Monday, November 28, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 27-11-2011 (Web Đối Thoại)



Web Đối Thoại
Posted on 27/11/2011 by Doi Thoai
Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng đáng kể khi diễn tiến vừa qua tại các hội nghị thượng đỉnh vùng Á Châu-Thái Bình Dương chứng kiến quyết tâm mới của Mỹ kéo theo mối nghi ngại cùng phẫn nộ gia tăng của Bắc Kinh.
Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong chính sách mới của Mỹ tại Á Châu?

Chính phủ Pakistan yêu cầu xem lại việc cộng tác với Nato và Mỹ sau vụ tấn công trạm gác của quân đội nước này làm 24 lính chết.
Tin cho hay công an tại Hà Nội đã thả những người tham gia một cuộc tụ tập quy mô nhỏ tại trung tâm thủ đô ngày Chủ nhật.
60 chú chó được giải thoát khi đang bị mang lậu qua sông Mekong, đoạn thuộc tỉnh Nakhon Phanom, sang Việt Nam làm thịt
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam chủ trương ‘đòi hỏi chủ quyền’ đối với quần đảo Hoàng Sa, vốn bị Trung Quốc chiếm đoạt.

Pakistan có ý định duyệt lại toàn bộ quan hệ với Mỹ và NATO nhằm đáp trả vụ 2 trạm kiểm soát của quân đội Pakistan bị tấn công
Hãng tin AFP cho biết Ngoại trưởng Syria cáo buộc Liên đoàn Ả Rập muốn ‘quốc tế hóa’ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở nước ông
Yemen loan báo tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 21 tháng 2, sau khi Tổng thống Saleh chấp nhận giải pháp chuyển giao quyền lực
Curiosity là phi thuyền thăm dò lớn nhất mà NASA đưa lên Sao Hỏa


Tuần qua là một tuần xấu nhất cho thị trường chứng khoán New York trong hai tháng nay. Chỉ số Dow Jones, đo lường giá trị các cổ phiếu đã mất gần 5% giá trị


Người Sưu Tầm 04:56:pm | 1. Mallorac, hòn đảo du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha, nằm trong quần đảo Balearic. Trước khi đến đây, vì nghi là đảo, nên tôi tưởng chỉ có rừng núi và..
Trần Quang Hạ 04:23:pm | Người Việt vẫn tiếp tục ra đi bằng cách nầy hay cách khác để trốn chạy khỏi thiên đường của Bác. Chúng tôi có gì để hãnh diện..
Đàn Chim Việt 07:09:am | Hôm nay tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã được công an tìm đến và đưa đi làm…

Sinh viên kinh tế không nên đọc bài này: Cần nới lỏng chính sách tiền tệ (NLĐ 27-11-11) -- "chính sách tiền tệ tiếp tục quá thắt chặt thì sản lượng hàng hóa sẽ giảm, có thể khiến lạm phát tăng" !!! WTF?!
Trung Quốc - Biển Đông: Goodwill is not weakness, general warns (SCMP 26-11-11) -- Thiếu tướng La Viện (Luo Yuan) cảnh cáo rằng đừng lẫn lộn "thiện chí" của Tàu với "nhu nhược". Có phỏng vấn Trương Uẩn Lĩnh (Zhang Yunling) của CASS.
ASEAN - Trung Quốc - Mỹ: Asean's embrace of U.S. riles china (SCMP 26-11-11) -- ASEAN "ôm" Mỹ làm Tàu bực. Có p/v Dương Khiết Miễn (Yang Jiemian)
Trung Quốc, Ấn Độ: Ai bao vây ai?: China, India perform dangerous new dance of encircler, counter-encircler (WP 26-11-11) --
Chính sách Mỹ ở Thái Bình Dương: America is back in the Pacific and will uphold the rules (FT 27-11-11) -- Bài quan trọng của Tom Donilon, cố vấn anh ninh quốc gia của Mỹ
Thay đổi lãnh đạo Trung Quốc: China eyes new faces at the top (Sunday London Times 27-11-11) -- Michael Sheridan bàn thêm về Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Bác Hi Lai, Uông Dương. Đại ý là, khác với cặp Hồ Cầm Đào và Ôn Gia Bảo, cặp Tập-Lý kỳ này sẽ "sô-vanh dân tộc hơn" (Sheridan chú trọng đến sô-vanh kinh tế). Điều nữa là đa số tốp lãnh đạo mới là "thái tử đảng" (khác với tốp hiện nay). Tập Cận Bình (con của Tập Trọng Huân, cánh tay phải của Đặng Tiểu Bình trong thời kỳ cải tổ thi trường những năm 1980) tuy là không ham tiền (!!!) nhưng cực kỳ tham vọng, có thể xem như thuộc "cánh Thượng Hải" của Giang Trạch Dân. Tóm tắt sự khác biệt giữa Bác Hi Lai và Uông Dương là: Bác Hi Lai "stands for a stronger state" còn Uông Dương thì "for greater liberalisation". (Xin lỗi, chỉ có subscribers mới đọc được bài này)
Bị giam mà không ai biết tại sao: Engineer’s Return to China Leads to Jail and Limbo (NYT 27-11-11) -- Đọc tin này mà sởn tóc gáy: Một ông kỹ sư Tàu (quốc tịch Mỹ) sau hơn 20 năm ở Mỹ, công thành danh toại, quyết định hồi hương để "giúp nước". Lộn xộn sao đó, bị cho nằm nhà đá 17 tháng, ra tù rồi, bây giờ lại bị cấm ra khỏi Trung Quốc! Điều ghê gớm là ông ta không biết lý do gì. Ông ta quen nhiều nhân vật bự (kể cả toà đại sứ Mỹ) nhưng họ cũng không bíết tại sao, không ai nhận trách nhiệm gì hết. Nghe như truyện Kafka!
Giàu vốn sống, ít hụt hơi lúc viết (CAND 27-11-11) -- P/v Nguyễn Đình Tú


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp



Tòa án Malaysia: Ông George Bush và Tony Blair phạm tội ác chiến tranh
Chủ nhật, 27/11/2011, 01:00 (GMT+7)
Theo tờ New Strait Times của Malaysia, Tòa án của Ủy ban Tội phạm chiến tranh Kuala Lumpur tuần qua đã tuyên cựu Tổng thống Mỹ G.Bush và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair phạm tội ác chiến tranh và phải chịu trách nhiệm trước cái chết của 1,4 triệu người Iraq.
Kết thúc 4 ngày xét xử mà cả hai cựu lãnh đạo cùng luật sư của họ đều vắng mặt, Chánh án Abdul Kadir Sulaiman và các thẩm phán kết luận cuộc xâm lược Iraq từ tháng 3-2003 do Mỹ và Anh khởi xướng thực hiện là phi lý, vi phạm các điều luật quy định về việc sử dụng vũ lực và dẫn tới việc giết người hàng loạt theo Quy chế Rome.
Theo New Strait Times, tòa án nước này không có thẩm quyền xử tù hai cựu lãnh đạo nhưng phán quyết trên là án lệ quan trọng có thể được tham chiếu tại các tòa án pháp lý khác. Phán quyết trên cũng sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng LHQ sắp tới để tiếp tục bổ sung cho các lý do cần thiết nhằm buộc kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ tại Iraq.
N.QUỲNH
Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN đóng góp lớn vào phát triển kinh tế
Thứ bảy, 26/11/2011, 15:09 (GMT+7)

Ngày 26.11.2011, 07:52 (GMT+7)
Cầu kỳ như đi xe đạp xịn
Ngày 26.11.2011, 15:09 (GMT+7)
Liên đoàn A-rập lên kế hoạch trừng phạt Syria

Chủ nhật, 27/11/2011 13:23 GMT+7
10 tập đoàn tài chính thống trị thế giới
Chủ nhật, 27/11/2011 8:04 GMT+7
EUR, JPY, GBP sẽ về đâu … khi đồng USD ngừng tỏa sáng?

Một trung tá công an bị tố gạ tình, tiền
26/11/2011 23:45
Làm rõ vụ “ém” tiền ưu đãi của nhân viên
27/11/2011 2:03

07:39 | 27/11/2011
Bầu cử Tổng thống Nga: Putin không đối thủ
14:00 | 26/11/2011
Lương phi công 200 triệu/tháng, vẫn khó tuyển

Chủ Nhật, 27/11/2011, 10:29 (GMT+7)
Quảng Ngãi: 8.000 hộ dân bị chia cắt do lở núi
Chủ Nhật, 27/11/2011, 12:09 (GMT+7)
Pakistan nổi giận sau vụ 24 người chết

.
.
.

No comments: