Sunday, April 3, 2022

5 DIỄN BIẾN MỚI NHẤT TRONG CUỘC CHIẾN NGA XÂM LƯỢC UKRAINE (Người Việt)

 



 

5 diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine

Người Việt

April 3, 2022

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/5-dien-bien-moi-trong-cuoc-chien-nga-ukraine/

 

KIEV, Ukraine (NV) – Việc đàm phán giữa Nga và Ukraine chưa đi đến hồi kết, trong khi cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn với vô số thảm họa nhân đạo khiến hàng triệu người dân Ukraine phải trốn chạy, theo trang The Hill, hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Tư. 

 

Sau đây là một số diễn biến mới nhất về chiến tranh Nga-Ukraine.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/04/TS-ukraine-war-1-1068x712.jpeg

Người dân thành phố Tel Aviv tập trung tại quảng trường Habima Square lắng nghe cuộc nói chuyện của ông Volodymyr Zelensky với quốc hội Israel hôm 20 Tháng Ba. (Hình: Jack Guez/AFP via Getty Images)

 

Mở 7 tuyến đường di tản

 

Bà Iryna Vereshchuk, phó thủ tướng Ukraine, đăng trên Facebook hôm Thứ Bảy rằng dự trù sẽ có bảy tuyến đường di tản dành cho người dân, bao gồm một tuyến đi từ thành phố Mariupol đang bị Nga tấn công.

 

Các tuyến đường khác từ Lysychansk, Rubizhne, Severodonetsk, Berdyansk, Popasna và Nizhny cũng được mở ra hôm Thứ Bảy, theo giới chức Ukraine.

 

Vào hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tư, hơn 6,200 người dân rời khỏi các thành phố trên, trong đó có 800 người từ Mariupol, theo CNN trích lời bà Vereshchuk.

 

Trước đó, người dân Ukraine gặp nhiều trở ngại khi di tản, đặc biệt là từ Mariupol, dù nhận được sự hỗ trợ từ Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC) tại quốc gia này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/04/TS-ukraine-war-2-1068x726.jpeg

Người Kiev thu gom thi thể các thường dân sau khi quân xâm lăng Nga rút khỏi ngoại ô thủ đô Ukraine. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

 

“Đội ngũ của chúng tôi phải trở về Zaporizhzhia do tình hình chiến sự ngăn cản thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ thử lại vào ngày hôm sau. Điều quan trọng là cả hai bên phải đồng thuận để bảo đảm an toàn,” theo bài tweet của ICRC tại Ukraine. 

 

Mỹ viện trợ Ukraine hệ thống phòng không và vũ khí trị giá $300 triệu

 

Hôm Thứ Sáu, Bộ Quốc Phòng Mỹ tuyên bố gửi hệ thống hỏa tiễn, phòng không và các loại vũ khí khác trị giá $300 triệu cho Ukraine.

 

Đợt viện trợ này bao gồm hệ thống hỏa tiễn dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái Switchblade, các loại xe thiết giáp có thể gắn nhiều loại vũ khí khác nhau và súng máy.

 

Phía Mỹ khẳng định đã viện trợ quốc phòng hơn $1.6 tỷ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược.

 

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Volodymyr Zelenskyy, tổng thống Ukraine, kêu gọi các quốc gia phương Tây viện trợ thêm hỏa tiễn và chiến đấu cơ. 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/04/TS-ukraine-war-3.jpeg

Xác xe tăng Nga bị quân Ukraine tiêu diệt tại Dmytrivka, ngoại ô Kiev. (Hình: Alexey Furman/Getty Images)

 

Ukraine tiếp tục bảo vệ thủ đô Kiev 

 

Hôm Thứ Bảy, Bộ Quốc Phòng Anh (MoD) báo cáo rằng quân Ukraine tiếp tục đẩy lùi quân Nga trong phạm vi thủ đô Kiev.

 

Còn về phía Tây Bắc, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến quân từ Irpin đến Bucha và Hostomel.

 

“Lực lượng Nga đã rút khỏi phi trường Hostomel, một địa điểm bị tấn công ngay từ ngày đầu của cuộc chiến. Về phía Đông, Ukraine đã giành lại được một số ngôi làng,” tin tình báo Anh cho biết.

 

Zelenskyy không nói đến cuộc công kích kho nhiên liệu của Nga

 

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Zelenskyy từ chối trả lời khi được hỏi rằng có phải ông đã ra lệnh tấn công một kho nhiên liệu của Nga, nằm cách biên giới hai nước khoảng 20 dặm (32.2 km), hay không.

 

Thống đốc địa phương của Nga buộc tội ông Zelensky đã ra lệnh cho hai máy bay trực thăng tấn công kho này.

 

“Tôi xin lỗi. Tôi không bàn về các mệnh lệnh của tôi dưới cương vị là tổng tư lệnh, lãnh đạo quốc gia, và có một số thứ tôi chỉ chia sẻ với lực lượng Ukraine và chỉ khi họ trao đổi với tôi,” ông Zelenskyy đáp lại.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/04/TS-ukraine-war-4-1068x705.jpeg

Những xe tăng bị cháy rụi của đoàn quân xa Nga kéo dài 40 dặm từ biên giới Ukraine-Belarus hướng đến thủ đô Kiev hồi đầu cuộc chiến. (Hình: Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images)

 

Vị tổng thống Ukraine cho rằng việc bàn về vấn đề này là thiếu chuyên nghiệp, và ông cũng từ chối bình luận về sự việc.

 

Giới truyền thông cho hay nếu Ukraine thật sự đã tấn công kho nhiên liệu của Nga, thì đây sẽ là lần đầu tiên mà Ukraine tấn công quốc gia láng giềng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược.

 

Zelenskyy khẳng định Nga gài mìn trên lãnh thổ Ukraine

 

Cũng vào hôm Thứ Sáu, ông Zelenskyy khẳng định quân đội Nga đang rải mìn trên khắp lãnh thổ Ukraine, gây nguy hiểm cho người dân di chuyển trong nước.

 

“Họ gài mìn ở khắp mọi nơi. Mìn ở trong các ngôi nhà, thiết bị, và cả dưới những tử thi. Có quá nhiều mìn dây bẫy và các nguy hiểm khác,” ông Zelenskyy cho biết.

 

Vị tổng thống Ukraine nói rằng lực lượng của họ phải di chuyển hết sức cẩn thận và ngay cả khi chiến tranh kết thúc, người dân cũng khó có thể trở về cuộc sống bình thường cho đến khi toàn bộ mìn được gỡ sạch. (MPL) [kn]

 

=========================================

.

Nga muốn có ‘chiến thắng’ vào đầu Tháng Năm ở Đông Ukraine

Người Việt

April 3, 2022

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/nga-muon-co-chien-thang-vao-dau-thang-nam-o-dong-ukraine/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Một số giới chức Mỹ nắm rõ nguồn tin tình báo cho biết Nga thay đổi chiến lược ở Ukraine, chuyển sang tập trung giành quyền kiểm soát Donbas và những vùng khác ở miền Đông Ukraine, với mục tiêu tuyên bố “chiến thắng” vào đầu Tháng Năm, theo CNN hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Tư.

 

Sau hơn một tháng tham chiến, lực lượng bộ binh của Nga không thể kiểm soát những khu vực họ đang tấn công. Tổng Thống Nga Vladimir Putin đang chịu áp lực phải cho thấy có thắng lợi, và miền Đông Ukraine là nơi ông có nhiều khả năng có được điều này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/04/TS-Putin-040322-1068x685.jpg

Tổng Thống Vladimir Putin. (Hình: Sergei Guneyev/AFP via Getty Images)

 

Một viên chức Mỹ cho biết ông Putin đang đặt mục tiêu vào ngày 9 Tháng Năm. Đây là ngày lễ nổi bật của Nga, ngày đất nước đánh dấu sự đầu hàng của Đức Quốc Xã trong Thế Chiến II với cuộc duyệt binh khổng lồ của quân đội khắp Quảng Trường Đỏ trước điện Kremlin. Các viên chức Mỹ cho rằng ông Putin muốn ăn mừng ngày lễ này bằng một chiến thắng, dù là bằng cách nào đó, ở Ukraine.

 

Nhưng một vài viên chức khác cho rằng dù Nga có ăn mừng ngày này, thì chiến thắng thực tế vẫn còn khá xa. Một viên chức quốc phòng Châu Âu cho biết ông Putin sẽ tổ chức duyệt binh vào ngày 9 Tháng Năm, bất kể tình trạng chiến tranh hay các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, các viên chức Mỹ và Châu Âu đều cho rằng dù đặt ra bất kỳ ngày mục tiêu nào, thì Nga dường như vẫn đang chuẩn bị cho viễn cảnh một cuộc chiến tranh kéo dài ở Ukraine.

 

Một nhà ngoại giao Châu Âu nói rằng mặc dù điện Kremlin bày tỏ lạc quan, nhưng ông Putin vẫn đang chuẩn bị “cho một cuộc chiến tranh kéo dài theo kiểu Chechnya, bởi vì ở một mức độ nào đó, ông ấy không còn cách nào để tiếp tục xâm lăng hiện nay.”

 

Theo các viên chức, có một số lý do đằng sau khoảng thời gian Tháng Năm. Khi tình trạng đóng băng mùa Đông kết thúc và mặt đất mềm đi, các lực lượng cơ giới hạng nặng của Nga sẽ gặp khó khăn hơn khi hành quân, nghĩa là nay họ phải vào vị trí càng sớm càng tốt.

 

Các lực lượng do Nga hậu thuẫn xuất hiện ở khu vực miền Đông Ukraine trong nhiều năm. Năm 2014, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát lãnh thổ trong khu vực Donbas. Trước khi xâm lăng Ukraine, ông Putin tuyên bố công nhận nền độc lập của hai nhà nước tự xưng ở khu vực Donbas.

 

Phía Ukraine cũng chỉ ra mục tiêu ngày 9 Tháng Năm của ông Putin. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội Đồng An Ninh Ukraine, cho biết ông Putin đặt ra mục tiêu chiến thắng trước ngày 9 Tháng Năm để tổ chức duyệt binh chiến thắng cho cuộc chiến này. Còn ông Arseniy Yatsenyuk, cựu thủ tướng Ukraine, hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tư, nói rằng người Ukraine đang đối mặt với tình huống “phức tạp và khó khăn” khi ông Putin đang cố gắng đạt được mục đích này.

 

Ông nhận định: “Mục tiêu cuối cùng của ông Putin là giành quyền kiểm soát Ukraine, nhưng ông ấy đã thất bại. Vì vậy, theo tôi thấy ông ấy đang chuyển sang Kế Hoạch B với hạn chót là ngày 9 Tháng Năm.”

 

Phía Mỹ đánh giá rằng ông Putin đang chuẩn bị chỉ định một tổng tư lệnh mới cho cuộc chiến để cố gắng đạt được chiến thắng. Đó có thể là một vị tướng từng chiến đấu ở phía Nam, nơi Nga thành công với các mục tiêu của mình.

 

Trước đó CNN đưa tin Nga không có tư lệnh toàn thể mặt trận, ở trong hoặc gần lãnh thổ Ukraine. Còn các lực lượng Nga chiến đấu ở các vùng khác nhau của Ukraine dường như đang tranh giành nguồn lực hơn là phối hợp với nhau.

 

Một trong những dấu hiệu cho thấy quân Nga đang tập hợp lại là quân đội của họ rút khỏi các khu vực giao tranh ở miền Bắc và miền Đông Kiev và đang di chuyển về phía Bắc, dường như là sang Belarus, để tiếp tế.

 

Mỹ tin rằng việc này giúp họ vào vị trí để di chuyển về phía Đông Nam, vào khu vực Donbas. Mục tiêu của Nga ở Donbas là cắt đứt quân đội Ukraine để họ không thể lùi về phòng thủ hoặc liên kết với các lực lượng Ukraine khác.

 

Mặc dù Nga có thể chuyển quân sang chiến trường phía Đông trên bộ, nhưng điều này không có nghĩa Nga không tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay tầm xa nhắm vào các khu vực còn lại của Ukraine, đặc biệt là ở phía Nam. (V.Giang) [kn]





No comments: