Trung
Quốc: Trung ương Đảng nhấn mạnh tăng cường an ninh quốc gia, nhanh chóng phát
triển kinh tế
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 23/10/2025 - 14:32 - Sửa đổi ngày: 23/10/2025 - 18:50
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20251023-%C4%91%C3%A0i-loan-trung
Sau 4 ngày
họp, Hội nghị toàn thể Ban Chấp Hành Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc kết
thúc hôm nay 23/10/2025. Theo thông cáo chính thức, Hội nghị đã đề ra hai mục
tiêu tăng cường an ninh quốc gia và nhanh chóng phát triển kinh tế cho 5 năm tới.
Về nhân sự, 11 trong số hơn 300 ủy viên Trung ương đã bị khai trừ.
HÌNH
:
Ảnh
do Tân Hoa Xã công bố ngày 18/07/2024: Các thành viên của ban Thường vụ Bộ
Chính Trị Trung Quốc dự phiên họp toàn thể Ban Chấp Hành Trung ương đảng Cộng Sản
Trung Quốc khóa 20 tại Bắc Kinh. AP - Xie Huanchi
Hãng
tin Mỹ AP ghi nhận trong thông cáo chính thức, Trung Quốc tập trung dẩy nhanh
quá trình tự lực về khoa học và công nghệ trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện
pháp kiểm soát chặt chẽ ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các sản phẩm bán dẫn và
công nghệ cao. Các giới chức tại Bắc Kinh nhìn nhận : Trung Quốc đang phải
đối mặt với nhiều thay đổi « sâu sắc và phức tạp » trong một
môi trường « bất ổn hơn ».
Các
chi tiết cụ thể về kế hoạch kinh tế 5 năm giai đoạn 2026-2030 chưa được công bố.
Quốc Hội Trung Quốc trong khóa họp thường niên vào tháng 03/2026, sẽ phê duyệt
những quyết định được đưa ra tại Hội nghị Trung ương lần này. Tuy nhiên Bắc
Kinh thông báo « tiếp tục thúc đẩy nhu cầu và chi tiêu nội địa »,
được coi là một yếu tố quan trọng tạo ra tăng trưởng. Trung Quốc một lần nữa nhắc
lại quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 5 % cho năm nay.
Về
nhân sự, hãng tin Anh Reuters nhắc lại, vài ngày trước khi khai mạc Hội nghị
Trung ương, 9 quan chức cao cấp của quân đội bị « khai trừ Đảng và tước
quân tịch» do bị cáo buộc tham nhũng, trong đó có ông Hà Vệ Đông, phó chủ tịch
Quân ủy Trung ương và người thay thế là thượng tướng Trương Thăng Dân (Zhang
Shengmin).
Trong
số 370 ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban Chấp Hành Trung ương, sau khóa họp
lần này, 11 người đã bị « thay thế ».
Đài
Loan đề cao cảnh giác
Theo
hai nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, Đài Loan đã theo dõi sát Hội nghị lần
này của đảng Cộng Sản Trung Quốc và đặc biệt muốn biết kế hoạch phát triển kinh
tế 5 năm sắp tới của Trung Quốc có đề cập đến việc « Tăng Cường Hội nhập
Kinh Tế với quần đảo Kim Môn » hay không.
Kim
Môn do Đài Loan kiểm soát, nhưng quá gần Hoa lục nên dễ hứng chịu các áp lực
về kinh tế và chính trị từ Bắc Kinh. Trung Quốc hiện cũng là nguồn cung cấp nước
ngọt cho đảo Kim Môn.
Vẫn
theo các nguồn tin nói trên « quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan có
thể đang từ một cuộc tranh chấp chủ quyền trở thành một cuộc cạnh tranh giành
quyền thực sự quản lý Kim Môn » : Đây có thể một trong những bước
đầu tiên trên con đường thống nhất Đài Loan.
No comments:
Post a Comment