Rubicon
Center: Đơn vị drone thiện chiến của Nga gây thảm họa ở Ukraina bị lộ ?
Thu Hằng - RFI
Đăng ngày: 01/10/2025 - 12:39 - Sửa
đổi ngày: 01/10/2025 - 14:34
Drone đã thay đổi cách thức chiến đấu ở Ukraina. Nga đã
thành lập “đơn vị công nghệ tốt nhất”, chuyên về chiến tranh drone
- Rubicon Center. Đơn vị này bắt đầu được biết đến ở vùng Kursk nhờ đóng vai
trò quan trọng cùng với lính Bắc Triều Tiên trong việc đánh bật lực lượng
Ukraina. Rubicon được truyền thông Nga gọi là đơn vị drone “bí mật”,
chỉ được nhắc đến trong một vài video ca ngợi hiệu quả, nhưng lại vừa bị lộ địa
điểm vì những video tuyên truyền này.
HÌNH :
Quân nhân Nga chuẩn bị drone tấn công tại một
địa điểm không rõ ở Ukraina. Ảnh do bộ phận báo chí bộ Quốc Phòng Nga cung cấp
ngày 24/09/2025. © AP / Russian Defense Ministry Press Service
Phải “mất một tuần, xem
hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm lần” ba video được truyền
thông Nga đăng tải, ba nhà báo điều tra của đài Radio Free Europe/Radio Liberty
đã phát hiện trung tâm tác chiến của Rubicon Center không nằm ở đâu xa xôi, mà ở
ngay Trung tâm Triển lãm Ái Quốc (Patriot Exhibition Center), cách trung tâm
Matxcơva khoảng 60 km. Và cụ thể hơn là nằm ở dãy D và một phần dãy C.
Bài điều trang được đăng ngày 17/09/2025.
Rubicon Center : Bị lộ bí mật vì video tuyên
truyền
Video đầu tiên quay tháng 10/2024 trong chuyến
thăm của bộ trưởng Quốc Phòng Nga và chính thức khánh thành Trung tâm Hệ thống
không người lái Rubicon, nhưng theo nhiều chuyên gia, có lẽ đã hoạt động từ
tháng 07/2024. Video thứ hai quay tháng 02/2025 và được phát trên kênh truyền
hình Nhà nước Nga với nhà báo Vladimir Solovlov, nổi tiếng là một trong những
gương mặt tuyên truyền trung thành cho chế độ Vladimir Putin và ủng hộ “thắng
lợi” của Nga trong cuộc chiến ở Ukraina. Video cuối cùng được công bố
đầu tháng 08 để kỷ niệm một năm thành lập căn cứ.
Trong video thứ hai, người ta thấy nhà tuyên
truyền nổi tiếng đứng bên cạnh các quan chức cấp cao của bộ Quốc Phòng và người
được cho là đứng đầu Trung tâm Rubicon. Trong chuyến thăm đó, mỗi cảnh quay đều
bị làm mờ một phần bởi vì mỗi yếu tố hiện lên đều rất nhạy cảm, đều có thể là một
manh mối tiềm tàng cho phép thu thập thông tin. Và đó chính là những gì ba nhà
báo đã làm.
Serguei Dobrunine, một trong ba nhà báo điều
tra, giải thích với trang Le Parisien của Pháp :
“Chi tiết quan trọng nhất là biển báo W.C bên
ngoài. Có một cánh cửa và phía trên nó là một biển báo W.C. Nhưng phía trên tấm
biển W.C cũng có một bảng đèn vàng (trên tường).
Chúng tôi không thể thấy gì thêm trên video vì đã bị làm mờ đi. Ngoài ra còn có
tấm bảng điện tử, những chiếc lỗ trên sàn, sàn nhà đầy thanh kim loại, các
thanh kim loại có những lỗ đặc biệt. Đây là kiểu chi tiết, rất nhỏ, phải so
sánh khi muốn định vị”.
Vẫn được coi là công viên giải trí Disneyland
quân sự, Trung tâm Triển lãm Ái Quốc có không biết bao nhiêu ảnh, video được
đăng trên internet. Nhà báo điều tra Serguei Dobrunine cho biết tiếp :
“Chúng tôi đã may mắn tìm ra. Lẽ ra phải là một
nơi hẻo lánh, ít người biết đến, không có ảnh đăng trên internet. Chúng tôi gặp
may vì trụ sở Rubicon nằm trong công viên Ái Quốc bởi vì có rất nhiều ảnh về địa
điểm này được đăng trên mạng. Cho nên chúng tôi đã so sánh được. Đó là sự kết hợp
giữa may mắn và kinh nghiệm. Chúng tôi gặp may và cũng khá giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, chính quyền Nga, dù công khai hay ẩn
danh, đều nói theo kiểu : “Tình báo có được thông tin rò rỉ về Rubicon, rồi sau
đó chuyển cho mấy cơ quan truyền thông phương Tây ngu ngốc”. Có lẽ họ thực sự
nghĩ chúng tôi không đủ khả năng làm việc này, hoặc có lẽ họ đang cố gắng che đậy
sự thật rằng họ đã làm hỏng việc vì lẽ ra các video đã phải bị che, làm mờ kỹ
hơn và chúng tôi sẽ không tìm được gì cả”.
HÌNH :
Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Andrei Belousov đến
thăm Trung tâm Công nghệ không người lái tiên tiến "Rubicon" ngày
11/10/2024. © AP - Russian Defense Ministry Press Service
Drone Nga ngày càng thiện chiến
Trung tâm Rubicon lợi hại như thế nào ? Phát
biểu của Kirill Veres, chỉ huy trung đoàn máy bay không người lái K-2 Ukraina,
có thể tóm tắt rõ : “Họ là những người giỏi nhất. Những người xuất sắc
nhất. Tôi chỉ hy vọng họ sẽ không mở rộng hơn”.
Là một cấu trúc trung tâm trong chiến lược
quân sự của Nga, Rubicon Center tham gia vào việc phát triển và thử nghiệm
drone mới, đào tạo người vận hành và triển khai các đơn vị ra tiền tuyến.
Rubicon nhận được mọi nguồn lực cần thiết để phát triển hoặc trang bị công nghệ
mới nhất. Về mặt tổ chức, đây cũng là đơn vị drone đầu tiên có sự phân công lao
động thực sự. Đài Radio Free Europe/Radio Liberty giải thích : “Mỗi người
đều có một vai trò rất cụ thể cho mỗi nhiệm vụ. Người vận hành drone không làm
việc của thợ máy, thợ máy cũng không thay thế công việc của kĩ sư, và cứ như thế”.
Đóng góp của Rubicon chính là công nghệ, theo
nhận định của Huseyn Aliyev, chuyên gia về chiến tranh Ukraina, Đại học Glasgow
: “Họ là lực lượng đầu tiên giới thiệu drone quang học (ít bị
hack hơn so với drone điều khiển bằng sóng radio) và drone điều khiển bằng
trí tuệ nhân tạo - AI. Những drone này được trang bị phần mềm chứa đầy đủ hướng
dẫn để tiếp cận mục tiêu, và khi mất liên lạc với người điều khiển, AI sẽ tiếp
quản”.
Rubicon Center cũng đã phát triển drone hải
chiến đầu tiên cho Hải Quân Nga, được sử dụng lần đầu tiên vào cuối tháng
08/2025. Cho tới nay, Kiev vẫn giữ lợi thế về lĩnh vực này ở Hắc Hải do chưa có
đối thủ cạnh tranh nào từ Nga. Vào tháng 05/2025, một nguồn tin quân sự Nga cho
truyền thông nước này biết là toàn bộ hạm đội hải quân Nga sẽ được bổ sung các
trung đoàn vận hành drone.
Những cải tiến công nghệ này không chỉ nhằm mục
đích biến drone của Nga thành sát thủ diệt binh lính hiệu quả nhất. Mục tiêu
chính của Rubicon Center là phá hủy hoặc làm gián đoạn hậu cần của các tuyến
phòng thủ Ukraina. Drone chủ yếu nhắm vào các vị trí kiên cố, các đường tiếp tế
hoặc kho đạn dược. Do đó, theo chuyên gia Huseyn Aliyev, “drone do AI
điều khiển có thể tiếp cận tuyến phòng thủ thứ hai hoặc thậm chí thứ ba. Điều
này làm thay đổi cục diện chiến đấu, cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương”.
Theo điều tra của ban tiếng Nga Đài Radio
Free Europe/Radio Liberty, chỉ huy Trung tâm Rubicon có thể là đại tá Andrei
Belousov, 37 tuổi, cựu sĩ quan pháo binh và bộ binh thủy quân lục chiến. Một
nhà tuyển dụng phụ trách thẩm định ứng viên của Rubicon cho RFE/RL biết rằng tiền
thưởng khi ký hợp đồng cho đơn vị này ngang bằng với tiền thưởng do các đơn vị
quân đội khác ở khu vực Matxcơva trả : lên tới 3 triệu rúp (36.000 đô la). Tính
đến mùa xuân 2025, Rubicon có bảy đơn vị được biết đến, mỗi đơn vị có khoảng
130-150 nhân sự.
HÌNH :
Một trong những ảnh có chữ WC không bị làm mờ
trong video phóng sự về Rubicon vào tháng 02/2025 và được so sánh với các ảnh về
Trung tâm Triển lãm Ái Quốc (Patriot Exhibition Center), cách Matxcơva khoảng
60 km, được đăng trên internet. © RFE/RL
Kiev đã biết trước vị trí của Rubicon Center
?
Chuyên gia Huseyn Aliyev cho rằng Rubicon
Center “chắc phải là mục tiêu ưu tiên của quân đội Ukraina, cho nên Nga
tìm cách giấu kín nhất có thể”. Vấn đề là hiện giờ Ukraina vẫn chưa có giải
pháp thỏa đáng đối với drone điểu khiển bằng AI do Rubicon triển khai. Những tiết
lộ về địa điểm của Rubicon Center có thể khiến Ukraina quan tâm đến Công viên
Ái Quốc ở Matxcơva. Nhưng có lẽ Kiev đã biết trước, theo nhà báo điều tra
Serguei Dobrunine của Radio Free Europe/Radio Liberty :
“Chúng tôi nghi rằng tình báo Ukraina đã biết
vị trí của Trung tâm Rubicon bởi vì dãy nhà bị không kích (tháng 05/2025) không phải là dãy nhà có Rubicon
mà là dãy ngay bên cạnh. Có thể là drone (Ukraina) đã trượt mục
tiêu. Vì vậy, chúng tôi tin rằng quân đội Ukraina đã biết vị trí. Phải nhắc lại
lần nữa rằng đây là một đơn vị quân sự rất bí mật và quan trọng của Nga. Mục
tiêu của chúng tôi là tìm ra càng nhiều thông tin càng tốt về nó. Và đây là những
gì chúng tôi đã có thể làm được”.
-----------------------------
Các nội dung liên quan
Nga
huy động hàng trăm drone và tên lửa tấn công Ukraina
Ukraina
và cuộc chiến tranh robot
No comments:
Post a Comment