Saturday, April 30, 2022

UKRAINE NÓI NGA DỘI PHÁO DỒN DẬP VÙNG DONBASS, KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC MỤC TIÊU (Reuters)

 



Ukraine nói Nga dội pháo dồn dập vùng Donbas, không chiếm được mục tiêu

Reuters

30/04/2022

https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-noi-nga-doi-phao-don-dap-vung-donbas-khong-chiem-duoc-muc-tieu/6551890.html

 

https://gdb.voanews.com/09c10000-0a00-0242-49dc-08da2ac5f22c_w650_r1_s.jpg  

Một người đàn ông đứng trên ban công căn hộ của mình sau khi một cuộc tấn công phi đạn làm hư hại một tòa nhà chung cư, ở Dobropillia, thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 30 tháng 4 năm 2022.

 

Lực lượng Nga dội pháo dồn dập vùng Donbas ở miền đông Ukraine ngày thứ Bảy nhưng không chiếm được ba khu vực mục tiêu, quân đội Ukraine cho biết, trong khi Moscow nói các chế tài của phương Tây nhắm vào Nga và các chuyến hàng vũ khí chuyển cho Ukraine đang cản trở các cuộc đàm phán hòa bình.

 

Quân Nga đang cố gắng chiếm các khu vực Lyman ở Donetsk và Sievierodonetsk và Popasna ở Luhansk, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong một bản cập nhật hàng ngày. "Không thành công - cuộc chiến vẫn tiếp tục," bản cập nhật nói.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong những phát biểu được đăng vào sáng ngày thứ Bảy, cho biết dỡ bỏ các chế tài của phương Tây nhắm vào Nga là một phần trong các cuộc đàm phán hòa bình, mà ông nói là khó khăn nhưng vẫn được tiếp tục hàng ngày qua đường truyền video.

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một mực nói rằng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga khởi sự vào ngày 24 tháng 2 các chế tài cần được tăng cường và không thể nằm trong các cuộc đàm phán. Ngày thứ Sáu ông nói có nguy cơ cao các cuộc đàm phán sẽ kết thúc vì điều mà ông nói là "chiêu thức giết người" của Nga.

 

Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga có những hành vi tàn bạo tại các khu vực gần thủ đô Kyiv mà họ đã chiếm đóng trước đây. Moscow phủ nhận các tuyên bố này.

 

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng nếu Mỹ và các nước NATO khác thực sự muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, họ nên ngừng gửi vũ khí tới Kyiv.

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với ông Zelenskyy trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy rằng nước của ông sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine.

 

Tại Washington, gói viện trợ 33 tỉ đôla do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất cho Ukraine, bao gồm 20 tỉ đôla cho vũ khí, nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày thứ Sáu nói bà hi vọng Quốc hội sẽ thông qua gói viện trợ này càng sớm càng tốt.

 

https://gdb.voanews.com/09c10000-0a00-0242-b57a-08da2ab201d0_w650_r0_s.jpg

Hình ảnh trích từ video cho thấy một đoàn xe quân sự bọc thép của Nga bị tấn công tại một địa điểm được cho là gần Izium, Ukraine. Video được đăng tải trên mạng xã hội bởi Vệ binh Quốc gia Ukraine ngày 30 tháng 4, 2022.

 

https://gdb.voanews.com/09c10000-0a00-0242-1de2-08da2ac5f239_w650_r0_s.jpg

Một người đàn ông đứng cạnh các thành viên cảnh sát Ukraine trong hầm trú ẩn dưới lòng đất sau khi một cuộc tấn công phi đạn làm hư hại một tòa nhà chung cư, ở Dobropillia, thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 30 tháng 4 năm 2022.

 

Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm giải trừ quân sự Ukraine và bảo vệ nước này khỏi các phần tử phát xít. Ukraine và phương Tây nói cáo buộc phát xít là vô căn cứ và cuộc chiến là một hành động xâm lược vô cớ.

 

Chiến tranh đã biến các thành phố thành đống đổ nát, làm thiệt mạng hàng ngàn người và buộc 5 triệu người Ukraine chạy lánh ra nước ngoài. Sau khi không chiếm được thủ đô, Nga hiện đang tập trung vào miền đông và nam Ukraine.

 

Moscow hi vọng kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Donbas bao gồm hai vùng Luhansk và Donetsk, một số phần của hai vùng này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai mà Nga hậu thuẫn trước cuộc xâm lược.

 

Ngày thứ Bảy, Moscow cho biết các đơn vị pháo binh của họ đã tấn công 389 mục tiêu Ukraine trong đêm.

 

Alexander Bogomaz, thống đốc vùng Bryansk của Nga, cho biết các lực lượng phòng không đã ngăn chặn một máy bay Ukraine bay vào khu vực này, và kết quả là pháo kích bắn trúng một số phần của một kho dự trữ dầu, các hãng thông tấn Nga đưa tin.

 

Thống đốc một khu vực khác của Nga, Kursk, cho biết một số quả đạn bắn từ hướng Ukraine hôm thứ Bảy tại một chốt kiểm soát gần biên giới của nước này, không có thương vong hoặc thiệt hại.

 

Về phía Ukraine, Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai cho biết quân Nga đã pháo kích khắp khu vực "nhưng họ không thể chọc thủng hàng phòng ngự của chúng ta." Ông nói thường dân sẽ tiếp tục được di tản bất chấp tình hình khó khăn.

 





No comments: