Thursday, August 6, 2026

BẢN TIN CÀ PHÊ SÁNG THỨ NĂM, 6 THÁNG 8 (Việt Báo tổng hợp)

 



Bản Tin Cà-Phê Sáng thứ Năm, 6 tháng 8

Việt Báo tổng hợp

06/08/2026

https://vietbao.com/p301436a326033/ban-tin-ca-phe-sang-thu-nam-6-thang-8

 

• Ủy Ban Thượng Viện Biểu Quyết Fauci Khinh Thường Quốc Hội

• Ba Tiểu Bang Đưa Trát Đòi Fauci, Điều Tra Lợi Ích Tài Chánh Liên Quan COVID-19

• FDA Chấp Thuận Vắc-Xin Cúm mRNA Đầu Tiên Của Moderna

• Trump Xin Tòa Khẩn Cấp Chặn BBC Xem Hồ Sơ Tài Chánh

• Trump Nổi Giận Với Hegseth Vì Kho Hỏa Tiễn Mỹ Gần Cạn

• New Mexico Kiện Bộ Tư Pháp, Tố Ngăn Cản Điều Tra Hồ Sơ Epstein

• Chiến Dịch Trục Xuất Của Trump Có Thể Khiến Mỗi Người Đóng Thuế Gánh 2,358 Mỹ Kim • Tòa Bác Yêu Cầu Trì Hoãn, 170,000 Người Vay Tiền Học Được Xóa 11 Tỷ Mỹ Kim

• Trump Nói Riêng Với Mạnh Thường Quân: “Cần Đưa Vance Đắc Cử” Năm 2028

• Jeanine Pirro Thừa Nhận Hồ Phản Chiếu Hư Hại Vì Thi Công Kém

• Dịch Salmonella Từ Ớt Jalapeño Lan Ra 27 Tiểu Bang

• Ba Yếu Tố Sức Khỏe Tuổi Trung Niên Có Thể Giúp Trì Hoãn Sa Sút Trí Tuệ Gần 13 Năm

• Hoa Hậu North Carolina Bị Tước Vương Miện Vì Bài Viết Kỳ Thị

 

                                                 ***

 

   

Ủy Ban Thượng Viện Biểu Quyết Fauci Khinh Thường Quốc Hội

 

Ủy Ban An Ninh Nội Địa và Công Vụ Thượng Viện do cộng hòa kiểm soát hôm Thứ Năm, 6 tháng Tám, biểu quyết xác định bác sĩ Anthony Fauci khinh thường Quốc Hội, sau khi ông từ chối trả lời nhiều câu hỏi về cách chính phủ ứng phó đại dịch COVID-19.

 

Cuộc biểu quyết diễn ra hoàn toàn theo lằn ranh đảng phái. Hồ sơ nay có thể được chuyển sang Bộ Tư Pháp để cứu xét việc truy tố hình sự ông Fauci về tội khinh thường Quốc Hội. Tuy nhiên, hiệu lực pháp lý của cuộc biểu quyết vẫn chưa rõ, và quyết định có mở cuộc truy tố hay không cuối cùng thuộc về Bộ Tư Pháp.

 

Trong buổi điều trần ngày 29 tháng Bảy, ông Fauci nhiều lần viện dẫn Tu Chính Án Thứ Năm, cho phép một người từ chối trả lời những câu hỏi có thể khiến chính mình bị buộc tội.

 

Bác Sĩ Fauci, 85 tuổi, từng lãnh đạo Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia trong 38 năm trước khi về hưu năm 2022. Ông là gương mặt y tế nổi bật nhất của chính phủ Hoa Kỳ trong thời kỳ đại dịch, đồng thời trở thành mục tiêu công kích lâu dài của nhiều nhân vật Cộng Hòa.

 

Chủ Tịch Ủy Ban Rand Paul nói ông Fauci không có lý do chính đáng để giữ im lặng, vì Tổng Thống Joe Biden đã ân xá trước cho ông về các hành vi trong thời kỳ đại dịch. Theo ông Paul, ông Fauci “không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu nói sự thật.”

 

Ông Fauci bác lập luận ấy. Trong lời mở đầu, ông tố ông Paul có một “nỗi ám ảnh mất quân bình,” muốn làm nhục, đe dọa và tìm cách đưa ông vào tù. Theo lời khuyên của luật sư, ông từ chối trả lời vì lo rằng bất cứ lời khai nào tại Quốc Hội cũng có thể bị dùng để mở một hồ sơ mới về khai gian hoặc cản trở điều tra.

 

Các luật sư của ông Fauci cho rằng lập trường này hoàn toàn phù hợp với Hiến Pháp. Tối Cao Pháp Viện từ năm 1955 đã xác nhận nhân chứng có thể viện dẫn Tu Chính Án Thứ Năm trước các ủy ban Quốc Hội, không riêng trong phiên tòa hình sự.

 

Ông Paul lại cho rằng lệnh ân xá của ông Biden đã loại bỏ nguy cơ truy tố đối với những vấn đề được hỏi, nên ông Fauci không thể dùng Tu Chính Án Thứ Năm làm lá chắn. Ông cảnh cáo việc không trả lời có thể dẫn đến cáo buộc khinh thường Quốc Hội hoặc cản trở cuộc điều tra.

 

Phía Dân Chủ chỉ trích cuộc điều tra là một chiều. Thượng Nghị Sĩ Gary Peters, thành viên Dân Chủ cao cấp nhất trong ủy ban, nói việc gửi trát đòi rồi vội vàng biểu quyết khinh thường ông Fauci không giúp ích gì cho y tế công cộng, mà còn có thể làm suy yếu các cuộc điều tra Quốc Hội trong tương lai.

 

Một ngày trước cuộc biểu quyết, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh đã giao cho một Thượng Viện bản sao điện thoại của ông Fauci. Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson, Cộng Hòa-Wisconsin, nói thiết bị này có thể cung cấp câu trả lời cho những điều ông Fauci từ chối trình bày.

 

Cuộc đối đầu giữa ông Fauci và ông Paul đã kéo dài nhiều năm, tập trung vào nguồn gốc COVID-19 và khả năng siêu vi thoát ra từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Ông Paul cáo buộc ông Fauci cố tình xem nhẹ giả thuyết phòng thí nghiệm; ông Fauci nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

 

Cuộc biểu quyết nay đẩy cuộc tranh chấp từ phòng điều trần sang Bộ Tư Pháp. Nhưng trước khi có thể trở thành một vụ án, chính phủ còn phải vượt qua câu hỏi căn bản: Quốc Hội có thể buộc một nhân chứng nói hay không, khi người ấy tin rằng chính câu trả lời có thể đưa mình vào vòng truy tố.

 

Ba Tiểu Bang Đưa Trát Đòi Fauci, Điều Tra Lợi Ích Tài Chánh Liên Quan COVID-19

 

Tổng chưởng lý ba tiểu bang Florida, West Virginia và Louisiana đã gửi trát đòi bác sĩ Anthony Fauci, mở cuộc điều tra về các giải thưởng, hợp đồng sách, ngân khoản nghiên cứu và những quyền lợi tài chánh ông có thể đã nhận trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

 

Tổng Chưởng Lý Florida James Uthmeier cáo buộc ông Fauci có thể đã hưởng lợi riêng từ những khuyến nghị y tế từng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân trong tiểu bang. Những cáo buộc này chưa được chứng minh.

 

Trát đòi yêu cầu ông Fauci giao hồ sơ từ ngày 3 tháng Giêng, 2020 đến nay trước ngày 31 tháng Tám. Tài liệu được yêu cầu gồm các khoản tài trợ, giải thưởng, hợp đồng sách, cùng trao đổi về hiệu quả vắc-xin, mũi tăng cường, miễn nhiễm tự nhiên, nguy cơ viêm cơ tim và liên lạc với các hãng sản xuất vắc-xin.

 

Ông Uthmeier viện dẫn hơn 1,000 trang nhật ký của ông Fauci vừa được Thượng Nghị Sĩ Rand Paul công bố, cho rằng các ghi chép cho thấy ông chú trọng đến danh tiếng và cơ hội nghề nghiệp. Ông Fauci từ trước đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc sai trái trong cách ông đối phó đại dịch.

 

Trát đòi được gửi giữa lúc phía Cộng Hòa tại Thượng Viện thúc đẩy việc xác định ông Fauci khinh thường Quốc Hội, sau khi ông viện dẫn Tu Chính Án Thứ Năm và từ chối trả lời nhiều câu hỏi trong một buổi điều trần về đại dịch.

 

Ông Fauci nói quyết định giữ im lặng xuất phát từ những lời kêu gọi truy tố ông của ông Paul. Luật sư của ông chưa đưa ra lời bình luận về cuộc điều tra của ba tiểu bang.

 

FDA Chấp Thuận Vắc-Xin Cúm Đầu Tiên Dùng Công Nghệ mRNA, Của Hãng Moderna

 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hôm thứ Tư đã chấp thuận loại vắc-xin cúm đầu tiên tại Mỹ dùng công nghệ mRNA, mang tên mFlusiva, do hãng Moderna sản xuất.

 

FDA chấp thuận cho hai nhóm tuổi: từ 50 đến 65, và từ 65 tuổi trở lên, với điều kiện Moderna phải làm thêm một cuộc thử nghiệm lâm sàng cho nhóm cao tuổi. Trong thử nghiệm giai đoạn cuối, mFlusiva cho hiệu quả cao hơn khoảng 27% so với vắc-xin cúm thông thường.

 

Ưu điểm của vắc-xin mRNA là có thể sản xuất nhanh hơn nhiều so với vắc-xin truyền thống, giúp các nhà khoa học chọn đúng chủng cúm đang lưu hành hơn. Moderna cho biết chỉ cần hai đến ba tháng từ khi chọn chủng đến khi đưa vắc-xin ra thị trường, so với khoảng sáu tháng của vắc-xin truyền thống.

 

Mỗi năm, bệnh cúm khiến hàng trăm ngàn người phải nhập viện và có thể gây ra hàng chục ngàn ca tử vong, theo Hội Bệnh Truyền Nhiễm Hoa Kỳ. Trẻ nhỏ và người cao tuổi dễ trở nặng nhất. Vắc-xin cúm thông thường có hiệu quả dao động từ 22% đến 56%, theo phòng khám Mayo Clinic.

 

Việc chấp thuận khó khăn trở từ đầu, vì Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., một người vốn phản đối vắc-xin, từng nhiều lần chỉ trích công nghệ mRNA. Năm ngoái, dưới quyền ông, Bộ  đã cắt gần 500 triệu Mỹ kim ngân khoản dành cho nghiên cứu vắc-xin mRNA. FDA cũng từng từ chối xét đơn của Moderna, trước khi đổi ý một tuần sau đó. Đến tháng 6, ủy ban cố vấn độc lập của FDA đã đồng thuận hoàn toàn, khuyến nghị chấp thuận vắc-xin này.

 

Quyết định dựa trên một cuộc thử nghiệm với hơn 40.000 người cao tuổi tại 11 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Tác dụng phụ như đau nơi chích, mệt mỏi, nhức đầu, xảy ra nhiều hơn ở nhóm dùng mFlusiva, nhưng ở mức nhẹ đến trung bình.

 

Moderna cho biết mFlusiva sẽ có mặt kịp cho mùa cúm năm nay. Tuy nhiên, trước khi một loại vắc-xin được đưa vào sử dụng, phải có sự khuyến nghị chính thức từ một ủy ban cố vấn riêng của CDC, gọi là ACIP. Nhưng hiện nay, một thẩm phán liên bang đang ra lệnh không cho ủy ban này họp vì việc Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thay toàn bộ thành viên ACIP hồi năm ngoái vi phạm quy trình luật định.

 

Ông Levy cho biết, dù không có sự chấp thuận của ACIP, bác sĩ ở Mỹ vẫn có thể kê đơn mFlusiva một cách hợp pháp.

 

Tuy nhiên, ông nói thêm, người dùng khó có thể được bảo hiểm chi trả, vì các công ty bảo hiểm tư thường chỉ trả tiền cho những vắc-xin đã được ACIP khuyến nghị. Việc phân phối vắc-xin ra công chúng cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, vì không có hướng dẫn chính thức từ liên bang cho biết nên ưu tiên tiêm cho ai. Ngay cả những chương trình của chính phủ, như Vaccines for Children (chích ngừa cho trẻ em) và Medicaid (bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp), cũng đều dựa vào hướng dẫn của ACIP.

 

Trump Xin Tòa Khẩn Cấp Chặn BBC Xem Hồ Sơ Tài Chánh

 

Luật sư của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 5 Tháng Tám, đệ đơn khẩn cấp, yêu cầu tòa tạm ngưng lệnh buộc quỹ tín thác của ông phải giao cho BBC các hồ sơ thuế vụ, quyền sở hữu và tài chánh liên quan đến hàng trăm công ty.

 

Cuộc tranh tụng bắt nguồn từ đơn kiện phỉ báng trị giá tới $10 tỷ do ông Trump nộp chống BBC. Tổng thống cho rằng chương trình Panorama, mang tên Trump: A Second Chance?, đã cắt ghép nhiều đoạn trong bài diễn văn ngày 6 Tháng Giêng, 2021, khiến người xem tưởng ông trực tiếp kêu gọi đám đông dùng bạo lực tại Quốc Hội. BBC đã xin lỗi về cách dựng phim, nhưng bác bỏ cáo buộc phỉ báng và không chấp nhận bồi thường.

 

Cuối Tháng Bảy, Thẩm phán Enjoliqué Aytch Lett cho phép BBC đòi các tài liệu của Donald J. Trump Revocable Trust kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2023. Quỹ này quản trị phần lớn tài sản và quyền lợi kinh doanh của gia đình Trump. Theo lệnh tòa, việc giao hồ sơ phải bắt đầu vào Thứ Năm, 6 Tháng Tám.

 

Luật sư Alejandro Brito của ông Trump nói trát đòi của BBC quá rộng, bao gồm hồ sơ mật của khoảng 400 công ty và tổ chức kinh doanh. Ông lập luận rằng một khi BBC đã xem các tài liệu ấy, thiệt hại về quyền riêng tư không thể thu hồi, ngay cả khi tòa sau đó chấp thuận đơn phản đối của phía Trump.

 

BBC cho rằng các hồ sơ tài chánh cần thiết để kiểm chứng lời khai của ông Trump rằng cuốn phim đã gây thiệt hại cho thương hiệu, tài sản và hoạt động kinh doanh của ông. Luật sư tổng thống đồng thời xin phép sửa lại đơn kiện, thu hẹp phần thiệt hại vào danh dự cá nhân thay vì tổn thất kinh doanh, nhằm giới hạn số tài liệu phải cung cấp.

 

BBC cũng đang yêu cầu tòa bác đơn kiện, với lập luận rằng chương trình không được phát tại Hoa Kỳ và tòa liên bang Florida không có thẩm quyền đối với cơ quan truyền thông Anh. Vụ kiện hiện do Thẩm phán Liên Bang Roy Altman tại Miami phụ trách.

 

Trump Nổi Giận Với Hegseth Vì Kho Hỏa Tiễn Mỹ Gần Cạn

 

Tổng Thống Donald Trump đã gay gắt chất vấn Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth tại Camp David tuần trước, vì được báo cáo rằng kho hỏa tiễn tầm xa và đạn đánh chặn của Hoa Kỳ đã xuống mức nguy hiểm, theo The Washington Post.

 

Hai nguồn tin cho biết ông Trump nói ông từng tưởng vấn đề thiếu đạn dược “đã được giải quyết,” và tức giận vì dường như không được thông báo đầy đủ. Tình trạng khan hiếm này được cho là một trong những lý do khiến ông tạm ngưng những cuộc oanh kích lớn hơn nhắm vào Iran.

 

Chỉ trong tháng đầu chiến tranh, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 850 hỏa tiễn Tomahawk, hơn 1,000 hỏa tiễn Patriot và THAAD, cùng khoảng 1,300 hỏa tiễn chiến thuật ATACMS. Kho ATACMS hiện gần như không còn, trong khi nhiều loại đạn đánh chặn phải mất tới hai năm mới sản xuất xong.

 

Theo các nguồn tin, ông Hegseth tự bào chữa và quy trách nhiệm cho Thứ Trưởng Quốc Phòng Stephen Feinberg vì không báo rõ tình hình cho tổng thống. Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đều bác bỏ bản tin, khẳng định cuộc đối đầu không xảy ra và ông Trump vẫn hoàn toàn tín nhiệm bộ trưởng quốc phòng. Bạch Ốc bác bỏ toàn bộ bản tin. Phát ngôn viên Karoline Leavitt nói cuộc tranh cãi “hoàn toàn không xảy ra” và khẳng định ông Trump vẫn hết sức tín nhiệm bộ trưởng quốc phòng.

 

Cuộc chiến với Iran đã kéo dài hơn năm tháng, khiến 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Tư, Hoa Kỳ đã đánh hơn 13,000 mục tiêu tại Iran và ngăn chặn hơn 8,500 hỏa tiễn hoặc máy bay không người lái của Tehran.

 

Ngũ Giác Đài đang xin Quốc Hội cấp thêm 67 tỷ Mỹ kim để bù chi phí chiến tranh và bổ sung kho vũ khí. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh cáo rằng dù có tiền, quân đội Mỹ cũng phải mất nhiều năm mới có thể tái lập số đạn dược đã tiêu hao.

 

New Mexico Kiện Bộ Tư Pháp, Tố Ngăn Cản Điều Tra Hồ Sơ Epstein

 

Tổng Chưởng Lý New Mexico Raúl Torrez hôm Thứ Tư kiện Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và quyền Tổng Trưởng Tư Pháp Todd Blanche, cáo buộc chính phủ liên bang cản trở cuộc điều tra các tội phạm tình dục tại trang trại cũ của Jeffrey Epstein gần Santa Fe.

 

Đơn kiện, nộp tại tòa liên bang ở Washington, D.C., yêu cầu Bộ Tư Pháp giao lại những tài liệu cần thiết cho điều tra viên tiểu bang. Ông Torrez nói văn phòng ông đã gửi 10 yêu cầu nhưng phần lớn bị từ chối hoặc không được trả lời.

 

New Mexico cho rằng đây là một trong số ít nơi vẫn còn khả năng truy cứu trách nhiệm những người đã giúp Epstein phạm tội hoặc tránh bị xét xử. Các lời khai tại phiên tòa Ghislaine Maxwell năm 2021 từng mô tả nhiều phụ nữ bị xâm phạm tình dục tại Zorro Ranch của Epstein.

 

Bộ Tư Pháp bác cáo buộc che giấu, nói một số tài liệu không thể cung cấp vì lệnh của tòa liên bang cấm tiết lộ danh tánh nạn nhân. Cơ quan này khẳng định vẫn sẵn sàng hợp tác trong phạm vi luật pháp cho phép.

 

Cùng ngày, một ủy ban của Hạ Viện New Mexico công bố phúc trình sơ khởi, cho rằng giới hữu trách đã quá trông cậy vào các công tố viên liên bang tại New York, khiến những hành vi của Epstein ở New Mexico nhiều năm không được điều tra đầy đủ.

 

Một phụ nữ tên Rachel Benavidez nói trước ủy ban rằng bà từng bị Epstein xâm phạm tại trang trại và cho rằng những mối giao thiệp quyền thế đã giúp ông ta tự do hoạt động tại New Mexico, ngay cả sau khi bị kết tội tình dục ở nơi khác.

 

Epstein chết trong nhà giam liên bang ở New York năm 2019. Maxwell hiện thụ án 20 năm tù vì các tội liên quan đến tội tội buôn người tổ chức và tiếp tay khai thác tình dục trẻ vị thành niên.

 

Chiến Dịch Trục Xuất Của Trump Khiến Mỗi Người Đóng Thuế Gánh Khoảng 2,358 Mỹ Kim

 

Mỗi người đóng thuế tại Hoa Kỳ có thể phải gánh trung bình khoảng 2,358 Mỹ kim cho chiến dịch bắt giữ và trục xuất di dân của Tổng Thống Donald Trump, theo một công cụ tính toán mới của Viện Chính Sách Kinh Tế (EPI).

 

Con số này không phải là một hóa đơn gửi trực tiếp đến từng gia đình, mà là phần đóng góp ước tính của người dân vào tổng số 268.9 tỷ Mỹ kim dành cho việc giam giữ và trục xuất trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump.

 

EPI cho rằng cùng một khoản tiền đó có thể tài trợ trợ cấp thực phẩm SNAP cho hơn 118 triệu người trong hai năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ, cung cấp Medicaid cho gần 12 triệu người, hoặc trợ giúp nhà ở giá thấp cho hơn 9.7 triệu gia đình.

 

Chi phí thay đổi tùy theo mức thuế liên bang mà cư dân mỗi địa phương đóng. Người đóng thuế tại Washington, D.C., có thể gánh khoảng 3,930 Mỹ kim mỗi người; tại Connecticut là 3,395 Mỹ kim. Trong khi đó, con số tại West Virginia vào khoảng 1,297 Mỹ kim.

 

Ông Gordon Lafer, giáo sư tại Đại Học Oregon và cộng tác viên nghiên cứu của EPI, nói nhiều người chưa nhận thấy chính phủ đang chi bao nhiêu cho chiến dịch trục xuất, trong lúc nhiều cộng đồng vẫn thiếu thực phẩm, nhà ở vừa túi tiền và bảo hiểm sức khỏe.

 

Bộ Nội An bác cách tính này, cho rằng chính quyền Biden đã không kể đầy đủ tổn phí do di dân bất hợp pháp gây ra. Bộ cũng khuyến khích người không có giấy tờ tự nguyện rời Hoa Kỳ qua ứng dụng CBP Home, với vé máy bay miễn phí và khoản trợ cấp 2,600 Mỹ kim.

 

Theo Bộ Nội An, một cuộc tự nguyện hồi hương tốn khoảng 5,100 Mỹ kim, thấp hơn hơn 13,000 Mỹ kim so với thủ tục cưỡng bách trục xuất. Trước đây, Bộ cho biết mỗi cuộc trục xuất không tự nguyện tốn khoảng 18,000 Mỹ kim.

 

Tòa Bác Yêu Cầu Trì Hoãn, 170,000 Người Vay Tiền Học Được Xóa 11 Tỷ Mỹ Kim

 

Hơn 170,000 người vay tiền học của liên bang sẽ được xóa khoảng 11 tỷ Mỹ kim tiền nợ, sau khi một tòa kháng án bác yêu cầu của chính quyền Tổng Thống Donald Trump muốn hoãn thi hành chương trình cứu trợ dành cho những sinh viên bị trường học lừa gạt.

 

Phán quyết ngày 17 tháng Bảy của Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 9 bắt nguồn từ một vụ kiện tập thể kéo dài nhiều năm liên quan đến chương trình “Borrower Defense.” Chương trình này cho phép sinh viên xin xóa nợ nếu trường đại học đưa ra tin tức sai lệch, gian lận hoặc lừa họ về triển vọng tốt nghiệp, tìm việc và mức lợi tức sau khi ra trường.

 

Theo thỏa thuận đạt được năm 2022, chính quyền Tổng Thống Joe Biden đồng ý giải quyết hàng ngàn đơn xin xóa nợ đã nộp trước ngày 22 tháng Sáu, 2022. Những hồ sơ chưa được cứu xét trước thời hạn đầu năm 2026 sẽ tự động được chấp thuận.

 

Sau khi không hoàn tất công việc đúng hạn, chính quyền Trump xin tòa cho thêm 18 tháng để duyệt các hồ sơ còn lại. Một thẩm phán liên bang bác yêu cầu này, và Tòa Kháng Án Khu Vực 9 nay giữ nguyên phán quyết, mở đường cho Bộ Giáo Dục xóa các khoản nợ.

 

Đợt cứu trợ mới nâng tổng trị giá xóa nợ theo thỏa thuận lên khoảng 23 tỷ Mỹ kim, dành cho gần 500,000 người. Tổ chức Project on Predatory Student Lending, đơn vị đứng ra kiện Bộ Giáo Dục năm 2019, cho biết hơn 450,000 người đã được hưởng lợi trực tiếp.

 

Bà Eileen Connor, giám đốc điều hành tổ chức, nói vụ kiện đã giúp cải thiện tình trạng tài chánh của hàng trăm ngàn gia đình. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Giáo Dục Ellen Keast cho rằng thời hạn trong thỏa thuận năm 2022 không thực tế và tòa đã sai khi không chấp thuận yêu cầu gia hạn của chính phủ.

 

Trump Nói Riêng Với Mạnh Thường Quân: “Cần Đưa Vance Đắc Cử” Năm 2028

Tổng Thống Donald Trump gần đây nói riêng với một nhóm mạnh thường quân rằng ông muốn Phó Tổng Thống JD Vance thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, dù trước công chúng ông vẫn chưa chính thức chọn người kế vị.

 

Theo hai người biết rõ cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục cách đây khoảng hai tuần, ông Trump nói: “Cuối cùng, chúng ta cần đưa JD đắc cử.”

 

Một cố vấn cho biết ông Trump đã ngầm xem ông Vance là người thừa kế phong trào Cộng Hòa. Tuy nhiên, sáu cố vấn và đồng minh khác cảnh cáo rằng quyết định chưa hẳn đã dứt khoát, vì tổng thống thường nói khác nhau với từng nhóm và có thể đổi ý.

 

Ông Trump lâu nay vẫn khơi lên cuộc tranh đua giữa ông Vance và Ngoại Trưởng Marco Rubio, từng nói hai người có thể cùng đứng chung một liên danh. Cuối tháng Bảy, trên trực thăng Marine One, ông còn hỏi nhân viên chung quanh rằng họ nghiêng về ai.

 

Các phụ tá tin rằng ông Trump sẽ chưa sớm công khai hậu thuẫn một ứng cử viên, vì không muốn bị xem là tổng thống sắp mãn nhiệm và mất vị trí trung tâm trong chính trường.

 

Ông Vance chưa xác nhận sẽ tranh cử. Ông nói sẽ bàn với vợ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, ông Rubio tránh nói đến năm 2028 và hiện chưa có một bộ máy vận động tranh cử riêng.

 

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc chạy đua. Nếu Cộng Hòa thất thế, những người khác có thể mạnh dạn thách thức ứng cử viên được ông Trump hậu thuẫn.

 

Jeanine Pirro Thừa Nhận Hồ Phản Chiếu Hư Hại Vì Thi Công Kém

 

Công tố viên liên bang Jeanine Pirro đã xin bãi bỏ cáo buộc phá hoại tài sản đối với cựu lực sĩ Olympic David Hearn, sau khi thừa nhận phần lót xanh tại Hồ Phản Chiếu trước Đài Tưởng Niệm Lincoln bị hư vì thi công kém, không phải do người phá hoại.

 

Ông Hearn bị bắt ngày 19 tháng Sáu sau khi cúi xuống chạm vào một mảng vật liệu đang bong tróc. Tổng Thống Donald Trump lúc ấy nói có người dùng dao rạch một đường dài 350 bộ dưới đáy hồ. Bà Pirro cũng công khai quả quyết ông Hearn đã làm hư công trình và gọi hành vi này là sự xúc phạm lịch sử quốc gia.

 

Tuy nhiên, trong đơn xin bãi bỏ cáo buộc ngày 31 tháng Bảy, bà Pirro cho biết tài liệu và hình ảnh của Bộ Nội Vụ cho thấy nhà thầu đã làm việc vội vàng, dùng vật liệu phẩm chất thấp và không tuân thủ đúng kỹ thuật.

 

Dự án sửa sang hồ ban đầu tốn khoảng 1.5 triệu Mỹ kim, nhưng phần lót sớm phồng, bong tróc, rong tảo lan rộng và nước chuyển sang màu xanh đục. Chi phí sửa chữa sau đó tăng lên hơn 16 triệu Mỹ kim.

 

Bà Pirro quy trách nhiệm cho Bộ Nội Vụ vì không cung cấp sớm các tài liệu quan trọng. Tuy nhiên, việc bà từng mạnh mẽ buộc tội ông Hearn trước khi có đầy đủ chứng cớ đang làm dấy lên câu hỏi về cách văn phòng công tố điều tra và trình hồ sơ trước đại bồi thẩm đoàn.

 

Dịch Salmonella Từ Ớt Jalapeño Lan Ra 27 Tiểu Bang, Tiệm Chipotle và Qdoba Đã Ngưng Dùng Loại Ớt Này

 

Các viên chức y tế liên bang đang điều tra một vụ dịch nhiễm khuẩn salmonella liên quan đến ớt jalapeño, khiến 345 người ở 27 tiểu bang mắc bệnh, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết hôm thứ Tư.

 

Số ớt jalapeño này do công ty Coast Citrus Distributors ở California cung cấp, nhập từ Mexico, và được dùng tại các nhà hàng Chipotle, Qdoba và một số nơi khác.

 

Hai tiểu bang Minnesota và Colorado chiếm phần lớn số ca, mỗi nơi 110 người. Illinois có 30 ca, Kansas có 13 ca. Các tiểu bang còn lại gồm Alabama, Arkansas, California, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin và Wyoming.

 

Theo CDC, đã có 36 người phải nhập viện, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

 

Chipotle cho biết hôm thứ Ba đã bỏ ớt jalapeño ra khỏi thực đơn "để phòng ngừa cho chắc." Đến thứ Tư, Qdoba cũng thông báo đã "chủ động bỏ ớt jalapeño khỏi mọi nhà hàng của mình." CDC cho biết hiện không còn rủi ro tại hai chuỗi nhà hàng này, vì ớt đã được rút khỏi thực đơn. Công ty Coast Citrus Distributors đã đồng ý thu hồi sản phẩm.

 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết đã bắt đầu điều tra "nhiều loại nguyên liệu" liên quan đến vụ dịch này từ ngày 22 tháng 7, nhưng chưa nêu tên nhà hàng hay nhà cung cấp nào. CDC cho biết FDA đang tìm hiểu xem số ớt này có được bán ra ở các siêu thị hay không. FDA chưa hồi đáp yêu cầu bình luận.

 

Viên chức y tế Minnesota cho biết hầu hết người bệnh trong tiểu bang đã ăn tại Chipotle từ ngày 14 tháng 6 đến 14 tháng 7; số còn lại đã ăn tại nhiều nhà hàng kiểu Mexico khác, theo bà Carlota Medus, một chuyên viên giám sát dịch tễ cấp cao thuộc Bộ Y tế tiểu bang.

 

Nhiễm khuẩn salmonella là một bệnh lây qua thực phẩm, thường do ăn nông sản sống hoặc chưa chín kỹ bị nhiễm khuẩn, theo phòng khám Mayo Clinic. Triệu chứng gồm tiêu chảy, đau bụng và sốt.

 

Cùng lúc, hơn chục tiểu bang khác đang chứng kiến số ca bệnh cyclosporiasis tăng vọt — một bệnh do ký sinh trùng lây qua thực phẩm khác, có nguồn từ rau diếp dùng tại Taco Bell, do công ty Taylor Farms cung cấp và nhập từ miền trung Mexico. Theo CDC, vụ dịch này đã khiến hơn 22.000 người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, và 517 người phải nhập viện.

 

Ba Yếu Tố Sức Khỏe Tuổi Trung Niên Có Thể Giúp Tránh Sa Sút Trí Tuệ (Dementia) Gần 13 Năm

 

Giữ huyết áp bình thường, không mắc tiểu đường loại 2 và không hút thuốc trong khoảng 45 đến 65 tuổi có thể giúp một người sống thêm gần 13 năm mà chưa bị sa sút trí tuệ, theo một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Neurology.

 

Các nhà nghiên cứu tại NYU Langone Health phân tích hồ sơ của 12,409 người Mỹ, tuổi trung bình 56, và theo dõi họ trong khoảng 26 năm. Khi cuộc nghiên cứu bắt đầu, không ai mắc sa sút trí tuệ.

 

Trong thời gian theo dõi, 3,008 người phát bệnh và 5,238 người qua đời mà không mắc bệnh. Những người không có cả ba nguy cơ nói trên sống trung bình thêm 30.1 năm không sa sút trí tuệ. Con số này giảm còn 26.3 năm ở người có một nguy cơ, 21 năm ở người có hai nguy cơ và hơn 17 năm ở người có đủ cả ba.

 

Bác sĩ Josef Coresh, giám đốc Viện Lão Hóa Tối Ưu thuộc NYU Langone, nói kết quả cho thấy việc bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa tiểu đường từ tuổi 45 có thể giúp bảo vệ sức khỏe não bộ lâu dài.

 

Các chuyên gia lưu ý cuộc nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên hệ, không chứng minh ba yếu tố này chắc chắn ngăn được bệnh. Tuy nhiên, cao huyết áp, tiểu đường và hút thuốc đều gây tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ cũng như nhiều chứng bệnh tim mạch khác.

 

Hiện chưa có phương cách nào bảo đảm ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Dù vậy, giới nghiên cứu ước tính gần một nửa số ca bệnh trên thế giới có thể được phòng ngừa hoặc trì hoãn bằng cách cải thiện những yếu tố sức khỏe có thể thay đổi được.

 

Hoa Hậu North Carolina Bị Tước Vương Miện Vì Bài Viết Kỳ Thị

 

https://vietbao.com/images/file/tHehDczz3ggBAEht/w400/hoa-hau.jpg

Brittany Boltinhouse chính thức bị tước vương miện hôm Thứ Tư. Ảnh: Brittany Boltinhouse/Instagram.


Brittany Boltinhouse, 27 tuổi, vừa bị tước danh hiệu Hoa Hậu North Carolina USA 2026 sau khi một số bài viết bị cáo buộc có nội dung kỳ thị chủng tộc trên mạng xã hội được khui lại.

 

Công ty tổ chức A Blaize Productions cho biết quyết định được đưa ra sau khi duyệt xét kỹ các tài liệu mới xuất hiện và tham khảo với tổ chức Miss USA. Cơ quan này không công bố chi tiết nội dung các bài viết.

 

Theo trang tin NCBeat, những bài viết cũ từ năm 2017 đến 2019, dưới tên “Sosa the Stallion,” cho thấy Boltinhouse nhiều lần dùng một từ ngữ miệt thị người da đen.

 

Ông Thom Brodeur, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Miss USA, nói tổ chức không dung thứ kỳ thị chủng tộc, đồng tính hay chuyển giới. Ông cho biết Boltinhouse đã xin lỗi, nhưng lời xin lỗi không xóa được hậu quả.

 

Boltinhouse đoạt vương miện hồi tháng Sáu và dự trù đại diện North Carolina tại cuộc thi Miss USA lần thứ 75 ở Miami vào cuối tháng này.

 

Á hậu Myla Hadley nay được trao danh hiệu Hoa Hậu North Carolina USA 2026 và sẽ thay Boltinhouse dự thi Miss USA.

 

 

 




No comments: