Saturday, November 19, 2011

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 19-11-2011



NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 19/11/2011

Thông báo: Mới hơn một ngày “Trưng cầu dân mạng” về việc “Quốc hội Việt Nam có nên sớm ban hành luật biểu tình hay không”, mà đã có hơn 2.700 phiếu bầu. Còn kết quả thì thật là rõ ràng, hơn 98% tán thành Quốc hội Việt Nam nên sớm ban hành luật biểu tình. Lại còn có hơn 900 ý kiến phản hồi trên hai bài báo về chủ đề Dự luật Biểu tình nữa. Mời bà con ai chưa tham gia VOTE thì mại dzô.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

= GS. Stein Tonnesson & GS Tô Hạo – TQ. – Phát biểu lạ đời của hai học giả về đường lưỡi bòTranh luận với học gia Na Uy về đường lưỡi bòPhóng viên của tạp chí lừng danh Nature sắp thăm và viết bài về Việt Nam (Lê Văn Út). – HÀNH TRÌNH No-U(Thanhvdgt1). “Ủng hộ chính sách của Chính Phủ Việt Nam về Biển Đông, ủng hộ đợt vận động của Sài Gòn Tiếp Thị, tôi đưa ra sáng kiến sản xuất 10 triệu áo No-U và 10 triệu biểu tượng No-U để lấy lời giúp bà con ngư dân bám biển và giữ biển”.
- Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ về vấn đề tranh chấp lãnh thổ: China warns US on territory disputes (Financial Times). Hôm qua, ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc đã nói với các lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Bali, rằng: “Tranh chấp trên biển Đông giữa các nước liên quan trong khu vực đã tồn tại trong nhiều năm. Việc tranh chấp này nên được giải quyết thông qua thương lượng, tham vấn thân thiện giữa các nước có chủ quyền liên quan trực tiếp. Không nên có một thế lực bên ngoài nào xen vào, dưới bất kỳ lý do gì”.
- Việt Nam hô hào tăng cường thương mại biên giới với Trung Quốc(VOA). “Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú đã kêu gọi như vậy hôm thứ 6 tại một cuộc hội nghị qui tụ các đại diện của 7 tỉnh miền bắc giáp với Trung Quốc“. Bài trên Tân Hoa xã: Vietnam urges further promotion of border trade exchange with China (xinhua.net). Mời bà con xem thêm các bài viết liên quan đến hợp tác, đầu tư “Hai hành lang, một vành đai” kinh tế giữa ta và “bạn vàng”.
- Trung Quốc dọa trừng phạt kinh tế các láng giềng châu Á — (RFI). Trung Quốc sắp thịnh? Việc gì phải sợ đến thế (blog Phamvuluaha). Dịch từ bài: Overblown Fears about China’s Rise (National Interest). – Bali: Câu hỏi “trời giáng” dành cho Trung Quốc (Vibay/Financial Express). – Để ngăn ngừa Trung Quốc, Hoa Kỳ xem xét Công ước LHQ về Luật biển mà họ chưa ký: To Parry China, U.S. Looks to Sea Treaty It Hasn’t Signed (WSJ).
- Đoạn Video cho thấy cảnh sát biển Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc: Video Shows Vietnamese Marine Police Ramming into Chinese Vessel (NTDTV).
- Tin nhanh: Gặp gỡ nhân ngày 20-11-2011 – (DLB). Những người thầy bị xem là các “thế lực thù địch” đã gặp nhau, đó là thầy giáo Nguyễn Thượng Long, thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn, thầy giáo Vũ Mạnh Hùng, thầy giáo Phan Văn Hùng… – Ngày nhà giáo Việt Nam: ngẫm nghĩ thêm buồn! (blog Giải pháp Dân chủ).
- Ba – Tư đại chiến (phần 2) – (DLB). Mời xem lại: Ba – Tư đại chiến (phần 1). “Các vụ phanh phui Vinashin, Tân Tạo… được các đối thủ chính trị, ở đây là Tư Sang và Ba Dũng, tung ra để triệt hạ lẫn nhau, chứ không vì lợi ích quốc gia. Một khi cuộc chiến đến lúc cần phải thỏa hiệp, thì họ sẽ ngồi vào bàn. Chiếc bánh quyền lực sẽ lại được chia theo tỉ lệ mới. Nhưng bất luận tỉ lệ nào, người dân luôn không có phần ở đó. ‘Bên nào thắng thì nhân dân đều bại’, nhà thơ Nguyễn Duy từng nói thế…”.
- Dân trí thấp hay “quan trí” thấp?(Hồ Bất Khuất). “trong số hàng chục triệu người Việt Nam trưởng thành, ta chỉ bầu chọn lấy mấy trăm đại biểu; đáng ra ta phải tìm ra được những người xứng đáng nhất: Họ phải hiểu biết nhiều, xử lý thông tin giỏi, phản ứng linh hoạt, hiểu biết tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ lợi ích của dân chúng… Song, qua phát biểu của một số đại biểu, tôi có cảm giác là chúng ta đã lựa chọn không chính xác ở một số trường hợp”.
- Dọa bắn dân vì trả lời báo chí (PLTP). “Ông Lê Văn Trung, cán bộ Văn phòng UBND xã Lộc An, dẫn theo năm thanh niên đến nhà ông Kháng đe dọa, dùng dao uy hiếp gia đình…Lúc bỏ đi anh Trung quát nạt và dọa: ‘Cho hai vợ chồng hai phát đạn bi giờ“.
- Sẽ xử vụ Vinashin ‘trong thời gian tới’(BBC). - Chín người bị buộc tội liên quan tới vụ bê bối trong ngành đóng tàu tại Việt Nam: Nine charged for Vietnam ship scandal (Times/ AFP). “The government has said no political leaders will be punished for the problems at Vinashin, and the company is being restructured.” Tạm dịch: Chính phủ nói, không có lãnh đạo nào bị trừng phạt về vấn đề Vinashin, và tập đoàn đang tái cơ cấu lại.
- Huỳnh Việt Lang: Ác mộng độc quyền – (DCVOnline). “Không thành công thì cũng thành… Thăng”.
- Chả dễ(Nhị Linh). “Cuộc sống ở Hà Nội có cái gì đó mang sức mạnh đồng hóa to lớn đến đáng sợ”.
- Ngải Vị Vị bị điều tra vì chụp ảnh khỏa thân(RFI). “Đối với giới bảo vệ nhân quyền, đây là bằng chứng rõ rệt cho thấy Bắc Kinh bằng mọi cách muốn bịt miệng Ngải Vị Vị”.
- Vụ TQ trao giải Khổng Tử Hòa bình cho TT Putin: CHÚC MỪNG ANH PU (Quê choa).
13h50′:
- Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển: – Kỳ 13: Hát nơi đầu sóng; – Kỳ 14: Tình đồng đội (Tin tức).
- Hà Văn Thịnh có bài về ông nghị Hoàng Hữu Phước: Xót đau cho nghị sĩ nước mình! – (BoxitVN).
- Vụ điều nhân viên phục vụ cưới con sếp: Làm thế này thì chết chú rồi! (Dân Việt). “vụ việc ông Đỗ Thanh, Giám đốc sở Thông tin – Truyền thông (TTTT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức đám cưới cho con gái, bộ phận tham mưu sở đã phải ban hành bảng phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, nhân viên”.
- Vụ an ủi trên võng: Đề nghị cách chức Phó Chánh án(Dân Việt). – J.B. Nguyễn Hữu Vinh: Bị oan là phải thôi (RFA’s blog).
20h45′:
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh: Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm với ASEAN (VOV).
- Luật Biểu tình: Những đòi hỏi từ thực tiễn (HNM). – Campuchia mà cũng có tiền đài thọ cho sự ô danh?(Anh Vũ). “Nước Cam có luật biểu tình từ năm 1991, rất tự do, rồi 2010 nhà nước Cam thấy Thái Lan biểu tình hỗn loạn quá (vì cũng có luật biểu tình), nên ra luật biểu tình mới, hạn chế bớt, chỉ còn cho 200 người được biểu tình cùng một lúc thôi”. – DỐT NHƯ CỤC BỘT(Mai Xuân Dũng).

KINH TẾ

13h50′:
- Cà phê cuối tuần: “Con nuôi không thể như con đẻ” – Phỏng vấn đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) (VnEconomy). “Nếu trừ đi các yếu tố thực hiện nhiệm vụ xã hội, vẫn thấy còn một khoảng trống về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong đó có sự đầu tư dàn trải, trái ngành… và nhiều vấn đề khác mà nhà nước không kiểm soát được, nên buộc phải tái cơ cấu”.
- TS. Phạm Đỗ Chí: Ngân sách quốc gia và con số thực (VEF).
- Thua trên sân nhà! (LĐ). “Tại sao trên biển tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, thường xuyên bị “tàu lạ” uy hiếp? Tại sao “người lạ” vào nước ta, ung dung đến chợ cá thu gom hàng hoá? Và, tại sao im lặng?”. – Xuất khẩu thủy sản gặp khó do thiếu nguyên liệu (TT). – Thiếu chiến lược đưa hàng sang Trung Quốc.
20h45′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

13h50′:
- Khoe buồn và khoe… xấu? (TT). “Hình ảnh quảng bá VN tại Hội chợ ASEAN là một cô gái cầm cây lúa, đầu cúi xuống, mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc và một cái chợ bán hoa mùa đông lạnh lẽo, toàn người mặc áo mưa, không thấy mặt”.
- TS Quách Nghiêm: “Thu tiền từ tin nhắn bình chọn thì còn đâu khách quan” (Bee). – Ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Quảng bá quốc gia, không nên nói chuyện rẻ hay đắt”?
20h45′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Tôi đi lễ thầy (Cu làng cát).
13h50′:
- 05. Về cuốn TỪ ĐIỂN: Thành ngữ-Điển tích-Danh nhân (Việt sử ký). “… Lý Thụy và các đồng chí lập mưu bắt Phan Bội Châu nộp cho thực dân Pháp“.
- Hồ Bất Khuất: Nghề làm thầy đang gặp khó? (TVN).
- Ngôi trường mang tên Lenin ở Bungary muốn đổi tên thành Steve Jobs: Daily Diversion: ‘Vladimir Lenin’ School Wants to Change Name to ‘Steve Jobs’ (Techland). – Bulgarian School to Name Itself After Steve Jobs (Mobiledia).
20h45′:
- Đề xuất tôn vinh chính thức nhà giáo Chu Văn An (TP). “Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã có công văn từ chối đề xuất này, còn Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu”.

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Steve Jobs và chuyện đứa bé bị bỏ rơi(Tuanddk). “…vỗ ngực xưng là sinh viên rồi đem sinh linh còn chưa kịp chào đời lên mục rao vặt thì câu chuyện không đơn thuần chỉ là sự nhẫn tâm của nhưng bà mẹ ít học, bị số phận đưa đẩy nữa. Hóa ra sự nhẫn tâm không vì chuyện người ta có học, hay vô học”.
13h50′:
20h45′:
- Tòa nhà cao nhất Việt Nam lại gặp rắc rối (VNE). – Cư dân KeangNam ‘biểu tình’ vì bị tấn công (VTC). “…người dân ở đây giương cao khẩu hiệu: “Phản đối bảo vệ Keangnam không bảo vệ được cư dân”, “Phản đối Keangnam sử dụng sân chơi trẻ em làm kinh doanh”, “Phải tôn trọng pháp luật”.

QUỐC TẾ

- Bà Arroyo không thể rời Philippines(BBC). – Bà Arroyo giữa cơn sóng gió(BBC). - Cựu tổng thống Philippines bị bắt - (VOA). - Tòa án Philippines ra trát bắt cựu Tổng thống Gloria Arroyo - (VOA). – Nhân chuyện Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo bị bắt (TTXVN). Mời bà con coi lại bài Phản bội Trường Sa ? trong đó nghi vấn bà này kiếm lợi quanh dự án thăm dò địa chấn ngoài Biển Đông với Trung Quốc, “bẻ gãy sự thống nhất mà ASEAN đã thỏa thuận”. Sau đó, VN cũng nhảy vào tham gia dự án này. Còn giờ đây thì ngược lại, Philippines như đang đi đầu trên mặt trận đoàn kết ASEAN nhằm đối phó với TQ.
13h50′:
20h45′:
* RFI: 18-11-2011
.
.
.

No comments: