Tổng thống Myanmar
tới Việt Nam, 'hội đàm với ông Tô Lâm'
BBC News Tiếng Việt
1 tháng 9 2026, 12:50 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cew95qpvg8do
Tổng thống
Myanmar Min Aung Hlaing sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến
6/9. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam
Tô Lâm.
Việt Nam sẽ
là quốc gia thứ bảy mà ông đến thăm kể từ khi đảm nhiệm cương vị tổng thống hồi
đầu năm, trong bối cảnh ông tìm cách củng cố tính chính danh và thúc đẩy tái
hòa nhập với các quốc gia trong khu vực.
Theo
báo Global New Light of Myanmar thuộc Bộ Thông tin Myanmar,
ông Min Aung Hlaing sẽ hội đàm song phương với ông Tô Lâm, đồng thời gặp Thủ tướng
Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Ông cũng sẽ
tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar-Việt Nam và gặp đại diện các tổ chức kinh
tế, truyền thông nhà nước Myanmar cho biết.
Chuyến
thăm Việt Nam diễn ra sau một số chuyến công du nước ngoài của Min Aung Hlaing,
trong đó có các chuyến thăm Thái Lan và Nga hồi tháng Tám.
Việc Thái
Lan, một quốc gia dân chủ và là thành viên sáng lập ASEAN, mời ông Min Aung
Hlaing tới trong chuyến thăm cấp cao nói trên đã khiến một số bên chỉ trích,
trong đó có nhóm vận động Công lý cho Myanmar (Justice for Myanmar).
"Chuyến
thăm của Min Aung Hlaing phản ánh chính sách 'tái thiết lập quan hệ có tính
toán' thất bại của Thái Lan với chính quyền quân sự, điều này chỉ kéo dài thêm
nỗi đau khổ hiện tại của người dân Myanmar," nhóm này nói với BBC vào
thời điểm đó.
Vào cuối
tháng Tám, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã có chuyến công tác tới
Myanmar.
Trong chuyến
đi, ông Trung đã có các cuộc hội kiến với ông Min Aung Hlaing và Chủ tịch Hạ viện,
Chủ tịch Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển Myanmar (USDP) Khin Yi.
Ông Min
Aung Hlaing khẳng định Myanmar coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt
Nam, đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt
Nam đầu tư, kinh doanh tại Myanmar, đồng thời bày tỏ sự trân trọng về Kỳ họp lần
thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương.
Kỳ họp này
do ông Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe đồng chủ trì.
Hai bên đã
nhất trí sẽ rà soát các thỏa thuận liên quan và đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu,
kiểm dịch, thông quan, đồng thời sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Tiểu ban hỗn hợp
thương mại nhằm tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại,
đầu tư, hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương.
Myanmar khẳng
định tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong phòng, chống tội phạm ma túy và tội
phạm mạng, đồng thời không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để
chống phá nước kia.
Trước đó
vào tháng Bảy, tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa
các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
Khi ấy,
ông Trung khẳng định Việt Nam coi Myanmar là một thành viên không thể thiếu của
ASEAN và coi Đồng thuận Năm điểm của ASEAN về việc thúc đẩy hòa bình tại
Myanmar là khuôn khổ then chốt để khối này tiếp tục tăng cường quan hệ và hỗ trợ
nước này.
Dù Myanmar
đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối ngoại, ASEAN vẫn không cho phép các đại diện
chính trị của Myanmar tham dự các hội nghị cấp cao của khối, do chính quyền nước
này không thực hiện kế hoạch hòa bình của ASEAN nhằm chấm dứt cuộc nội chiến
bùng phát sau cuộc đảo chính năm 2021 lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San
Suu Kyi lãnh đạo.
Myanmar hiện
chỉ được phép tham gia các hội nghị với tư cách phi chính trị.
Tới tháng
12/2025, quân đội Myanmar đã tổ chức cuộc bầu cử trong bối cảnh Myanmar vẫn
đang chìm trong nội chiến tàn khốc khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 3
triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Thời điểm
đó, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi cảnh báo rằng
việc cộng đồng quốc tế công nhận cuộc bầu cử sẽ tạo tiền lệ để quân đội lật đổ
chính phủ dân cử, bắt giữ các lãnh đạo chính trị và giải thể các đảng giành chiến
thắng.
Nhiều nhà
quan sát quốc tế nhận định cuộc bầu cử không nhằm khôi phục dân chủ ở Myanmar
mà là chiến lược của quân đội để hợp pháp hóa việc tiếp tục nắm quyền.
Một số quốc
gia đã cử quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử này, bao gồm Việt Nam.
Theo thông
cáo chính thức của Bộ Thông tin thuộc chính quyền quân đội Myanmar, ông Nguyễn
Đức Thịnh là trưởng đoàn Việt Nam đến tham gia sự kiện được tổ chức vào hôm
28/12.
Phản ứng của
Việt Nam về cuộc đảo chính năm 2021 ở Myanmar bao gồm bày tỏ quan ngại, kêu gọi
kiềm chế, chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại.
No comments:
Post a Comment