Monday, October 29, 2018

TRUMP LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẦU THÁNG 11 (Domenico Montanaro)




Domenico Montanaro
DCVOnline dịch
Posted on October 28, 2018 by editor

Cuộc bầu cử này thực sự là một cuộc trưng cầu dân ý về Donald Trump.

Còn ít hơn hai tuần là đến Ngày Bầu Cử 2018, 67% cử tri nói Tổng thống Trump là một yếu tố để họ quyết định phiếu bầu. Chip Somodevilla/Getty Images

Khoảng 2/3 cử tri nói rằng Tổng thống Trump là một yếu tố (dù lớn hay nhỏ) trong quyết định chọn lựa của họ trong cuộc bầu cử bán phần vào đầu tháng 11 tới đây, tỉ lệ này nhiều hơn so với năm 2014 khi so sánh với Tổng thống Barack Obama, theo một cuộc thăm dò ý kiến mới của NPR/PBS NewsHour/Marist.

Nguồn: Dữ liệu gần đây nhất đến từ cuộc thăm dò ý kiến của NPR/PBS NewsHour/Marist với 935 người ở Hoa Kỳ được tiến hành từ ngày 21-23 tháng 10. Kết quả cho biết 738 người trả lời được xác định là cử tri đã ghi danh và sai số là 4,4 phần trăm. Dữ liệu trước đó là kết quả cuộc thăm dò trước đây của cuộc thăm dò do Marist thực hiện. | Alyson Hurt / NPR

Trong giới phụ nữ, kết quả cho thấy 51% nói chung cho rằng Trump sẽ là một yếu tố “lớn” trong quyết định bỏ phiếu của họ trong hai tuần tới; 54% phụ nữ ở vùng ngoại ô nói như vậy. Trong số những người nói Trump là một “yếu tố chính”, 64% cho biết có nhiều khả năng họ sẽ bầu cho đảng Dân chủ vào tháng 11, và 32% cho biết họ có thể sẽ chọn đảng Cộng hòa. Ông Lee Miringoff, giám đốc Viện Nghiên cứu Công luận Marist, tổ chức tiến hành cuộc thăm dò cho biết,

“Đây hẳn là một cuộc bầu cử quốc gia – với cuộc trưng cầu dân ý về Trump.”

Hơn nữa, 47% cử tri cho biết ý kiến của họ về Trump khiến họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ ở Quốc hội, trong khi 34% cho biết ý kiến của họ về Trump khiến họ có khả năng chọn đảng Cộng hòa nhiều hơn.

So sánh với năm 2014 khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Obama có tác động thấp hơn đến việc cử tri bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa – với 41% nói rằng ấn tượng của họ về Obama khiến họ có nhiều khả năng ủng hộ đảng Cộng hòa và 38% nói rằng ấn tượng của họ về tổng thống thứ 44 khiến họ có nhiều khả năng ủng hộ Dân chủ.

Đảng Dân chủ cũng đã tăng lợi thế của họ từ 6 lên 10 điểm so với đầu tháng này về câu hỏi liệu mọi người có thể bỏ phiếu cho đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa trong quận của họ. Đảng Dân chủ bây giờ dẫn đầu đảng Cộng hòa trên cái gọi là lá phiếu quốc hội chung 50% (DC) đối với 40% (CH).

Lợi thế nghiêng về phía đảng dân chủ do thành phần cử tri độc lập, những người không phải là da trắng và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu ngoại ô và phụ nữ da trắng có trình độ đại học.

Đảng Cộng hòa dẫn đầu trong các nhóm quen thuộc đã khiến Trump đắc cử năm 2016: người da trắng không có bằng đại học (đặc biệt là nam giới), tín hữu Ki-tô phái Phúc âm da trắng, cử tri ở nông thôn và đàn ông đã lập gia đình.

Trump được chấp thuận, giảm từ 41% hồi đầu tháng này xuống mức 39%. Mức được chấp thuận của Trump khác biệt rõ ràng ở hai đảng nhưng vẫn tương đối ở mực ổn định sau gần hai năm tại chức.

Nguồn: Dữ liệu gần đây nhất đến từ cuộc thăm dò ý kiến của NPR/PBS NewsHour/Marist với 935 người ở Hoa Kỳ được tiến hành từ ngày 21-23 tháng 10. Kết quả cho biết 738 người trả lời được xác định là cử tri đã ghi danh và sai số là 4,4 phần trăm. Dữ liệu trước đó là kết quả cuộc thăm dò trước đây của cuộc thăm dò do Marist thực hiện. | Alyson Hurt / NPR

Miringoff nói thêm rằng nếu kết quả cuộc bầu cử năm 2010 và 2014 do nam giới khó chịu với Obama gây ảnh hưởng, thì 2018 kết quả cuộc bầu cử sẽ do phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở ngoại ô và những cử tri độc lập có khuynh hướng bỏ phiếu chống lại Trump lèo lái.

Trong giới phụ nữ nói chung, Trump chỉ được 33% chấp thuận và 27% với những phụ nữ sống ở vùng ngoại ô. Và 35% cử tri độc lập nói họ chấp nhận việc mà Trump đang làm.

Về vấn đề này, nền kinh tế và việc làm (20%) được xếp hạng là vấn đề quan tâm hàng đầu cho cử tri, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe và người nhập cư (cả hai đều ở 17%). Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về các ưu tiên của cử tri của hai đảng.

Đảng Dân chủ xếp hạng chăm sóc sức khỏe là vấn đề hàng đầu (26%) theo sau là biến đổi khí hậu (13%). Không có vấn đề nào khác mà mức quan tâm lên hàng chục. Đối với đảng Cộng hòa, công ăn việc làm và nền kinh tế chiếm vị trí cao nhất (30%), tiếp theo là vấn đề nhập cư (25%). Không có vấn đề nào khác ở cùng mực độ như thế.

Việc cắt giảm thuế do đảng Cộng hòa thực hiện đã trở thành vấn đề rắc rối cho với đảng Cộng hòa. Chỉ 11% cho biết đó là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc bỏ phiếu của họ. Đa số cử tri (45%) cho biết vấn đề cắt giảm thuế khiến họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ ở Quốc hội vào tháng 11, trong khi 39% cho biết vấn đề này khiến họ có nhiều khả năng bầu cho đảng Cộng hòa hơn.

Hơn nữa, khi được hỏi về làm thế nào để giảm thâm hụt liên bang, 60 phần trăm nói rằng tốt hơn là hủy bỏ đạo luật cắt giảm thuế Quốc hội mới thông qua hơn là cắt an sinh xã hội, Medicare và Medicaid – và trong khuynh hướng đó gồm đa số cử tri của đảng Cộng hòa.

Nguồn: Dữ liệu gần đây nhất đến từ cuộc thăm dò ý kiến của NPR/PBS NewsHour/Marist với 935 người ở Hoa Kỳ được tiến hành từ ngày 21-23 tháng 10. Kết quả cho biết 738 người trả lời được xác định là cử tri đã ghi danh và sai số là 4,4 phần trăm. Dữ liệu trước đó là kết quả cuộc thăm dò trước đây của cuộc thăm dò do Marist thực hiện. | Alyson Hurt / NPR

Ngay cả những người tự xưng là ủng hộ Trump cũng không thống nhất về lựa chọn nào tốt hơn.

Đó là một cú sốc cho đảng Cộng hòa ở Quốc hội, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Chủ tịch khối đa số Thượng viện Mitch McConnell, R-Ky., người đã than phiền về sự gia tăng thâm hụt liên bang nhưng đổ lỗi cho quyền lợi của công chức hơn là vì sự cắt giảm thuế.

McConnell phát biểu trên Bloomberg News vào ngày 16 tháng 10,

“Thật thất vọng, nhưng nó không phải là vấn đề của Đảng Cọng hòa. Đó là một vấn đề lưỡng đảng: không sẵn lòng giải quyết những động cơ thực sự gây ra nợ bằng cách làm bất cứ điều gì để điều chỉnh các chương trình đó theo nhân số của Mỹ trong Tương lai.”

Như Scott Horsley của NPR đã đưa tin cùng ngày, dựa trên một báo cáo tài chính cuối năm từ Bộ Tài chính:

“Thâm hụt liên bang đã tăng lên 779 tỷ đô la trong năm tài chính vừa kết thúc – một làn sóng thâm hụt đáng chú ý của một quốc gia không bị sa lầy trong suy thoái hoặc chiến tranh.

“Chính phủ dự kiến sẽ vay hơn một nghìn tỷ đô la trong năm tới, một phần để bù đắp cho các khoản thuế đã bị cắt giảm do đạo luật cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa.”

Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10. Các cuộc thăm dò ý kiến đã phỏng vấn 935 người Mỹ nói chung và có sai số trên dưới 3,9%. Trong số đó, 738 người là cử tri đã ghi danh và câu trả lời có liên quan đến cử tri có sai sót cộng-hoặc-trừ 4,4%.

© 2018 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Poll: Trump Seen As Important Factor In Americans’ Vote, As Democrats Open Up Lead | Domenico Montanaro |NPR, October 26, 2018.






No comments: