Các
đồng minh của Ukraina kiên quyết gia tăng áp lực với Nga
Anh Vũ|Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 25/10/2025 - 11:43 - Sửa đổi ngày: 25/10/2025 - 16:12
Hôm
24/10/2025, tại Luân Đôn diễn ra cuộc họp của Liên minh các quốc gia tình nguyện
vì Ukraina. Khoảng ba mươi nước, chủ yếu là châu Âu, ủng hộ Kiev đã tham dự
cùng sự hiện diện của tổng thống Ukraina. Tại cuộc họp, các đồng minh của Kiev
đã thống nhất một kế hoạch hỗ trợ tập trung gia tăng áp lực với Nga trên hai mặt
trận quân sự và kinh tế.
HÌNH
:
Thủ
tướng Anh chủ trì cuộc họp nhóm Liên minh các quốc gia tình nguyện vì Ukraina tại
Luân Đôn. Ảnh ngày 24/10/2025. © Офіс Президента України
Thủ
tướng Anh Keir Starmer kêu gọi một loạt biện pháp nhằm gia tăng áp lực với Nga
và củng cố vị thế của Ukraina trước các khả năng đàm phán hòa bình trong tương
lai. Ông đồng thời hối thúc các nước hoàn tất việc sử dụng tài sản Nga bị phong
tỏa, phối hợp với Liên Âu để chuyển nguồn quỹ này sang Ukraina, nhằm tài trợ
cho các hệ thống vũ khí tầm xa.
Cuộc
họp diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của
nhiều lãnh đạo châu Âu và NATO, trong đó có tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự
họp qua video.
Thông tín
viên Sidonie Alice Gaucher tường trình từ Luân Đôn :
Trong
mùa đông thứ ba dưới làn bom đạn của Nga, hơn bao giờ hết Kiev đang trông đợi
vào quyết định từ phía các đồng minh.
Thủ
tướng Anh Keir Starmer, chủ trì cuộc họp lần này, đã phát biểu với tổng thống
Volodymyr Zelensky để tái khẳng định cam kết ủng hộ. Ông nói : “Liên minh
thường xuyên họp và đó là một điều tốt. Điều đó cho thấy chúng ta đang cùng
nhau vượt qua thử thách và rằng chúng tôi luôn đứng sau các bạn, đứng sau
Ukraina, như vẫn luôn như vậy.”
Một
mặt, các đồng minh tìm cách cắt nguồn tài chính của Nga, tập trung vào ngành
công nghiệp dầu khí của nước này. Mặt khác, họ muốn tăng cường viện trợ quân sự,
đặc biệt là tên lửa tầm xa. Pháp đã hứa gửi thêm tên lửa phòng không Aster
trong thời gian sắp tới, cùng với máy bay tiêm kích Mirage để hỗ trợ Kiev
Tổng
thống Volodymyr Zelensky, đã gặp Vua Charles III tại lâu đài Windsor buổi sáng,
tiếp tục kêu gọi các đồng minh nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là cho phép sử dụng
hàng tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho quốc phòng Ukraina.
Nguồn
hỗ trợ tài chính này có ý nghĩa sống còn, giúp Ukraina vượt qua mùa đông đang tới
với các cuộc giao tranh và cuộc tấn công của Nga gia tăng nhằm vào cơ sở
hạ tầng.
Kiev
kêu gọi đối tác giúp bảo vệ bầu trời Ukraina sau các oanh kích của Nga khiến 4
người chết đêm qua
Tổng
thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm nay, 25/10/2025, một lần nữa kêu gọi các đối
tác bảo vệ bầu trời Ukraina, ít giờ sau khi các cuộc oanh kích của Nga khiến bốn
người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong đêm.
Theo Không
quân Ukraine, được AFP dẫn lại, trong đêm qua, Nga đã dùng « 9 tên lửa đạn
đạo Iskander-M » và 64 drone tấn công, phía Ukraina đã phá hủy được
hơn 50 drone và 4 tên lửa.
Về các cuộc
oanh kích của Nga, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình từ Kiev :
« Kiev
một lần nữa bị oanh kích. Hỏa hoạn bùng lên ở một số khu phố của thủ đô, ít nhất
tám người bị thương. Sau các cuộc không kích những tuần gần đây, nhắm vào cơ sở
hạ tầng năng lượng, đất nước chìm trong bóng tối và giá lạnh.
Các
cuộc không kích gia tăng về cường độ và tần suất : Thứ Sáu, khu vực Odessa
lần đầu tiên bị tấn công bằng bom dẫn đường, những quả bom mang theo 250
kg, đôi khi là 500kg thuốc nổ, loại bom vốn được Nga sử dụng để phá hủy các vị
trí của Ukraina trên mặt trận và san phẳng các thị trấn gần đó.
Thành
phố Kherson cũng bị đánh bom, 4 người thiệt mạng, trong khi tại cùng khu vực
này, các cuộc săn người vẫn tiếp tục ở các vùng đất do Nga kiểm soát, với
drone FPV (First Person View). Người điều khiển loại drone này nhìn rất
rõ các mục tiêu trước khi tấn công.
Tuần
này ở Ukraina, rất nhiều người xúc động khi thấy hình ảnh bà Larysa Vakuliuk, một
người chăn dê 84 tuổi, bị giết trên một con đường quê, khi đi cùng hai con
dê của bà, bởi một drone FPV. Đây chỉ là một trong hàng trăm trường hợp khác
cho thấy Nga tấn công vào dân thường Ukraina, bất chấp luật pháp quốc tế. »
No comments:
Post a Comment