Saturday, November 19, 2011

TA THẮNG TRẬN ĐẦU, NHƯNG XUỘC CHIẾN XÂM NHẬP & PHÁ HOẠI CỦA VIỆT CỘNG VẪN CÒN DÀI DÀI (Nguyễn Thị Cỏ May)



11/19/2011

Trong tuần vừa qua, Cỏ May có vội báo động «vc đã tới rồi ». Nhắc lại cho rỏ VC đã công khai xuất hiện với cờ đỏ sao vàng treo khắp Chợ Tây Géant trên Đại lộMasséna thuộc Paris, Quận 13 . Đồng thời, nhiều cô gái từ Hà nội qua, mặc áo dài, đội nón lá, hiện diện trong Chợ, trước các gian hàng sản phẩm việt nam để chào hàng, ân cần tiếp xúc với khách hàng đi Chợ .

Như đã nói, sự việc xảy ra do quan hệ thưong mại giửa Pháp và Việt nam . Hôm khai trương gian hàng việt nam, có Đại diện Nhà cầm quyền hà nội và Đại diện Cơ sởGéant của Pháp tham dự .Cỏ May nhận được thông tin hôm thứ tư 9 tháng 11/2011, tiếp theo đó, ảnh chụp quang cảnh Chợ Géant với cờ vc và các cô gái bán hàng .

Về phía Cộng đồng Người Việt Hải ngoại, lúc ấy, không có mấy người được tin nên chưa có phản ứng. Một người Việt nam ở Paris, bất chợt trông thấy cờ vc tại ChợGéant khi đi qua đó, vội báo tin trên Internet với 4 tấm hình dẩn chứng :
«Kính cháo Quí vị và các Bạn,
Hôm nay, tôi có đi ra Quận 13, thì thấy Chợ Géant có để cờ CS, tôi vội chụp vài tấm hình xin gởi đến Quí vị và các Bạn coi cho biết .
Xin thông báo rộng rảo đến Cộng đồng Người Viê tỵ nạn Cs tại Paris và các Vùng lân cận để mọi người được biết và chuẩn bị đối phó .
Cảmơn tất cả Quí vị .
Mạnh Sơn (10 Nov 2011, 8: 18 AM ) »

Qua chiều thứ sáu 11/11/2011, các tổ chức người Việt ở Paris mới họp nhau thảo luận kế hoặch đối phó . Qua ngày thứ bảy, một phái đoàn mười người, do Bs Phan Khắc Tường, Chủ tịch Cộng đồng Người việt Quốc gia tại Pháp hướng dẩn tới Chợ Géant gặp Ban Giám đốc Chợ để can thiệp vụ cờ Vc tại Chợ .

Sau khi tiếp súc trực tiếp với một giới chức của Chợ trách nhiệm gian hàng,ông Anthony Renault, Bs Phan Khắc Tường phô biến một thông cáo về kết quả của sự can thiệp :
«Kính thưa quý vị
Ngày hôm nay sáng thứ Bầy,12/11/2011.Sau buổi họp ngày hôm qua -thứ Sáu 11.11.2011-chúng tôi đã đề cử một phái đoàn đại diện các hội đoàn tai PARIS, gồm 10 người do Bác Sỉ Phan Khắc Tường, Chủ Tịch Cộng Đồng NGUOI VIET QUOC GIA TU DO TAI PHAP sáng nay đã đi đến siêu thị GEANT MASSENA 13, để gặp Ban Giám Đốc. Họ đã đồng ý tháo bỏ Cờ Máu VC xuống ngay chiều ngày hôm nay thứ Bẩy.12/11/2011.
Kính Báo cùng quý vị & thân hữu khắp nơi được biết tin vui này.
Kính thư.
Phan Dinh Anh Kim »

Hôm thứ bảy 12/11/2011, lúc 18 giờ 30, trong Chợ Géant vẫn còn cờ VC . Chỉ có lá cờ trước Chợ đã được tháo gở .
Nhưng qua ngày thứ hai 14/11/ 2011, tình hình hoàn toàn thay đổi . Nhiều cờ treo trước Chợ, trước đầu các quầy thu tiền (Caisse) không còn nữa . Tuy nhiên trong Chợ,còn sót lại vài lá cờ . Ngoài ra có vài mẩu quảng cáo của Chợ Géant có lồng cờ đỏ sao vàng nhân dịp giới thiệu «Tuần lễ Việt nam - Paris» .

Một phái đoàn Đại diện Cộng đồng Người Việt ở Paris tới, vào trong Chợ, quan sát và nhận thấy còn vài chi tiết cần giải quyết dứt khoát, xin gặp Ban Giám đốc Chợ .Một Bà người Pháp, thay mặt Ban Giám đốc, tiếp đón phái đoàn và nhiệt tình hợp tác với phái đoàn xé bỏ sạch tất cả những mẩu cờ còn xót, cả những bích chương quảng cáo có hình cờ đỏ sao vàng trên đó . Với thái độ vui vẻ, Bà bày tỏ sự hối tiếc đã vì không hiểu sự nhạy cảm chánh đáng của cộng đồng người việt tỵ nạn công sản mà để cho trưng bày gian hàng có cờ của Hà nội .

Phái đoàn vui vẻ cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Bà và Ban Giám đốc và tin tưởng sự việc đáng tiếc tương tợ sẽ không xảy ra nữa vì đã được những người bạn Pháp thật sự hiểu . Phái đoàn vội vắn tắc báo tin mừng cho Cộng đồng Người Việt vùng Paris và khắp nơi :

Message original --Sujet: THU PHAN DOI CASINO
Date : Mon, 14 Nov 2011 12:35:29 +0100 (CET)
De : Khac Tuong PHAN< doc.phan@wanadoo.fr> THƯA ANH CHỊ EM
Sáng nay Thứ Hai 14-11-2011 , ban Giám Đốc đã cùng anh em của chúng ta gỡ hết cờ xong.
BGĐ rất hoà nhã và xin lỗi đã gỡ không kịp hết.
Như vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của CỘNG ĐỒNG giao phó.
Xin ACE xem site của CDNVQGTDP/ -
WWWcongdongnguoivietfr
Tôiđã cám ơn BGĐ đã y lời hứa với tôi.
Chúng tôi tạm ngừng mọi công tác chống đối CASINO GEANT
Thân kính,
Phan Khắc Tư, Chủ tịch CĐNVQGTD-PHÁP

Mềm nắn, rắn buông
Cộng sản Tàu có phưong châm « Đánh đánh, đàm đàm » được họ áp dụng triệt để trong mọi cuộc chiến hay tranh chấp với đối phương, cả về quân sự và chánh trị, đối nội cũng như đối ngoại. Hồ Chí Minh học được và diển dịch qua lời xưa « Mềm nắn, rắn buông» . Nay trước phản ứng mạnh của Cộng đồng Người Việt tại Paris với sự hợp tác sáng suốt và chánh đáng của Ban Giám đốc Chợ Géant xé bỏ cờ đỏ sao vàng, Vc chắc chắn sẽ thun mình lại, chui vào chổ kín chờ cơ hội khác tái xuất hiện. VC không bao giờ từ bỏ những việc làm bất nhơn, bất nghĩa khi mục tiêu chưa đạt được . Bởi với VC chỉ có mục tiêu . Mục tiêu chiến thuật và mục tiêu chiến lược . Cỏ May nói treo cờ đỏ sao vàng là việc làm bất nhơn, bất nghĩa vì cờ đỏ sao vàng hay hình tượng lãnh tụ VC là yếu tố gây rối loạn tâm thần vô cùng trầm trọng ở người Việt tỵ nạn cộng sản . Nên nhớ chúng ta khi vượt biển không tránh khỏi bị chấn thương tinh thần mà ngày nay chúng ta vẫn còn trong tình trạng hậu chấn thương. Bằng chứng là chúng ta, ngày nay, trong giấc ngủ thường mơ những giấc mơ hải hùng bị công an vc rượt bắt, hành hung, đàn áp,

Khi thấy lại cờ đỏ sao vàng, chúng ta sẽ không tránh khỏi phản ứng của chấn thương như bị rối loạn tâm thần, bị trầm cảm, bị hoảng hốt vô cớ,làm cho con người chúng ta không còn bình thường trong đời sống hằng ngày và trong mọi giao tiếp xã hội .

Đối với mọi xuất hiện của VC, chúng ta phải dứt khoát, triệt để xóa bỏ sạch để bảo vệ môi trường của chúng ta luôn luôn được trong sạch và lành mạnh . Bởi VC không từ bỏ chủ trương của chúng là mở rộng việc buôn bán làm ăn của chúng ởPháp qua quan hệ giao thương với doanh nhơn Pháp . Trên báo Sài gòn Tiếp thị,ngày 11/11/2011, Bích Thảo viết :

«.Đây là ln đầu tiên mt chương trình qung bá Hàng Vit được t chc mt cách chính thc ti mt siêu thị lớn của Pháp. Theo Ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ thịtrường Châu Âu thành công ca chương trình s là tin đề để t chc các Tun hàng Vit Nam khác trên đất Pháp, nơi có hơn 300.000 người Vit Nam định cư và hàng ngàn du hc sinh Vit Nam đang sinh sống và học tập”»

Nghĩa là VC hà nội sẽ tiếp tục chương trình giới thiệu hàng hóa việt nam trong các chợtrên khắp nước Pháp và cả các nước khác của Âu châu . Giới thiệu hàng hóa việt nam, thật ra là đem tuyên truyền chánh trị ra hải ngoại nhằm yểm trợ cho việc thi hành NQ36 trong cộng đồng người việt hải ngoại . Sản phẩm việt nam là gặch nối tình cảm với quê hương đối với những người tỵ nạn xa quê hương . Tiêu dùng hàng hóa quê nhà sẽ làm sống dậy lòng hoài hương mạnh mẻ ở mỗi người trong chúng ta . Từ đó, có người sẽ vội quên đi những tội ác giết người, cướp nhà cướpđất của VC . Quên đi những hình ảnh công an đàn áp dã man dân chúng ở Việt nam, phần lớn là sinh viên, thanh niên, biểu tình chống lại giặc Tàu xâm lược và phảnđối nhà nước và đảng cộng sản thỏa hiệp với giặc Tàu theo tinh thần xã hội chủ nghĩa mà Việt nam là một bộ phận không tách rời .

Người Việt nam lương thiện, mặc dầu không phải gốc tỵ nạn cộng sản, không ai có quyền quên VC là hiện thân tội ác của dân tộc . Một thứ tội ác chống nhơn loại . Chương trình giới thiệu hàng hóa việt nam ở hải ngoại của Hà nội chủ trương có thực hiệnđược theo kế hoặch dự trù của họ hay không là do ở khả năng phản kháng của chúng ta. Tức ý muốn nói mối tương quan lực lượng .

Đồng thời, để đẩy mạnh chủ trương kéo người Việt hải ngoại về với nhà nước và đảng cộng sản, Hà nội phối hợp Ban Việt kiều Trung ương với Bộ Ngoại giao, tổ chức tại Đà-lạt từ ngày 11/11 tới 13/11 một Hội nghi về chánh sách đối với Người Việt nam ở nước ngoài, chủ đề « Đoàn kết Cộng đồng, cùng đất nước hội nhập và phát triển » . Hội nghị có 150 đại biểu của 32 quốc gia về tham dự . Đây mời bạn đọc phán xét chánh sách chiêu dụ người Việt nam hải ngoại của Hà nội :

«Chính ph CSVN đã t chc mt hi ngh vi tham d ca Vit kiu t 32 quc gia nhm lên kế hoạch “đoàn kết, gn bó... gi gìn bn sc văn hóa dân tc VN,”được hiu là thng nht các hi đoàn Vit kiu hi ngoi dưới lá c ca Đảng CSVN, và để đưa cng đồng người Vit Nam ti nước ngoài hướng v quê hương đất nước... Đặc bit, ưu tiên sẽ là mở lớp Việt ngữ cho trẻ em gốc Việt »

Trong chánh sách Việt kiều, Cỏ May chỉ nêu lên một chi tiết . Nhà nước và đảng cộng sản kêu gọi người Việt nước ngoài hảy chăm lo giử gìn tiếng việt, bản sắc dân tộc trong lúc đó, ở trong nước thì phổ biến tràn lan văn hóa, văn nghệ phẩm tiếng Tàu . Những tài liệu của Chánh phủ phô biến bằng song ngữ tàu-việt . Các lớp mẫu giáo do các cô giáo xẩm từ bên Tàu qua dạy trẻ con việt nam . Đó là bản sắc không ?

Trên VTV4, trong buổi phát hình vừa qua, Hà nội khoe chợ Tây bày bán hàng việt nam với cờ Tô quốc phất phới . Tổ quốc nào ? Ở Việt nam, Tổ quốc luôn luôn có kèm theo tỉnh từ « xã hội chủ nghĩa » . Nhưng khi tuyên truyền ở hải ngoại, thì chỉ còn« Tổ quốc » mà thôi . Cũng như khi nói Dân chủ, ở Việt nam, phải nói « Dân chủxã hội chủ nghĩa » . Còn ở ngoài, thì Dân chủ trống trơn để người đọc hoặc người nghe hiểu lầm tưởng là thứ dân chủ như ở Âu châu hay Huê kỳ .

Về Dân chủ, khi nói với đảng viên và dân chúng tại Việt nam, Nguyễn thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Giáo sư Tiến sĩ, đã nhấn mạnh giải thích :
«Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản. ( báo Nhân Dân )

Xin bạn đọc qua đừng lấy làm kinh sợ vì phải hiểu Nguyễn thị Doan là đảng viên chuyên chính, Ủy viên Bô Chánh trị, nên bình thường là người mang bịnh tâm thần trầm kha . Và bài viết như vậy, đúng đưòng lối đảng, chỉ có nhựt báo Nhân Dân mới dám đăng mà thôi .

Phải chống mạnh khi thấy VC xuất hiện
Ngày nay, đồng bào trong nước đông đảo đã lần lược phản tỉnh vì quyền lợi đất nước, vì tiền đồ dân tộc . Ở hải ngoại, chúng ta có đầy đủ những điều kiện thuận lợi bảo vể quyền lợi và an ninh cho chúng ta, chẳng lẻ chúng ta lại có thể thỏa hiệp với VC? Mà có thỏa hiệp, liệu chúng ta được gì ? Hảy nhìn đám « Việt kiều yêu nước» suốt đời theo VC, có được gì không? Có làm người cộng sản được không ? Có một Việt kiều ở Paris, từng làm công an qua vai trò thông dịch cho phái đoàn Hòa đàm Paris, cha chết không được phép về chịu tang . Mẹ vợ chết, không được về thăm mộmặc dầu xuất trình thư mời về nước của Võ văn Kiệt !

Người Việt gốc tỵ nạn cộng sản dứt khoát phải chống mỗi khi VC ló đầu ra chổ công cộng . Chống để làm hiển lộ sự lương thiện của mình, đó là điều khác với VC . Nhưng chống cách nào, lý do gì khi phải thuyết phục người ngoại quốc hợp tác như trường hợp vừa rồi tại Chợ Géant ở Paris 13?

Ngoài những lập luận về nhơn quyền, chúng ta nên nghĩ thêm những yếu tố về lao động xã hội mà VC là mại bản bốc lột công nhơn lao động, yếu tô y lý như người tỵ nạn cộng sản bị hội chứng chấn thương khi trông thấy hình ảnh VC trưóc mắt chắc chắn sẽ bị khủng hoảng tâm thần .
Nguyễn thị Cỏ May

----------------------------------------



.
.
.

No comments: