Pin
mặt trời ở sa mạc và nơi khô cằn : Một mắt xích quan trọng để Trung Quốc
chuyển đổi năng lượng
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 01/10/2025 - 15:25
.
Năng lực sản
xuất điện than của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 đạt mức lớn chưa từng có
tính từ năm 2016, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí
Sạch (CREA) và Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM), được AFP 01/10/2025
dẫn lại. Cho dù vẫn là nước dùng than nhiều nhất và thải nhiều khí nhà kính nhất
thế giới, có một thực tế là chỉ sau 15 năm, Trung Quốc đã vươn lên thành cường
quốc hàng đầu về chuyển đổi sinh thái, bỏ xa châu Âu.
HÌNH
:
(Ảnh
minh họa) - Pin mặt trời trên mái nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng Iraeta,
ngoại ô của Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, ngày 21/03/2024. AP -
Ng Han Guan
Chính
quyền Trung Quốc muốn trở thành quốc gia đầu tiên dung hòa quá trình chuyển đổi
năng lượng và tăng trưởng kinh tế bền vững. Theo Le Monde, từ những vùng sa mạc
mênh mông ở Cam Túc, miền bắc, đến những ngọn núi Vân Nam, miền nam, qua những
khu đất nhấp nhô như những ngọn đồi ở mỏ than cũ ở Sơn Tây, các đầm lầy nước mặn
ở Vịnh Bột Hải, đều được phủ kín với các tấm pin mặt trời, với tốc độ nhanh
ngoài sức tưởng tượng.
Còn
theo AFP, trên nền một sa mạc ở miền bắc Trung Quốc, cách Bắc Kinh 700km,
cả một « đại dương » hàng trăm ngàn tấm pin năng lượng
mặt trời màu xanh lam bao phủ, được xem như biểu tượng cho quá trình chuyển
đổi năng lượng nhanh chóng của Trung Quốc.
Việc
lắp đặt pin lượng mặt trời ở sa mạc và các vùng khô cằn là « một mắt
xích » quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của
Trung Quốc : theo một tài liệu quy hoạch, lượng pin mặt trời cho phép đạt công
suất điện gấp 3 lần tổng công suất điện của cả nước Pháp được lắp đặt tại đây từ
năm 2022 đến năm 2030. Các hình ảnh vệ tinh mà AFP phân tích đã xác nhận là
trong thập kỷ qua, các tấm pin quang điện đã được lắp đạt nhanh chóng tại các
sa mạc rộng lớn của Trung Quốc. Ví dụ, tại Ordos, thuộc sa mạc Kubuqi, hơn 100
km² - tương đương diện tích Paris - đã được phủ pin mặt trời.
Tuy
nhiên, lựa chọn này cũng đặt ra nhiều thách thức : bão cát có thể làm hỏng các
hệ thống, nhiệt độ quá cao làm giảm hiệu suất của các tấm pin. Việc cát sa mạc
tích tụ trên các tấm pin cũng đòi hỏi sử dụng nhiều nước để làm sạch, trong khi
đó lại là sa mạc, nơi khô cằn.
Theo
truyền thông Nhà nước Trung Quốc, để khắc phục những khó khăn này, các tấm pin
được lắp đặt ở sa mạc Kubuqi được trang bị quạt có khả năng tự làm sạch và sử dụng
công nghệ hai mặt để thu ánh sáng phản chiếu từ cát.
Khoảng
cách giữa các sa mạc và các trung tâm tiêu thụ điện năng cũng là một trở ngại
cho sự phát triển của các dự án điện mặt trời ở sa mạc.
Cũng
như các tua-bin gió, các hệ thống quang điện hiện giờ đã trở thành một phần cảnh
quan nhiều nơi ở Trung Quốc. Mặc dù vẫn là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn
nhất thế giới, nhưng nhờ quá trình chuyển đổi năng lượng, Trung Quốc đã vươn
lên chiếm vị trí độc tôn trong lĩnh vực này.
Theo
Le Monde, khoảng 55% lượng pin mặt trời được lắp đặt trên toàn thế giới trong
năm 2024 là ở Trung Quốc, và chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, 198 gigawatt (GW)
pin mặt trời đã được triển khai tại Trung Quốc, chỉ ít hơn một chút so với tổng
công suất lắp đặt tại Hoa Kỳ (239 GW). Trung Quốc cũng vượt ngưỡng 1.000 GW pin
mặt trời được lắp đặt, trong khi đến cuối năm 2024 Liên Âu mới chỉ đạt 1/3 số
đó.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Vai
trò lãnh đạo thế giới về khí hậu: Trung Quốc vẫn thận trọng
Thượng
đỉnh LHQ về khí hậu : Trung Quốc tuyên bố đến năm 2035 giảm 7-10% lượng khí thải
No comments:
Post a Comment