NGÀY 1/9/2026
.
07:58 | Posted
by BVN4
Mạc Văn
Trang
NHÂN DỊP
NĂM HỌC MỚI
BỘ TRƯỞNG
GIÁO DỤC HÃY GỬI THƯ CHO HỌC SINH, GIÁO VIÊN, CHA MẸ HỌC SINH!
.
.
Áp
lực phạt - phạt - phạt về lỗi không giữ khoảng cách khi lái xe trên cao tốc
07:51 | Posted by BVN4
Nguyen
Anh Tuan
Tóm lại giờ lái xe ra đường đầy áp lực!
Lái xe mà trong tâm trạng đầy áp lực căng cứng thì cảm
giác lái an toàn của bạn sẽ như thế nào!?
Chắc phải tham gia nhiều khoá thiền để lái xe được an
toàn! Nhưng cũng không chắc! Hihi!
.
.
Vì
sao Trung Quốc kiểm duyệt tin tức lũ biên giới Nepal - Tây Tạng?
07:30 | Posted
by BVN4
Laura
Bicker - Phóng
viên chuyên về Trung Quốc tại Bắc Kinh
30 tháng 8
2026
Reuters
.
.
Quy
định mới về giao thông đã chuẩn chưa?*
08:22 | Posted
by BVN4
Thái Hạo và AI hỗ
trợ thông tin
Một quy định
pháp luật chỉ thực sự thành công khi người dân tâm phục khẩu phục và có niềm
tin vào sự minh bạch, công bằng, vì lợi ích chung. Phạt nguội bằng camera là xu
thế tất yếu của giao thông hiện đại, nhưng công nghệ đó phải đủ "thông
minh" và "nhân văn" để bảo vệ những tài xế đi đúng, chứ không chỉ
chăm chăm tìm lỗi sai của họ để phạt...
.
.
Bình
luận của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam về bài viết “Cánh cửa hoà bình hé mở”
của báo Nhân Dân (VN/EN)
08:03 | Posted
by BVN4
Ngày 25
tháng 8 năm 2026, Báo
Nhân Dân đã đăng bài viết có tựa đề “Cánh
cửa hòa bình hé mở”. Bài viết mô tả việc Nga sẵn sàng đàm phán
trên cơ sở cái gọi là “thực tế trên thực địa” như một “tín hiệu tích cực về ngoại
giao”.
Cách diễn
giải này không thể được xem là hoàn toàn trung lập.
.
.
Giang
hồ mạng bị bắt vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ?
07:53 | Posted
by BVN4
Nguyễn
Quang A
Việc đánh
lộn khái niệm, gọi tên sự vật sai làm hại đến nhận thức, còn việc cố ý gọi sai,
đánh đồng những khái niệm ngược hẳn nhau là rất nguy hiểm và bị sự tuyên truyền,
nhồi sọ lợi dụng, nên
cần phải bị lên án và phải tránh nhất là đối với các cơ quan công quyền.
.
.
“Bọt
trong bể khổ, bèo đầu bến mê”
07:41 | Posted
by BVN4
Nguyễn
Thông
(Chủ
nghĩa xã hội – thực tế và cảm nhận từ thực tế. Vệt bài bày tỏ quan điểm, nhận
thức cá nhân, chứ chẳng chống đối gì sất)
Nói
"kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" là cách nói lấy
được, giành công lao, ăn theo, ngoan cố, không dám thay đổi, không nhìn thẳng
vào thực tế. Cái đuôi ấy, dù gì chăng nữa, kể cả vẽ vời tô màu cho nó, chỉ vướng
víu, cản trở sự phát triển.
.
.
Tháp
ngà, lồng sắt: Tự chủ đại học – điều kiện tiên quyết ít được nhắc đến
08:44 | Posted
by BVN4
Lê Hồng
Hiệp
Tóm tắt
1. Mọi cải cách được phân tích
trong các chương trước của cuốn sách “Vượt ra ngoài gia công” –
từ quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho R&D, ưu tiên mua sắm công, phát triển
thị trường vốn, đến cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với cán bộ dám chấp nhận rủi
ro, đều dựa trên một giả định chung: phải tồn tại một nền tảng nghiên cứu đủ
năng lực để tạo ra những kết quả xứng đáng được đầu tư, mua sắm hoặc đưa ra thị
trường. Kinh nghiệm từ Sáng kiến Xuất sắc (Excellence Initiative) của Đức và mô
hình đại học cấp đất (land-grant universities) của Hoa Kỳ cho thấy chất lượng
nghiên cứu thường được cải thiện khi quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học,
như quyền quyết định mức lương, tuyển sinh và phân bổ ngân sách mà không phải
xin phê duyệt từng khoản chi từ cơ quan quản lý, được kết hợp với nguồn lực tài
chính đầy đủ, các cơ chế cạnh tranh và một nền văn hóa nghiên cứu mạnh. Tuy
nhiên, bản thân quyền tự chủ hiếm khi đủ để tạo nên sự xuất sắc.
;.
.
Vì
sao cả một nhánh tư pháp phải lên VTV chạy tội cho ông nghị hết thời, phạm hai
tội hình sự không thể chối cãi?
08:38 | Posted
by BVN4
Phạm
Đình Trọng
Chạy tội
cho chồng, giữ sạch lý lịch
gia đình để vợ thăng quan tiến chức.
.
.
Đêm
nhạc giao hưởng kỷ niệm 70 năm Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn tổ chức tại Bắc
California
08:32 | Posted by BVN4
Huỳnh
Phong Dinh
28/08/2026
Trường Quốc
Gia Âm Nhạc của Việt Nam Cộng Hòa thành lập ngày 12 tháng 4 năm 1956, tọa lạc số
111 đường Nguyễn Du, Quận 1, Sài Gòn – đã đào tạo nhiều ca nhạc sĩ trong mấy chục
năm, đóng góp lớn lao cho sinh hoạt ca nhạc quốc gia. Sau 30 Tháng 4 năm 1975
trường đổi tên và hiện nay là Nhạc Viện TP. HCM.
Con đường
Nguyễn Du vẫn còn tên cũ với những hàng lá me bay, là con đường thơ mộng nhất
thành phố Sài Gòn, nơi có Trường Quốc Gia Âm Nhạc.
Đêm nhạc kỷ niệm 70 năm thành lập trường 1956-2026 để lại trong tim người trình
diễn cùng khách tham dự bao ký ức vui buồn theo dòng nhạc và dòng thời gian lịch
sử của vận nước nổi trôi.
.
.
Văn
học hải ngoại nhìn từ trong nước
12:54 | Posted
by BVN4
Trần
Doãn Nho
27-8-2026
Từ trái
qua: Chân Phương, Trần Doãn Nho, Nguyễn Huệ Chi (Boston, Hoa Kỳ). Hình: TDN
.
.
Tuyên
giáo “tuyên án chính trị’ GS. TS. Trần Gia Ninh?
12:36 | Posted
by BVN4
Ba Sàm
& ChatGPT
Ôi trời, GS. Trần Gia Ninh là một
trí thức "chính thống" theo nghĩa ôn hòa, không cực đoan, coi trọng giáo dục
- đào tạo đất nước. Những bài viết từ trước đến nay của ông
đều nghiêm túc, đứng đắn.
Vậy mà bị lôi ra mổ xẻ, từ chỗ lẽ ra là "phản biện" nếu không đồng ý
với GS, thành chỗ
"quy chụp" động cơ chính trị. Nếu thế thì hết nói. Cái hay ở đây BS sử
dụng Chat GPT nên sự trả lời của AI là khách quan, càng cho thấy sự chủ quan ngạo
nghễ áp đặt động cơ cho GS.
Thế này thì chắc tốt nhất trí thức nên im lặng. Khỏi quan tâm. Nhức đầu!
Kim
Dung Pham
.
.
Quản
trị môi trường phân mảnh ở Đông Nam Á
09:26 | Posted
by BVN4
Phạm Phan Long
Vì sao không ai có trách nhiệm với tác động môi trường
tích lũy trên toàn khu vực?
.
.
09:22 | Posted
by BVN4
Nguyễn Văn Tuấn
Lấn cấn với
mệnh đề "thị thực nhân tài". Tại sao nhân tài cần phải được thị thực?
Ai có thẩm quyền thị thực? Nó có vẻ hành chánh hoá một vấn đề quan trọng. Nó có
thể làm cho nhân tài thứ thiệt cảm thấy không thoải mái và bị nhạo báng?
.
.
09:10 | Posted
by BVN4
Trả lời
phỏng vấn báo Dân
trí của Tô Văn Trường – chuyên gia tài nguyên nước và môi trường.
Nguyễn
Hoàng Hải thực
hiện
.
08:59 | Posted
by BVN4
Tino
Cao
Bà đi từ
căn nhà gỗ nghèo ở Tennessee, bước lên đài cao danh vọng của âm nhạc Mỹ, rồi dùng những gì kiếm được để kê
thêm bàn ghế cho học trò, mở thêm cửa mái ấm dành cho người vô gia cư, và gửi
sách tặng cho các em nhỏ ở những làng quê nghèo. Một kiểu vĩ đại, chao ôi, rất
Mỹ, được làm nên bằng
tài năng, sự tỉnh thức và lòng hào hiệp mang tên Dolly.
.
.
35
năm độc lập Ukraina: Góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên
11:20 | Posted
by BVN4
Phan
Minh – Hugues
Pernet
Ngày
24/08/2026, nhân kỷ niệm 35 năm ngày Ukraina tuyên bố độc lập, RFI có
cuộc phỏng vấn đại sứ Pháp đầu tiên tại Ukraina, Hugues Pernet. Có mặt tại
Kiev từ năm 1990, ông chia sẻ về những hồi ức, những ngày đầu của nền độc lập
Ukraina, đồng thời nhìn lại các vấn đề về biên giới, vũ khí hạt nhân và những bảo
đảm an ninh mà theo ông, phương Tây đã chưa xử lý thỏa đáng ngay từ năm
1991.
.
.
Dám
nói, biết nghe và có trách nhiệm – không có tuổi nghỉ hưu
11:11 | Posted
by BVN4
Tô Văn
Trường
Có những
giá trị không phụ thuộc vào chức vụ, tuổi tác hay một vị trí cụ thể trong bộ
máy. Đó là dám nói điều mình tin là đúng, biết lắng nghe những ý kiến khác biệt
và luôn ý thức về trách nhiệm của mình với đất nước. Từ những cuộc gặp với các
nhà lãnh đạo, trí thức và những người từng giữ trọng trách, tôi càng thấm thía
rằng rời chức vụ không có nghĩa là nghỉ hưu với vận nước; và cầm bút không chỉ
là quyền được nói, mà còn là trách nhiệm đối với những điều mình nói.
.
.
11:02 | Posted
by BVN4
Nguyễn
Khắc Mai
Tôi nhớ
ông Mác từng nói với người Đức rằng: chúng ta chỉ là người cùng thời đại về mặt
triết học chứ không phải cùng thời đại về lịch sử. Có nghĩa rằng như Việt Nam
hôm nay (về triết học) thì biết mình đang sống ở thập kỷ thứ ba của TK XXI,
trong thời đại tin học và trí tuệ nhân tạo nhưng về mặt lịch sử, thì ta đang ở
thời quá khứ của thiên hạ. Chúng ta vẫn còn loay hoay hỏi nhau về cái điểm
nghẽn chủ yếu. Phải dám tìm, tìm cho ra cái chân tướng, cái bản mặt của
nó, cái phương thức cái hình thù của nó. Như người đi lạc trong rừng, không xác
định rõ lối mòn cũ thì khó mà thoát ra khỏi rừng.
.
.
Từ
cánh đồng lúa đến lợi thế cạnh tranh carbon thấp
10:48 | Posted
by BVN4
Tô Văn
Trường
Muốn Net
Zero 2050 đi vào thực tế, giảm phát thải không thể chỉ dừng ở những
con số kiểm kê hay báo cáo kỹ thuật mà phải trở thành một giá trị có thể đo đếm,
xác nhận và tạo thu nhập cho người sản xuất.
Với Việt
Nam, lúa gạo có thể là ngành hàng thí điểm quan trọng nhất để xây dựng mô hình
này: từ thay đổi phương thức canh tác, đo giảm phát thải đến hình thành nhãn
nông sản phát thải thấp và từng bước đưa giá trị carbon vào thị trường.
.
Đăng
ký: Bài đăng (Atom)
No comments:
Post a Comment