Friday, April 19, 2024

MỘT ÔNG QUÊ HẢI DƯƠNG BỊ ĐỒNG HƯƠNG BẮT CÓC TỐNG TIỀN RỒI SÁT HẠI Ở ĐÀI LOAN (Người Việt)

 



Một ông quê Hải Dương bị đồng hương bắt cóc, tống tiền rồi sát hại ở Đài Loan

Người Việt

April 16, 2024

 https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/mot-ong-que-hai-duong-bi-dong-huong-bat-coc-tong-tien-roi-sat-hai-o-dai-loan/

 

CỐNG LIÊU, Đài Loan (NV) – Một công dân Việt Nam quê Hải Dương, đang đi lao động tại Đài Loan đã bị nhóm người đồng hương và Đài Loan bắt cóc, đòi tiền chuộc thành công nhưng rồi vẫn bị sát hại.

 

Theo báo Taipei Times và nội dung clip từ đài truyền hình TVBS và SETN của Đài Loan, hồi cuối tuần trước, nhà chức trách Đài Loan đã bắt bốn người Việt Nam và một người Đài Loan với cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc, sát hại anh Vũ Văn H., 24 tuổi, ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/04/VN-giet-nguoi-dai-loan-1-1536x884.jpg

Nhà chức trách Đài Loan bắt giữ hai nghi can người Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

 

Báo Tuổi Trẻ hôm 16 Tháng Tư dẫn tin từ truyền thông Đài Loan cho hay các nghi can bị bắt hôm 11 Tháng Tư gồm ba ông họ Lê, Hoàng, Vũ và một phụ nữ họ Nguyễn, đều là công dân Việt Nam, cùng một nghi can họ Hứa người Đài Loan.

 

Trong một tuyên bố, các công tố viên cho biết người đàn ông họ Lê và phụ nữ họ Nguyễn đã bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân Vũ Văn H. để đòi tiền chuộc ngay từ tháng trước, sau khi người phụ nữ quen anh này trên mạng.

 

Biết được thông tin về tài chính của gia đình anh H., hai người này đã nghĩ ra kế hoạch để người phụ nữ thuyết phục nạn nhân đi từ Đào Viên đến một địa phương khác.

 

Sau khi nạn nhân đến nơi, người đàn ông họ Lê và những người khác đã ép anh H. lên một chiếc xe hơi, đưa đến một căn nhà ở cho công nhân.

 

Các nghi can sau đó đã gọi video cho cha của anh H. ở Việt Nam để đòi tiền chuộc 200 triệu đồng ($7,909).

 

Tuy nhiên khi nhận được tiền, nhóm nghi can trên vẫn tiếp tục giữ nạn nhân với ý định lấy thêm tiền từ gia đình. Sợ nạn nhân kêu cứu, cả nhóm đã nhét khăn vào miệng, dùng băng keo quấn quanh mắt, miệng và mũi của nạn nhân khiến anh H. thiệt mạng. Lo sợ bị phát giác, các nghi can sau đó đã đem chôn xác nạn nhân tại một trang trại mía.

 

Sau khi bị bắt, những người này đã đưa lực lượng điều tra đến nơi chôn thi thể nạn nhân. Nhà chức trách sau đó lấy dấu vân tay và giảo nghiệm tử thi.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/04/VN-giet-nguoi-dai-loan-2-1536x912.jpg

Cảnh sát Đài Loan đào vườn mía tìm thi thể nạn nhân. (Hình: Chụp qua màn hình)

 

Liên quan đến việc này, nói với báo VTV, ông Nguyễn Hoài Bắc, chủ tịch phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, xác nhận sự việc và cho biết nạn nhân Vũ Văn H. sang Đài Loan lao động từ năm 2023.

 

“Về sự việc, chính quyền địa phương chưa nắm được thông tin cụ thể nên chỉ hỗ trợ gia đình làm thủ tục xác minh thân nhân của nạn nhân để gia đình đưa thi thể về nước,” ông Bắc nói.

 

“Văn Phòng Kinh Tế – Văn Hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin nhân thân những đối tượng liên quan, có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, theo đúng quy định của pháp luật sở tại,” Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng về sự việc. (Tr.N) [qd]

 

=======================================================

.

.

Bốn người Việt ở Đài Loan bắt cóc và giết đồng hương để đòi tiền chuộc

Mai Nguyễn  -  Saigon Nhỏ

19 tháng 4, 2024

 https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/bon-nguoi-viet-o-dai-loan-bat-coc-va-giet-dong-huong-de-doi-tien-chuoc/

 

Theo tin từ Đài Bắc, vào ngày 12 Tháng Tư,  Văn phòng Công tố quận Yunlin (Văn Lâm) đã phát lệnh khởi tố để khẩn cấp bắt giữ bắt giữ bốn công nhân người Việt Nam và một công dân Đài Loan, về cáo buộc đã tổ chức bắt cóc, dẫn đến chuyện giết hại một công nhân Việt Nam khác.

 

Tất cả những người Việt Nam này, đều là công nhân đến Đài Loan theo diện xuất khẩu lao động, ra đi từ miền Bắc Việt Nam.

 

Người bị hại, được biết là một công nhân 24 tuổi, tên Vũ, đang làm việc tại Đào Viên.

 

Theo hồ sơ của cảnh sát Đài Loan, lệnh yêu cầu giam giữ đặc biệt tức khắc và riêng rẽ 5 người này, vì lo ngại rằng nếu các nghi phạm có cơ hội, họ sẽ có nguy cơ bỏ trốn và thông đồng để gian dối lời khai .

 

Công tố viên Yunlin Chu Chi-jen (啟仁) hôm thứ Sáu cho biết văn phòng của ông đã được Phân khu Zhongli của Sở Cảnh sát Đào Viên gửi thông báo đặc biệt biết về sự việc. Nói với báo chí, ông Chu cho biết, một đội đặc nhiệm gồm nhiều sở cảnh sát và Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan đã phối hợp một cuộc điều tra, thu hẹp danh sách nghi phạm vào 4 công nhân nhập cư Việt Nam và một công dân Đài Loan.

 

Một lực lượng đặc nhiệm đã khám xét nơi trú ngụ của các nghi phạm, và bắt giữ ba người đàn ông Việt Nam chỉ được xác định tên là Lê, Hoàng và Vũ-Duy. Bên cạnh đó, một đồng phạm nữ tên Nguyễn cùng một người Đài Loan họ Hsu () cũng bị tạm giam.

 

Trong thông cáo báo chí, các công tố viên cho biết Lê và Nguyễn là một cặp vợ chồng và hai người này đã bàn tính việc bắt cóc Vũ để đòi tiền chuộc.

 

Từ tháng 3, nghi can nữ tên Nguyễn đã tìm cách mồi chài nạn nhân qua các ứng dụng hẹn hò trên mạng. Sau khi biết được gia đình Vũ tương đối khá giả, Lê và Nguyễn đã nghĩ ra kế hoạch để Nguyễn dụ Vũ đi từ Đào Viên đến thành phố Douliu ở huyện Yunlin.

 

Theo các công tố viên, khi Vũ xuất hiện, Lê và những người đàn ông Việt Nam khác đã ép anh ta lên một chiếc xe, trói và giam trong một ký túc xá nhà máy nằm ở đâu đó trong thị trấn Sihu của quận. Sau đó, các nghi phạm gọi điện cho bố của Vũ ở Việt Nam qua video call, để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng Việt Nam, tương đương khoảng 250.000 Đài tệ.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2024/04/1110x737_328827120575.jpg

Lực lượng thực thi pháp luật sẵn sàng đột kích nơi ở của nghi phạm người Việt trong vụ bắt cóc người đồng hương Việt Nam. Hình ảnh do Văn phòng Công tố quận Yulin (Vân Lâm)

cung cấp

 

Tuy nhiên, sau khi Vũ chuyển tiền, các nghi phạm lại nảy lòng tham, muốn tiếp tục giữ nạn nhân trong một nhà nghỉ ở thị trấn Baozhong  để đòi thêm tiền chuộc, thay vì thả anh ta đi như đã hứa với Vũ và gia đình.

 

Qua việc điều tra phát hiện được, trong thời gian bị giam giữ, Vũ đã bị những kẻ này dùng khăn giấy nhét vào miệng để bịt miệng, đồng thời dùng băng dính quấn quanh mắt, miệng và mũi để không cho anh ta kêu cứu. Đội đặc nhiệm đưa ra giả thuyết rằng cuối cùng Vũ đã chết do khăn giấy mềm, tan ra làm nghẹt thở.

 

Các nghi phạm phải chôn xác Vũ trong một trang trại mía ở thị trấn Baozhong. Các công tố viên cho biết hôm thứ Năm, lực lượng đặc nhiệm đã đưa các nghi phạm đến trang trại mía để khai quật, và tìm thấy một thi thể đang phân hủy. Việc đối chiếu dấu vân tay sau đó đã xác minh người chết là Vũ .

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2024/04/1112x631_375721528756.jpg

Các nhân viên thực thi pháp luật đưa các nghi phạm của vụ bắt cóc giết người đến một trang trại mía ở Vân Lâm, địa điểm bị nghi ngờ là nơi xử lý một thi thể. Hình ảnh do Văn phòng Công tố quận Yulin (Vân Lâm) cung cấp

 

Các công tố viên cho biết theo luật pháp Đài Loan, 5 nghi phạm đã tham gia bắt cóc đòi tiền chuộc, và giết người, có thể vi phạm vào Điều 348-1 của Bộ luật Hình sự Đài Loan. Án nặng nhất có thể là tử hình.

 

Hiện không biết là những kẻ thủ ác sẽ bị xét xử và chịu án ở Đài Loan hay được Việt Nam yêu cầu dẫn độ về nước để chịu hình phạt.

 





No comments: