ASEAN
hối thúc Miến Điện ưu tiên lệnh ngừng bắn hơn là tổ chức bầu cử
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 20/01/2025 - 12:14
Trong
cuộc họp hôm Chủ Nhật 19/01/2025, tại Malaysia, nước chủ tịch luân phiên
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN đề nghị
tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện ưu tiên đàm phán với các lực lượng vũ
trang của các sắc tộc thiểu số để đạt được lệnh ngừng bắn, thay vì tập trung
vào việc tổ chức bầu cử.
HÌNH
:
Cuộc
họp các ngoại trưởng ASEAN tại Langkawi, Malaysia hôm Chủ Nhật 19/01/2025. AP -
Azneal Ishak
Sau
cuộc họp tại đảo Langkawi, ngoại trưởng Malaysia, Mohamad Hasan, tuyên bố với
báo giới: « Có một điều mà chúng tôi biết, đó là họ muốn tổ chức bầu
cử. Nhưng chúng tôi đã nói với họ rằng hiện giờ bầu cử không phải là một mối ưu
tiên », mà « ưu tiên hiện nay là ngừng bắn và tất cả
các bên hạ vũ khí. Chỉ đơn giản như vậy thôi ».
Đại
diện của Miến Điện đến dự họp là Aung Kyaw Moe, một quan chức cấp
cao của bộ Ngoại Giao Miến Điện, sau khi ASEAN không chấp nhận để đại diện của
tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện tham gia các kỳ họp của khối này.
Theo
ngoại trưởng Malaysia Mohamad, được AFP trích dẫn, sở dĩ ASEAN có phản ứng như
vậy vì đại diện bộ Ngoại Giao Miến Điện ông Aung Kyaw Moe đã thông báo trong cuộc
họp các ngoại trưởng ASEAN về kế hoạch tổ chức bầu cử của tập đoàn quân sự Miến
Điện, nhưng không nêu cụ thể ngày tháng.
Xin
nhắc lại, ASEAN đã có nhiều hoạt động ngoại giao nhằm đưa Miến Điện thoát khỏi
tình trạng xung đột trong nước sau vụ đảo chính của quân đôi lật đổ nhà lãnh
đao dân sự Aung San Suu Kyi hồi tháng 02/2021. Kế hoạch hòa bình gồm 5 điểm được
các lãnh đạo thành viên của khối, bao gồm cả tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến
Điện, nhất trí thông qua vào tháng 04/2021, vẫn chưa thể triển khai thực hiện.
Cùng
với hồ sơ Miến Điện, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là hai chủ đề
chính trong cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia ngày
hôm qua.
28
người chết trong một vụ oanh tạc của quân đội Miến Điện
Trong
khi đó, ngay tại Miến Điện, hôm qua 19/01 một nhóm nổi dậy AA (Quân đội
Arakan), chống tập đoàn quân sự cầm quyền, thông báo trên Telegram là không
quân của quân đội Miến Điện chiều qua đã oanh tạc vào một khu vực ở Mrauk-U,
nơi tạm giam giữ nhiều thành viên gia đình của một số binh sĩ quân đội chính phủ.
28 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và nhiều phụ nữ, 25 người khác bị
thương.
AFP
đã liên hệ nhiều lần với tập đoàn quân sự Miến Điện để yêu cầu bình luận thông
tin, nhưng không được hồi đáp.
No comments:
Post a Comment