bị quân Nga hành quyết trước khi lực lượng Ukraine chiếm lại vào đầu tháng 3, cảnh sát trưởng khu vực Kyiv cho biết ngày thứ Bảy.

 

Hình : https://gdb.voanews.com/03a80000-0aff-0242-7502-08da22202cf3_cx0_cy3_cw0_w256_r1.jpg

XEM THÊM:

Tìm thấy thêm thi thể ở Bucha được nói là bị quân Nga hành quyết

 

02:35

Ngoại trưởng Nga: Hơn 1 triệu người được di tản từ Ukraine

Ngoại trưởng Nga nói Moscow đã di tản hơn 1 triệu người khỏi Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Những phát biểu hôm thứ Bảy của ông Sergei Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc Moscow cưỡng bức đưa người Ukraine ra khỏi đất nước. Ông Lavrov nói con số đó bao gồm hơn 300 thường dân Trung Quốc.

Ông Lavrov không đưa ra bằng chứng nào chứng minh tuyên bố của mình trong cuộc phỏng vấn.

Ông Lavrov cũng nói rằng các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục giữa Nga và Ukraine “hầu như hàng ngày.” Tuy nhiên, ông cảnh báo “tiến bộ không dễ dàng.”

Ông đổ lỗi một phần cho “những luận điệu hung hăng và những hành động khiêu khích của những người ủng hộ chế độ Kyiv ở phương Tây” đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Nga hàng đêm có những khách mời bình luận rằng Moscow nên sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột.

(AP)

20:58 30.4.2022

Anh nói lực lượng Nga ở Ukraine đang bị ‘suy yếu tinh thần’

Quân đội Anh tin rằng các lực lượng Nga ở Ukraine có phần chắc đang bị “suy yếu tinh thần.”

Bộ Quốc phòng Anh đưa ra đánh giá này trên Twitter hôm thứ Bảy như một phần trong báo cáo hàng ngày mà họ cung cấp về cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Bộ nói Nga "vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể" trong chiến đấu. Quân đội Anh tin rằng các lực lượng Nga đã “buộc phải hợp nhất và tái điều động các đơn vị đã bị tiêu hao và lẻ tẻ khỏi đợt tiến công thất bại ở đông bắc Ukraine.”

Bộ không cho biết họ đi tới đánh giá này như thế nào. Nhưng các nhà phân tích tin rằng lực lượng Nga thất bại trong nỗ lực chiếm thủ đô Kyiv hồi đầu chiến tranh đã được tái điều động mà không có thời gian cần thiết để tái vũ trang và tái cơ cấu.

Phía Anh tin rằng Nga hi vọng sẽ tổ chức lại nỗ lực của mình và rút ngắn các đường tiếp tế.

Bộ nói thêm: “Việc thiếu các kĩ năng cấp đơn vị và yểm trợ trên không không đồng đều đã khiến Nga không thể phát huy hết năng lực tác chiến tổng thể của mình, dù có những cải thiện mang tính cục bộ.”

(AP)

 

20:47 30.4.2022

Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga muốn hủy diệt vùng Donbas

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga tìm cách hủy diệt vùng Donbas và tất cả những người sống ở đó.

“Những vụ oanh tạc tàn bạo liên miên, những cuộc không kích tới tấp của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư cho thấy Nga muốn xóa sạch người dân khỏi toàn bộ lãnh thổ này. Vì vậy, bảo vệ đất đai của chúng ta, bảo vệ người dân của chúng ta, thực sự là một cuộc chiến để sinh tồn,” ông nói vào cuối ngày thứ Sáu trong phát biểu hàng đêm với quốc gia.

Ông nói các thành phố và thị trấn ở Donbas sẽ chỉ tồn tại nếu Ukraine vẫn đứng vững. “Nếu những kẻ xâm lược Nga có thể thực hiện kế hoạch của họ dù chỉ một phần, thì họ có đủ pháo và máy bay để biến toàn bộ Donbas thành đá. Như họ đã làm với Mariupol.”

Ông Zelenskyy nói Mariupol, từng là một trong những thành phố phát triển nhất trong vùng, giờ là “trại tập trung của Nga giữa hoang tàn.”

Tại Kharkiv, một thành phố lớn ở phía bắc, tình hình rất “tàn khốc” nhưng quân đội và nhân viên tình báo Ukraine “đã có những thành công chiến thuật quan trọng,” ông nói mà không cho biết thêm chi tiết.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói khoảng 20% các tòa nhà chung cư của thành phố đã bị hư hại nặng đến mức không thể khôi phục được.

Ông Zelenskyy nói lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát ở Kyiv sau vụ tấn công phi đạn hôm thứ Năm. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình của Vira Hyrych, người đã thiệt mạng trong vụ bắn phá. Ông cho biết cô là nhà báo thứ 23 thiệt mạng trong chiến tranh.

(AP)

 

20:36 30.4.2022

Quan chức quốc phòng Mỹ: Cuộc tiến công của Nga đang chậm tiến độ

Một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ ngày thứ Sáu nói cuộc tiến công của Nga đang diễn tiến chậm hơn nhiều so với kế hoạch một phần là do sức kháng cự của Ukraine.

“Chúng tôi cũng đánh giá rằng do tiến độ chậm và không đồng đều này, một lần nữa, chúng tôi không biết được toàn bộ mọi khía cạnh kế hoạch của Nga, chúng tôi tin rằng và đánh giá rằng họ đang chậm tiến độ so với những gì họ đang cố gắng hoàn thành ở Donbas,” quan chức này nói, phát biểu với điều kiện ẩn danh để thảo luận về đánh giá của quân đội Mỹ.

Ông nói Mỹ tin rằng Nga đang "chậm hơn ít nhất vài ngày so với lịch trình mà họ đề ra" trong khi họ cố gắng bao vây quân đội Ukraine ở phía đông.

Khi binh sĩ cố gắng di chuyển về phía bắc ra khỏi Mariupol để họ có thể tấn công các lực lượng Ukraine từ phía nam, bước tiến của họ đến giờ vẫn "chậm và không đồng đều, và chắc chắn không mang tính quyết định trong bất cứ trường hợp nào," quan chức này nói.

 

20:11 29.4.2022

Hình : https://gdb.voanews.com/D21AC760-0E24-464A-9D52-ACF15FB7CED8_w256_r1.jpg

XEM THÊM:

Giám đốc gián điệp Nga: Mỹ, Ba Lan âm mưu chia cắt Ukraine

 

Người đứng đầu cơ quan của Nga phụ trách gián điệp nước ngoài ngày 28/4 cáo buộc Mỹ và Ba Lan âm mưu giành ảnh hưởng ở Ukraine, một tín hiệu mạnh mẽ nhất từ Moscow rằng chiến tranh có thể kết thúc với sự phân chia bắt buộc đối với Ukraine giữa phương Tây và Nga.

 

20:09 29.4.2022

Nhà báo của Đài Châu Âu Tự do thiệt mạng ở Kyiv

Đài Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Tự do, tức RFE, do Mỹ tài trợ hôm 29/4 cho biết một trong những nhân viên của họ đã chết trong một cuộc không kích của Nga vào Kyiv nhân chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

“Nhà báo đồng thời là nhà sản xuất chương trình của Đài Phát thanh Tự do Vera Gyrych đã thiệt mạng do tên lửa Nga bắn trúng ngôi nhà nơi cô đang sống ở Kyiv. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 28/4,” văn phòng của đài này ở Ukraine ra thông cáo cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 nói rằng họ đã tiến hành oanh tạc bằng vũ khí ‘có độ chính xác cao’ vào Kyiv trong chuyến thăm của ông Guterres.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói trên mạng xã hội rằng các nhân viên cứu hộ đã phát hiện thi hài của một người trong đống đổ nát sau vụ tấn công.

Thông cáo của RFE nói rằng Gyrych bắt đầu làm việc cho văn phòng Kyiv của đài vào đầu năm 2018 sau thời gian làm việc cho các đài truyền thông Ukraine.

Ban biên tập Đài đã gửi lời chia buồn tới gia đình cô và nói rằng họ sẽ ‘nhớ đến cô như một người thông minh và tốt bụng, một nhà báo chuyên nghiệp thực sự’.

Ủy ban Bảo vệ Ký Giả CPJ cho biết ít nhất bảy nhà báo đã bị thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi Nga phát động tấn công vào ngày 24/2.

(AFP)

 

20:00 29.4.2022

Thụy Điển đặt tên công viên sát Sứ quán Nga là ‘Công viên Ukraine Tự do’

Thụy Điển sẽ đặt tên một phần của công viên nơi có Đại sứ quán Nga là ‘Công viên Ukraine tự do’, để thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine, chính quyền thành phố Stockholm cho biết.

Anna Konig Jerlmyr, thị trưởng Stockholm, cho biết quyết định này được đưa ra hôm 28/4 do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

“Đó sẽ là biểu tượng lâu dài về tình đoàn kết của thành phố Stockholm với người dân Ukraine và là một tín hiệu quan trọng chống lại hành động của chế độ Nga,” Konig Jerlmyr viết trên Facebook.

Quyết định đổi tên công viên của Thụy Điển diễn ra sau khi một số nước khác cũng đổi các địa danh để thể hiện ủng hộ cho Ukraine.

Thủ đô Riga của Latvia đã đổi tên đường nơi đặt Đại sứ quán Nga là đường Ukraine Độc lập, trong khi thủ đô Vilnius ở nước láng giềng Litva, đã đặt tên con đường trước Sứ quán Nga là Đường ‘Những Anh hùng Ukraine’.

(Reuters)

 

                                                           TẢI THÊM

 

LIÊN QUAN

 

01 THÁNG 5, 2022

Diễn viên Hollywood Angelina Jolie thăm Ukraine, gặp người tản cư

 

01 THÁNG 5, 2022

Angelina Jolie bất ngờ đến Ukraine, gặp người tản cư vì chiến tranh

 

01 THÁNG 5, 2022

Tìm thấy thêm thi thể ở Bucha được nói là bị quân Nga hành quyết

 

30 THÁNG 4, 2022

Ukraine nói Nga dội pháo dồn dập vùng Donbas, không chiếm được mục tiêu

 

30 THÁNG 4, 2022

Ukraine nói Nga đánh cắp ‘vài trăm ngàn tấn’ ngũ cốc ở vùng chiếm đóng

 

30 THÁNG 4, 2022

Nga đổi ý, chịu thanh toán trái phiếu bằng đôla để tránh vỡ nợ

 

30 THÁNG 4, 2022

Căng thẳng leo thang, Nga đòi đất giữa thủ đô Israel

 

30 THÁNG 4, 2022

Một nhân viên Radio Liberty thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa vào Kyiv

 

30 THÁNG 4, 2022

Mỹ yêu cầu Việt Nam xem xét lại quan hệ với Nga vì vụ xâm lược Ukraine

 

30 THÁNG 4, 2022

Một cựu thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng khi chiến đấu ở Ukraine

 

29 THÁNG 4, 2022

Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình là chìa khóa chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga

 

29 THÁNG 4, 2022

NATO sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga có thể kéo dài nhiều năm






No comments: