Wednesday, October 1, 2025

KHỞI ĐỘNG CHIẾN TRANH NHƯNG KHÔNG THẮNG NỔI UKRAINE, NGA XUỐNG DỐC TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ (Thụy My / RFI)

 



Khởi động chiến tranh nhưng không thắng nổi Ukraina, Nga xuống dốc trên trường quốc tế

 Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 01/10/2025 - 11:36

 https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20251001-kh%E1%BB%9Fi-%C4%91%E1%BB%99ng-chi%E1%BA%BFn-tranh-nh%C6%B0ng-kh%C3%B4ng-th%E1%BA%AFng-n%E1%BB%95i-ukraina-nga-xu%E1%BB%91ng-d%E1%BB%91c-tr%C3%AAn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF

.

Theo Le Figaro ngày 30/09/2025, Vladimir Putin đã sai lầm khủng khiếp khi tháng 2/2022 đã chọn quyền lực cứng thay vì quyền lực mềm. Trước cuộc xâm lăng Ukraina, Nga vẫn còn được tôn trọng tại châu Âu, kinh doanh phát đạt, và không phải quỵ lụy Trung Quốc.

 

HÌNH :

Một người đứng trên nóc một tòa nhà dân cư bị phá hủy trong đợt Nga oanh tạc bằng drone và hỏa tiễn vào Kiev ngày 28/09/2025. REUTERS - Thomas Peter

 

Bên cạnh vấn đề nội bộ nước Pháp như tiền tiết kiệm trong dân, số tử vong vì tai nạn giao thông, thời sự quốc tế hôm nay khá sôi động. Le Figaro chạy tít trang nhất « Kỹ nghệ : Châu Âu yếu thế trước sự đổ bộ của hàng Trung Quốc », Le Monde nhận định « Châu Á chấn động vì các cuộc nổi dậy của thế hệ Z », Libération đặt vấn đề « Thỏa thuận Gaza : Một sự đánh lạc hướng hòa bình ? ». Ở các trang trong, bầu cử Moldova, chiến tranh Ukraina, hòa bình Trung Đông được bàn đến nhiều nhất.

 

Moldova : Đảng của bà Sandu thắng cử, châu Âu thở phào

 

Sự kiện phe thân châu Âu thắng cử ở Moldova được tất cả các báo chú ý. La Croix cho biết trong cuộc bầu cử căng thẳng mang tính quyết định cho tương lai đất nước, người dân Moldova rốt cuộc đã dồn phiếu cho đảng của tổng thống Maia Sandu. Nhiều nước châu Âu hôm qua thở phào nhẹ nhõm. Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) tiếp tục chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội, chỉ mất một ít ghế, tuy Matxcơva ra tay can thiệp chưa từng thấy.

 

Tháng 6/2022, sau khi Nga xâm lăng Ukraina, Bruxelles đã bảo đảm tư cách ứng cử viên Liên hiệp châu Âu cho Kiev và Chisinau. Năm ngoái, mục tiêu gia nhập EU đã được ghi vào Hiến pháp Moldova, bước ngoặt hướng về phương Tây khiến Nga bực tức. Matxcơva hỗ trợ đối lập thân Nga, tài trợ cho các chiến dịch bóp méo thông tin quy mô trên mạng xã hội và mưu toan mua chuộc cử tri, chủ yếu từ vùng ly khai thân Nga Transnistria nằm sát Ukraina.

 

Để đáp trả, các nhà lãnh đạo « tam giác Weimar » (Pháp, Đức, Ba Lan) hồi tháng Tám đã sang ủng hộ bà Maia Sandu, trước đó bà Ursula von der Leyen hứa viện trợ 1,8 tỉ euro. Một tuần trước bầu cử, đảng PAS vẫn bị các đối thủ bám sát trong các cuộc thăm dò, và cứ ba cử tri thì có một người do dự chưa quyết định.

 

Lá phiếu của cộng đồng hải ngoại đánh bại các trò lũng đoạn

 

Cầm quyền từ 2021, đảng thân châu Âu bị yếu đi vì tình hình kinh tế sa sút, phần lớn liên quan đến cuộc xâm lăng nước láng giềng Ukraina. Moldova bị lạm phát trầm trọng, bị khủng hoảng năng lượng liên tục trong khi cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc khí đốt Nga, kết nối vào mạng điện châu Âu. Tháng Giêng, Matxcơva ngưng cung cấp khí đốt cho nhà máy điện trung ương Moldova, khiến hệ thống sưởi nhiều lần ngưng hoạt động ngay trong mùa đông.

 

Việc cộng đồng hải ngoại tham gia bầu cử đông đảo đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của PAS : 4/5 cử tri sống ở nước ngoài bỏ phiếu cho đảng của bà Maidu. Dù vậy cựu thủ tướng Natalia Gavrilita cảnh báo « Cuộc chiến chưa kết thúc ». Thủ lãnh đảng Khối Ái quốc thân Nga về nhì, Igor Dodon kêu gọi biểu tình phản đối trước Quốc hội, nhưng hôm qua chỉ có 200 người tham gia. Điều bất ngờ là đảng Dân chủ tại gia đạt 5 % để bước vào Quốc hội. Thân châu Âu và bảo thủ, gần gũi với cực hữu Rumani, đảng này chủ trương sáp nhập Moldova với Rumani, và đã tỏ ra chống đối các hoạt động của Maia Sandu.

 

Không thắng được trên chiến trường, Kremlin khủng bố thường dân Ukraina

 

Về cuộc chiến tranh ở Ukraina, tác giả Renaud Girard trên Le Figaro nhận định, không có gì chắc chắn rằng cuộc oanh tạc đại quy mô đêm 27 rạng 28/09 có thể mang lại thắng lợi quân sự cho Kremlin - một cuộc xâm lăng không phận với 600 drone. Đó chỉ là công cụ chiến tranh tiêu hao của Vladimir Putin, nhằm làm mất tinh thần người dân nước láng giềng. Nhưng chiến lược này có vẻ không thành công, đại đa số người Ukraina không chấp nhận từ bỏ tự do độc lập, và vẫn tin tưởng vào tổng thống Volodymyr Zelensky.

 

Bên ngoài biên giới, quân Nga tiến vô cùng chậm, trong nước, Nga không thể ngăn được các drone Ukraina phá hủy lần lượt các cơ sở năng lượng, từ nhà máy lọc dầu đến trạm bơm của các đường ống dẫn. Trên Hắc Hải, các chiến hạm Nga phải rời cảng Sébastopol để ẩn náu tận Abkhazie vì sợ drone hải chiến của Kiev. Tóm lại, nước Nga của Putin còn quá xa giấc mơ chinh phục Odessa, cắt đứt lối ra biển của Ukraina.

 

Về chính trị, ảnh hưởng quốc tế của Nga lại càng thụt lùi rõ rệt. Ở phía bắc, biển Baltic trở thành ao nhà của NATO, sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Khi chấp nhận đưa lực lượng đến các nước Baltic, đồng minh Anh, Pháp, Đức, Ý bắt đầu thiết lập răn đe quy ước ở vùng đất thuộc Liên Xô cũ. Ở phía nam, Moldova vừa khẳng định quyết tâm hướng về Bruxelles thay vì Matxcơva.

 

Chọn vũ lực thay cho quyền lực mềm, Putin làm Nga suy sụp

 

Quốc gia nhỏ bé 2.400.000 dân trên diện tích 33.000 km2 lâu nay vẫn có một số đáng kể cư dân mang tâm trạng hoài nhớ Liên Xô cũ, nhất là ở Transnistria, nhưng cuộc xâm lăng tàn bạo vào nước láng giềng Ukraina đã khiến nhiều công dân Moldova thay đổi ý kiến. Liệu Moldova có nguy cơ bị « quái vật » Nga nuốt chửng hay không ? Tác giả cho rằng không, vì nước này may mắn không có biên giới trực tiếp với Nga.

 

Trên lý thuyết thì Moldova nhiều rủi ro hơn các nước Baltic vì không phải là thành viên NATO hay EU, nhưng về địa lý, một khi Ukraina còn kháng cự được Nga thì Moldova vẫn an toàn. Cuộc bầu cử Moldova cho thấy sai lầm khủng khiếp của Putin, khi tháng 2/2022 đã chọn quyền lực cứng thay vì quyền lực mềm. Nếu tổng thống Nga không dùng vũ lực với nước láng giềng anh em, ảnh hưởng Kremlin nay sẽ lớn gấp trăm lần ở hai bên bờ sông Dniepr, Dniestr, và thậm chí Danube. So sánh với mùa hè 2021, Nga đã yếu hẳn đi.

 

Le Figaro nhắc lại, ngày 20/08/2021, bà Angela Merkel chuẩn bị rời chức thủ tướng sau 16 năm cầm quyền, nhất định đến Matxcơva để chào từ biệt Putin. Hai tháng trước đó, tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi với Putin ở Genève, và còn đồng ý rút lại lệnh phủ quyết dự án Nord Stream đưa khí đốt Nga sang Đức. Đó là thời kỳ mà Nga vẫn còn được tôn trọng tại châu Âu, tiến hành những vụ làm ăn béo bở, và không phải quỵ lụy Trung Quốc. Khi một quốc gia khởi động chiến tranh mà không có khả năng chiến thắng, thì ảnh hưởng quốc tế luôn bị suy sụp nặng nề.

 

Matxcơva cắt giảm phúc lợi xã hội để cứu ngân sách quân sự

 

Về kinh tế, Les Echos cho biết « Nga cắt giảm các chi tiêu không thiết yếu để cứu vãn ngân sách quân sự ». Hôm thứ Hai thủ tướng Mikhail Michoustine đã trình ra trước Douma tức Quốc Hội Nga, thực ra chỉ là bù nhìn, các biện pháp chính cho kế hoạch 2026. Tỉ lệ lạm phát đã lên đến 8,2 %, gấp đôi so với mục tiêu 4 %.

 

Thâm hụt ngân sách dự báo 2 % GDP trong năm tới, tuy không nhiều so với phương Tây, nhưng rất lớn đối với một Nhà nước không còn khả năng nhận được nguồn tài chính từ phương Tây, trong khi giai cấp trung lưu Nga chừng như không có ý định đầu tư vào trái phiếu quốc gia. Thâm thủng của liên bang lên đến 4.880 tỉ rúp (61,1 tỉ đô la). Giá dầu giảm, doanh thu dầu khí sụt mất 21 %, đồng rúp tăng, lãi suất quá cao ảnh hưởng tăng trưởng. Chính quyền đành phải cắt giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

 

Trump sẽ cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraina ?

 

Cũng liên quan đến chiến tranh Ukraina, Le Figaro nhận xét « Ukraina hy vọng nhận được các hỏa tiễn Tomahawk để gia tăng sức ép lên Nga ». Tuy năm ngoái chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden đã cho phép Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga, tổng thống Donald Trump có thể sẽ chấp nhận cung ứng cho Kiev các hỏa tiễn tầm xa, với điều kiện do châu Âu mua. Hơn ba năm rưỡi sau khi khởi động, lối thoát cho cuộc chiến không phải ngoài tiền tuyến, nơi các chiến binh xáp trận để giành vài cây số vuông.

 

Để làm kiệt lực đối thủ, Nga dựa vào các đợt oanh tạc rầm rộ trên toàn lãnh thổ Ukraina, trộn lẫn giữa hàng trăm drone và các hỏa tiễn hành trình hay đạn đạo. Về phía Kiev tìm cách đánh vào các cơ sở hạ tầng dầu khí Nga, tuy nhiên thiếu phương tiện phá hủy mục tiêu mạnh mẽ và chính xác, nên Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ cung ứng hỏa tiễn Tomahawk, có tầm bắn 1.000 đến 2.500 kilomet. Hiện Kiev chỉ có một số ít Scalp và Storm Shadow, ATACMS chỉ đạt 300-450 kilomet. Khi hàm ý chuyển giao các hỏa tiễn này, Hoa Kỳ muốn gởi thông điệp đến Kremlin, do Vladimir Putin cứ tìm cách câu giờ sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.

 

Le Monde trong bài xã luận nhấn mạnh NATO nhất thiết phải trả đũa các vụ xâm nhập không phận Ba Lan, Rumani, Estonia, Đan Mạch gần đây, khiến Copenhague đành phải cấm các vật thể bay trong dịp hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu ngày 01 và 02/10. Trước mối đe dọa « low cost » trong khuôn khổ chiến tranh đa diện của Nga, các quốc gia trong Liên minh cần phải nói cùng một tiếng nói.

 

Bắc Kinh ve vãn các nước phương Nam

 

Trên bình diện địa chính trị, trong khi Nga mất đi ảnh hưởng, « Trung Quốc ve vuốt phương Nam để chống lại Trump và vượt xa Ấn Độ », trở thành lãnh đạo các nước mới trỗi dậy. Tại New York, cường quốc thứ nhì thế giới tung ra lá bài mới : đơn phương từ bỏ quy chế tối huệ quốc dành cho các nước đang phát triển trong các thỏa thuận tương lai.  Thủ tướng Lý Cường khoe khoang Trung Quốc là « quốc gia đang phát triển có trách nhiệm », với tràng pháo tay của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

 

Nhưng theo Le Figaro, đó chỉ là động thái hoàn toàn mang tính tượng trưng vì đã từ lâu cường quốc kinh tế số một thế giới không còn được hưởng lợi ích này đối với các đối tác phương Bắc từ châu Âu đến Hoa Kỳ, vốn thường xuyên tố cáo cạnh tranh bất chính. Tuy vậy các nước đang phát triển cũng coi nhượng bộ này là tốt, vào lúc hàng sản xuất thừa của Trung Quốc tràn ngập thị trường quốc tế, lại phải chịu đựng thuế quan của Trump.

 

Ba tuần trước, Tập Cận Bình ghi điểm khi tập hợp được nhiều khuôn mặt lãnh đạo các nước mới nổi tại cuộc họp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và lễ duyệt binh ở Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu Marc Julien cho rằng đó là thành công về mặt hình ảnh, nhưng không xáo lại trật tự quốc tế.

 

Tuần này một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng diễn ra trong hậu trường Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giữa New Delhi và Bắc Kinh để thu hút các phái đoàn châu Phi, châu Á và Mỹ la-tinh. Ngoại trưởng Ấn tập hợp khoảng 20 nước bạn bè để cảnh báo về các chuỗi cung ứng chỉ do một nhân tố thống trị, rõ ràng muốn nói đến công xưởng thế giới. Brazil và Indonesia đã áp đặt các biện pháp bảo hộ chống hàng « made in China » từ 2024. Khác xa hình ảnh xếp hàng bên ông Tập ở Thiên An Môn !

 

 





No comments: