Monday, April 25, 2022

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE, NGÀY 25/04/2022 - TT ZELENSKY : CUỘC ĐÀM PHÁN VỚI HOA KỲ HIỆU QUẢ, ĐÁNG KHÍCH LỆ (VOA Tiếng Việt)

 



TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE, NGÀY 25/04/2022  -   TT ZELENSKY : CUỘC ĐÀM PHÁN VỚI HOA KỲ HIỆU QUẢ, ĐÁNG KHÍCH LỆ

VOA Tiếng Việt

25/04/2022

https://www.voatiengviet.com/a/nga-ukraine-xung-dot/6456674.html

 

https://gdb.voanews.com/02210000-0aff-0242-5066-08da26b7d446_w408_r1.jpg

Tổng thống Zelenskyy tiếp hai bộ trưởng Hoa Kỳ ngày 24/4/2022.

 

                                CẬP NHẬT

 

20:13 25.4.2022

TT Zelenskyy: Cuộc đàm phán với Hoa Kỳ hiệu quả, đáng khích lệ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 25/4 ca ngợi các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin là “đáng khích lệ” và “hiệu quả”.

Phát biểu trong video hôm 25/4, ông cho biết Hoa Kỳ đang hỗ trợ “mạnh mẽ” cho đất nước của ông.

Ông Zelenskyy nói thêm rằng họ đã đồng ý "về các bước tiếp theo để tăng cường các lực lượng vũ trang của Ukraine và đáp ứng tất cả các nhu cầu ưu tiên của quân đội chúng tôi." Ông lưu ý rằng việc gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Ông Blinken và ông Austin cho biết Hoa Kỳ đã chấp thuận 165 triệu đôla đạn dược cho Ukraine, cùng với hơn 300 triệu đôla tài trợ quân sự nước ngoài.

Ông Zelenskyy lưu ý rằng Ukraine sẽ mong đợi Hoa Kỳ dẫn đầu các đồng minh khác trong việc đưa ra một loạt các đảm bảo an ninh trong tương lai.

(Theo AP)

 

18:49 25.4.2022

TT Biden bổ nhiệm bà Bridget Brink làm đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine

Hôm 25/4, Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm bà Bridget Brink, người hiện đang đại diện cho Hoa Kỳ tại Slovakia, là đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Ukraine, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Vị trí này phải được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận.

(Theo AP)

 

17:50 25.4.2022

Nga nói sẽ mở hành lang sơ tán Mariupol

Quân đội Nga cho biết họ sẽ mở hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi nhà máy thép bị bao vây ở thành phố Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một hành lang nhân đạo sẽ mở vào lúc 2 giờ chiều (11 giờ GMT) thứ Hai 25/4 để tất cả dân thường rời khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol. Họ cho biết quân đội Nga sẽ ngừng bắn để cho phép dân thường thoát khỏi nhà máy một cách an toàn.

Các quan chức Ukraine cho biết có tới 1.000 dân thường đã trú ẩn tại đây. Họ đã nhiều lần thúc giục Nga cung cấp cho họ một lối thoát an toàn.

(Theo AP)

 

16:20 25.4.2022

Nga tấn công đường sắt xuyên Ukraine

Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã mở một loạt các cuộc tấn công vào các tuyến đường sắt của nước này.

Ông Maksym Kozytskyy, Thống đốc khu vực Lviv, cho biết một tên lửa của Nga đã bắn trúng một cơ sở đường sắt ở Krasne, cách Lviv khoảng 40 km về phía đông, vào sáng ngày 25/4, làm bùng cháy.

Ông Oleksandr Kamyshin, người đứng đầu ngành Đường sắt Ukraine do nhà nước điều hành, cho biết tổng cộng 5 cơ sở đường sắt ở miền trung và miền tây Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Nga. Ông cho biết các vụ tấn công đã khiến ít nhất 16 chuyến tàu của hành khách bị trì hoãn.

(Theo AP)

 

15:35 25.4.2022

Anh: Cuộc tấn công của Nga bị chậm lại do các vấn đề về nguồn cung

Các quan chức quốc phòng Anh cho biết quyết định của Điện Kremlin bao vây nhà máy thép Azovstal ở Mariupol có nghĩa là nhiều đơn vị của Nga sẽ phải lưu lại thành phố này và không thể tái triển khai đến các vùng khác của Ukraine.

Trong một bản cập nhật tình báo được đăng vào sáng thứ Hai 25/4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng phòng thủ Mariupol của Ukraine đã khiến “nhiều đơn vị Nga kiệt sức và giảm hiệu quả chiến đấu của họ”.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã đạt được “những bước tiến nhỏ” khi tìm cách chiếm toàn bộ khu vực Donbas ở miền đông Ukraine, nhưng đã không tạo được “bước đột phá đáng kể” do cuộc tấn công bị trở ngại bởi các vấn đề cung cấp.

Bộ này cũng cho biết các quan chức quốc phòng Nga đã đề xuất rằng các khoản bồi thường cho gia đình của các quân nhân nên được giám sát bởi quân đội thay vì các cơ quan dân sự. Bộ cho biết đây có lẽ là một nỗ lực để che giấu “quy mô thiệt hại thực sự của Nga”.

(Theo AP)

 

01:08 25.4.2022
Ukraine đề xuất đàm phán với Nga về số phận của dân thường, binh sĩ ở Mariupol

Ukraine hôm Chủ nhật đã đề xuất một vòng đàm phán "đặc biệt" với Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol để thảo luận về số phận của dân thường và binh sĩ Ukraine còn mắc kẹt trong thành phố, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết.

Cố vấn tổng thống, ông Oleksiy Arestovych, cho biết các cuộc đàm phán sẽ nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Mariupol, các hành lang nhân đạo trong "nhiều ngày", và việc thả hoặc trao đổi các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong nhà máy Azovstal, cố vấn Arestovych cho biết trong một bài phát biểu qua video.

[Reuters]

 

20:29 24.4.2022

Tổng thống Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Mariupol

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật cho biết ông đã thảo luận với ông Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ về sự cần thiết phải sơ tán ngay lập tức dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol, vốn hầu hết nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ông cho biết cả hai đã nói chuyện về việc sơ tán Mariupol, bao gồm cả nhà máy Azovstal hiện bị bao vây nhưng do Ukraine kiểm soát.

"Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải sơ tán dân thường ngay lập tức khỏi Mariupol, bao gồm cả Azovstal, và trao đổi ngay lập tức các binh sĩ bị phong tỏa", ông Zelenskyy viết trên Twitter về cuộc trao đổi trước cuộc hội đàm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên của NATO, có chung đường biên giới trên biển với Ukraine và Nga ở Biển Đen và có quan hệ tốt với cả hai nước. Nước này đã ủng hộ Ukraine trong khi phản đối các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng ông Erdogan đã nói với ông Zelenskyy trong cuộc điện đàm rằng việc sơ tán những người bị thương và dân thường ở Mariupol phải được đảm bảo vì "tình hình ngày càng trở nên đáng buồn hơn”.

"Tổng thống Erdogan nói ông sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể trong quá trình đàm phán và đưa ra những hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả hòa giải", tuyên bố cho biết.

Các nhà đàm phán Ukraine cuối tháng trước nói rằng Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy sự đảm bảo an ninh tại các cuộc đàm phán với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng nghĩa việc nước này sẽ không tham gia các liên minh quân sự hoặc là nơi trú đóng của các căn cứ quân sự.

[Reuters]

 

03:45 24.4.2022

Zelenskyy nói sẽ gặp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng Mỹ Chủ nhật này

Tổng thống Ukraine cho biết ông sẽ hội kiến bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng Mỹ vào Chủ nhật tại Kyiv.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói về kế hoạch hôm thứ Bảy trong một cuộc họp báo. Ông không chia sẻ ngay tức thì thêm chi tiết về chuyến thăm của ông Antony Blinken và ông Lloyd Austin.

Nhà Trắng từ chối bình luận vào ngày thứ Bảy. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từ chối bình luận.

Ông Zelenskyy trong nhiều tuần qua đã hối thúc các đồng minh phương Tây gửi thêm vũ khí cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga.

 

03:40 24.4.2022

Thổ Nhĩ Kỳ đóng không phận không cho máy bay Nga đi lại giữa Nga và Syria

Nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã đóng không phận của mình đối với các chuyến bay dân sự và quân sự của Nga giữa Nga và Syria.

Ông Mevlut Cavusoglu nói với một nhóm nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm Uruguay rằng Nga được phép sử dụng không phận Thổ Nhĩ Kỳ cho các chuyến bay tới Syria cho đến hết tháng Tư.

Nhưng đài truyền hình Haberturk ngày thứ Bảy đưa tin ông Cavusoglu nói rằng ông đã yêu cầu Moscow ngừng sử dụng không phận trong chuyến thăm tới đó vào tháng 3, và Moscow đã đồng ý với yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Cavusoglu không nêu chi tiết và không rõ bước đi này có nhằm mục đích ngăn chặn việc có thể là đưa chiến binh Syria tới Ukraine hay không.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước thành viên NATO, đang cố gắng cân bằng các mối quan hệ thân thiết với Moscow và Kyiv, đồng thời xác lập vị thế là nước trung gian điều giải giữa hai bên. Nước này chưa tham gia các chế tài quốc tế nhắm vào Nga nhưng đã đóng eo biển ở lối vào Biển Đen đối với một số tàu chiến của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức cuộc họp giữa ngoại trưởng Nga và Ukraine cũng như các cuộc đàm phán giữa phái đoàn của hai nước.

03:20 24.4.2022

Văn phòng của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông hứa cấp thêm vũ khí phòng thủ nữa cho Ukraine trong khi điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vào chiều ngày thứ Bảy. Đây là cuộc trò chuyện mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo vốn thường xuyên liên lạc với nhau kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

 

Hình : https://gdb.voanews.com/06b60000-0aff-0242-3523-08da1a462afd_w256_r1.jpg

 

XEM THÊM:

Thủ tướng Anh nói thêm vũ khí phòng thủ đang trên đường tới Ukraine

 

23:03 23.4.2022

Ukraine nói 5 người chết sau vụ tấn công phi đạn ở Odesa

Một cố vấn của tổng thống Ukraine cho biết năm người trong đó có một trẻ sơ sinh ba tháng tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng phi đạn ở thành phố cảng Odesa bên Biển Đen.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cung cấp thông tin này ngày thứ Bảy.

Một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine trước đó cho biết các lực lượng Nga đã bắn ít nhất sáu phi đạn hành trình vào thành phố này.

Anton Gerashchenko nói trong một đăng tải trên Telegram ngày thứ Bảy rằng các lực lượng Ukraine đã có thể bắn hạ một số phi đạn, nhưng ít nhất một phi đạn đã bắn trúng và phát nổ.

“Cư dân thành phố nghe thấy tiếng nổ ở các khu vực khác nhau,” ông Gerashchenko viết. “Các tòa nhà dân cư đã bị trúng đạn.”

(AP)

 

22:43 23.4.2022

Một cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tấn công nhà máy thép Azovstal là thành trì phòng thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Oleksiy Arestovich, cố vấn của chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết trong cuộc họp báo cáo ngày thứ Bảy rằng các lực lượng Nga đã tái tục các cuộc không kích nhắm vào Azovstal và đang cố gắng xông vào

“Kẻ địch đang cố gắng bóp nghẹt hoàn toàn sự kháng cự của những người bảo vệ Mariupol trong khu vực Azovstal,” ông nói.

 

Hình : https://gdb.voanews.com/02210000-0aff-0242-672b-08da253d8e13_w256_r1.jpg

 

XEM THÊM:

Ukraine nói Nga lại tấn công Mariupol, tăng cường dội bom Luhansk

 

 

                                               TẢI THÊM

 

 

=====================

 

LIÊN QUAN

 

Tòa Bạch Ốc: Sắp có thêm chế tài Nga   

26/04/2022      Reuters

Tin nói Phần Lan, Thụy Điển sẽ bắt đầu nạp đơn gia nhập NATO vào tháng 5

26/04/2022      Reuters

Ukraine kêu gọi LHQ bảo đảm hành lang nhân đạo cho dân sơ tán ở Mariupol

26/04/2022      Reuters

Ông Putin cáo buộc phương Tây ‘khủng bố’

26/04/2022      Reuters





No comments: