Ông Tập Cận Bình bất
ngờ thăm Tây Tạng, ca ngợi đoàn kết và phát triển
Gavin Butler, BBC News và
Laura Bicker, phóng viên Trung Quốc
21
tháng 8 2025, 17:41 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly7xn07w1eo
Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm hiếm hoi đến Tây Tạng nhân dịp
60 năm kể từ khi Trung Quốc thành lập Khu tự trị Tây Tạng sau khi sáp nhập khu
vực này.
Trước
sự chứng kiến của 20.000 người, ông Tập đã kêu gọi đoàn kết.
Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Tây Tạng
Đây
là chuyến thăm thứ hai của ông Tập trên cương vị chủ tịch nước đến khu vực được
kiểm soát chặt chẽ này. Tại đây, ông khen ngợi chính quyền địa phương vì
"tham gia vào một cuộc đấu tranh triệt nhằm chống ly khai" – ám chỉ sự
kháng cự lâu đời của người Tây Tạng đối với Bắc Kinh.
Chuyến
thăm tới Lhasa, khu vực nằm ở độ cao có thể gây ra vấn đề sức khỏe với nhà lãnh
đạo 72 tuổi, cho thấy mong muốn khẳng định quyền lực của ông Tập ở vùng này.
Những
phát biểu được công bố của ông Tập không nhắc tới Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh
thần của người Tây Tạng đang sống lưu vong tại Ấn Độ từ khi chạy trốn vào năm
1959.
"Để
quản trị, ổn định và phát triển Tây Tạng, điều quan trọng nhất là duy trì ổn định
chính trị, ổn định xã hội, đoàn kết dân tộc và hòa hợp tôn giáo," theo tóm
tắt chính thức bài phát biểu của ông Tập.
Chuyến
thăm hôm thứ Tư diễn ra chỉ hai tháng sau khi Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố rằng văn
phòng của ông, chứ không phải Trung Quốc, sẽ lựa chọn người kế vị. Tuy nhiên,
lãnh đạo Trung Quốc khẳng định chỉ họ mới có quyền giám sát quyết định này.
Đạt
Lai Lạt Ma, 90 tuổi, luôn ủng hộ "con đường trung dung" để giải quyết
tình trạng Tây Tạng – tự trị thực sự trong phạm vi Trung Quốc – nhưng Bắc Kinh
coi ông là kẻ ly khai.
Trung
Quốc lâu nay khẳng định người Tây Tạng được tự do thực hành đức tin, nhưng
chính niềm tin tôn giáo đó là nguồn gốc của một bản sắc tồn tại đã nhiều thế kỷ
mà các nhóm nhân quyền cho rằng Bắc Kinh tìm cách xóa bỏ.
Vào
tháng Sáu, khi BBC đến một tu viện Tây Tạng ở Tứ Xuyên, các nhà sư cho biết người
Tây Tạng đang bị từ chối quyền con người và Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vẫn
tiếp tục "áp bức và đàn áp" họ.
Bắc
Kinh khẳng định mức sống của người dân Tây Tạng đã được cải thiện đáng kể dưới
sự lãnh đạo của Trung Quốc và phủ nhận việc đàn áp nhân quyền hay tự do ngôn luận.
CPC
đã thành lập Khu tự trị Tây Tạng, hay gọi là Tây Tạng/Xizang, năm 1965, sáu năm
sau khi cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của Trung Quốc bị thất bại.
Chuyến
thăm bất ngờ của ông Tập Cận Bình là tin tức nổi bật trên mọi mặt báo và bản
tin truyền hình nhà nước vào ngày 21/8. Những hình ảnh ông đến thăm thủ phủ
Lhasa được thể hiện như thể đang có một lễ ăn mừng.
Các
bức ảnh trên trang nhất cho thấy ông Tập Cận Bình nhận được sự chào đón từ các
vũ công Tây Tạng và đám đông hò reo.
Trong
cuộc gặp với chính quyền địa phương vào hôm 20/8, trong đó có sự tham dự của một
số lãnh đạo CPC cấp cao, chủ tịch Trung Quốc đã khuyến khích tăng cường trao đổi
hai chiều về kinh tế, văn hóa và con người, cũng như phổ cập ngôn ngữ và chữ viết
quốc gia.
Ông
Tập cũng trình bày tầm nhìn của CPC về Tây Tạng và nêu bật bốn nhiệm vụ chính
mà Đảng coi là ưu tiên: đảm bảo ổn định, thúc đẩy phát triển, bảo vệ môi trường
và củng cố biên giới, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Chính
sách của CPC gồm các luật mới về giáo dục trẻ em Tây Tạng, buộc học sinh phải học
tại các trường do nhà nước quản lý và học tiếng phổ thông Trung Quốc.
Ông
Tập cũng kêu gọi tăng cường quản lý "lĩnh vực tôn giáo" và "hướng
dẫn Phật giáo Tây Tạng thích nghi với xã hội xã hội chủ nghĩa".
Chuyến
thăm này diễn ra một tháng sau khi CPC bắt đầu xây dựng đập thủy điện lớn nhất
thế giới ở khu vực.
Con
đập này, còn gọi là Nhà máy thủy điện Motuo, nằm trên sông Yarlung Tsangpo, chảy
qua cao nguyên Tây Tạng.
Khi
hoàn thành, Motuo sẽ vượt qua quy mô của đập Tam Hiệp và trở thành con đập lớn
nhất thế giới, với công suất phát điện cao gấp ba lần.
Bắc
Kinh cho biết dự án này, với chi phí ước tính 1.200 tỷ nhân dân tệ (167 tỷ
USD), sẽ ưu tiên là bảo vệ sinh thái và thúc đẩy thịnh vượng địa phương.
Tuy
nhiên, các chuyên gia và quan chức cảnh báo rằng con đập mới có thể giúp Trung
Quốc kiểm soát hoặc điều hướng dòng chảy xuyên biên giới của sông Yarlung
Tsangpo, chảy về phía nam vào các bang Arunachal Pradesh và Assam của Ấn Độ,
cũng như Bangladesh, rồi hợp lưu với các sông Siang, Brahmaputra và Jamuna.
No comments:
Post a Comment