Donald
Trump và nỗi ám ảnh mang tên “Giải Nobel Hòa Bình”
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 08/10/2025 - 14:45 - Sửa đổi ngày: 08/10/2025 - 16:18
“Không
trao giải Nobel Hòa Bình cho tôi là một sự xúc phạm đối với nước Mỹ”, lời tuyên bố gần đây của Donald
Trump không chỉ là sự khoa trương đặc trưng của ông, mà còn hé lộ nỗi ám ảnh cá
nhân sâu sắc : Được công nhận như một “kiến trúc sư của hòa bình toàn cầu”.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Một cuộc biểu tình phản đối tổng thống Donald Trump tại Colombia,
Washington, Mỹ ngày 16/08/2025, trong đó có biểu ngữ với chân dung ông Trump và
dòng chữ « Tôi muốn giải Nobel ngay bây giờ ! » AP - Alex Brandon
Nỗi
ám ảnh của Donald Trump với giải Nobel Hòa Bình, đã có từ nhiệm kỳ đầu tiên
(2017-2021), càng lớn thêm kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.
“Ai
cũng nói tôi đáng được nhận giải Nobel” Hòa Bình, tổng thống Mỹ phát biểu tại
diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng 9. Ông khẳng định đã chấm dứt
bảy cuộc xung đột, dẫn ví dụ về các nỗ lực hòa giải các cuộc xung đột Ấn Độ và
Pakistan, Cam Bốt - Thái Lan, Ai Cập và Ethiopia, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ
Congo, Serbia và Kosovo… Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, tổng thống Mỹ
phóng đại vai trò của mình, thậm chí đôi khi tự sáng tạo sự kiện. Gần đây, ông
Trump cho biết “chỉ số” thành tích của ông có thể còn tăng nếu các nỗ lực
chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza thành công.
Đối
với Donald Trump, giải Nobel Hòa Bình vượt xa giá trị giải thưởng. Nó là biểu
tượng tối cao của sự công nhận toàn cầu. Tham vọng này không chỉ là trò chơi cá
nhân mà còn được nuôi dưỡng bởi các đồng minh quốc tế muốn lấy lòng vị tổng thống
quyền lực nhưng nổi tiếng dễ tự ái.
Thủ
tướng Israel, Benyamin Netanyahu, chính phủ Pakistan và cả một số lãnh đạo châu
Phi từng đề nghị trao giải Nobel cho Donald Trump, ca ngợi “nỗ lực kiến tạo
hòa bình toàn cầu” của ông.
Thậm
chí Albert Bourla, chủ tịch tổng giám đốc hãng dược Pfizer, cũng cho rằng việc
phát triển nhanh chóng vac-xin Covid-19 trong nhiệm kỳ đầu tiên khiến ông Trump
“xứng đáng” với giải thưởng danh giá này.
Còn
giáo sư luật, bà Anat Alon-Beck đã đề cử Donald Trump tới 5 thành viên Ủy ban
Nobel Hòa Bình do Quốc Hội Na Uy chỉ định, vì cho rằng ông thể hiện “uy quyền
phi thường” và “tài năng chiến lược” trong việc thúc đẩy hòa bình và
giải cứu con tin ở Dải Gaza.
Garret
Martin, giáo sư quan hệ quốc tế tại American University, được AFP trích dẫn, nhận
xét: “Trump nổi tiếng là người thích các giải thưởng, vì vậy ông sẽ vui mừng
với sự công nhận quốc tế như vậy.”
Căn
nguyên của nỗi ám ảnh này, theo nhiều nhà phân tích, một phần còn ở sự ganh đua
ngầm với Barack Obama, cựu tổng thống của đảng Dân Chủ.
Obama
nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2009, chỉ 9 tháng sau khi nhậm chức, trong khi
Donald Trump tự coi mình là “người đã thực sự làm được những điều Obama chỉ
nói”, lại không được vinh danh. Câu nói mỉa mai của ông năm 2024, “nếu
tôi tên là Obama, tôi đã có giải Nobel trong 10 giây” phản ánh nỗi ấm ức vì
ông không chỉ muốn đánh bại Obama trên chính trường, mà còn trong trận chiến
giành dấu ấn lịch sử.
Ngoài
Obama, nước Mỹ còn có 3 vị tổng thống Mỹ từng được vinh danh Nobel Hòa
Bình gồm Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter, và ngoại trưởng
Henry Kissinger (1973).
Đối
với Donald Trump, giải Nobel là “chứng chỉ” của sự vĩ đại, và việc bị từ
chối đồng nghĩa với một âm mưu chính trị của giới tinh hoa châu Âu chống lại
ông và nước Mỹ của ông.
Theo
giới chuyên gia, khả năng ông Trump nhận giải Nobel Hòa Bình là gần như bằng
không, nhưng việc ông liên tục nhắc tới nó lại phục vụ mục tiêu chính trị trong
nước. Theo các nhà phân tích chính trị Mỹ, Donald Trump không chỉ khao khát giải
Nobel vì danh vọng, mà còn vì ý nghĩa biểu tượng của nó đối với cử tri trong nước.
Trong bối cảnh nước Mỹ chia rẽ sâu sắc, ông muốn định vị mình như “con người
của hòa bình”, đối lập với hình ảnh chiến tranh triền miên luôn gắn với nước
Mỹ trong suốt nhiều thập kỳ qua.
Giải
Nobel Hòa Bình, trong mắt Donald Trump, không phải là phần thưởng cho những
đóng góp vào lý tưởng hòa bình, mà là huy chương chiến thắng của cuộc chiến
giành ảnh hưởng và công nhận. Bởi vậy, nỗi ám ảnh với giải Nobel Hòa Bình không
chỉ là tham vọng cá nhân, mà còn là một phần trong chiến lược quyền lực của
Donald Trump.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
NOBEL
HÒA BÌNH 2025 - DONALD TRUMP
Nobel
Hòa bình: Ủy ban Na Uy khẳng định độc lập, bất chấp sức ép từ Donald Trump
Một
giải Nobel cho Donald Trump để vãn hồi hòa bình cho Ukraina ?
No comments:
Post a Comment