Monday, May 11, 2009

BAUXITE TÂY NGUYÊN : BỒI THƯỜNG GIẢI TOẢ RA SAO ?

Dự án bô-xít Nhân Cơ: Hàng trăm hộ dân gặp khó khăn
15:30' 11/05/2009 (GMT+7)
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/05/846963/
Dự án alumin Nhân Cơ giải tỏa 851ha đất của 570 hộ dân địa phương, nhưng giá bồi thường đất nông nghiệp quá thấp khiến đời sống của hàng trăm hộ dân thuộc dự án đang gặp rất nhiều khó khăn.

Để phục vụ xây dựng nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ, Công ty cổ phần alumin Nhân Cơ - TKV (thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đã chi 255 tỷ đồng bồi thường nhà cửa, cây cối và tài sản trên đất nhằm giải toả 851ha đất của 570 hộ dân địa phương.

Công ty cổ phần alumin Nhân Cơ - TKV phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 2 khu tái định cư cho dân với 18,5ha ở khu thác Diệu Thanh và thôn 11 xã Nhân Cơ. Đại diện lãnh đạo Công ty và chính quyền cho rằng, việc đền bù giải toả cho dân là thoả đáng.

Tuy nhiên, theo phản ánh người dân trong vùng dự án thì do sống chủ yếu bằng nông nghiệp nên khu tái định cư cho dân vùng dự án phải vừa có đất ở, vừa có đất sản xuất để ổn định cuộc sống.

Hơn nữa, giá bồi thường đất nông nghiệp mà người dân nhận quá thấp, chỉ 4.000đồng/m2, tức là 40 triệu đồng/ha đất trồng cây công nghiệp lâu năm như điều, càphê, cao su….Trong khi giá đất thực tế tại địa phương gấp từ 3 đến 8 lần giá đền bù. Chính vì thế, đời sống của hàng trăm hộ dân thuộc dự án alumin Nhân Cơ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Dự án khai thác quặng bô-xít, sản xuất alumin Nhân Cơ có diện tích mặt bằng 851ha. Trong đó, mặt bằng xây dựng nhà máy alumin Nhân Cơ 95ha, khu vực thải bùn đỏ của nhà máy 210ha, hồ thải xỉ 78ha, khu nhà máy tuyển quặng bôxít 110ha, hồ thải đuôi quặng 176ha, hồ sinh thái và chứa nước 172ha…

Nhà máy alumin Nhân cơ có công suất khoảng 630.000 tấn alumin/năm, với tổng vốn đầu tư 11.581 tỷ đồng. Dự kiến vào năm 2012, nhà máy sản xuất alumin Nhân cơ đi vào hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.600 lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tỉnh Đắk Nông.
(Theo TTXVN)


No comments: