Friday, March 22, 2019

CÔNG TỐ VIÊN ĐẶC BIỆT TRÌNH BÁO CUỘC ĐIỀU TRA VỀ NGA - TRUMP (tổng hợp)




23/03/2019

Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đã đệ trình bản báo cáo đang được nóng lòng chờ đợi về cuộc điều tra của ông tìm hiểu vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và liệu Tổng thống Donald Trump có bất cứ hành vi sai trái nào hay không, Bộ Tư pháp cho biết hôm 22/3.

Ông Mueller đã đệ trình bản báo cáo cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr, quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ. Báo cáo này chưa được công bố ngay lập tức do ông Barr sẽ phải quyết định công bố bao nhiêu phần và hiện công chúng vẫn chưa biết liệu ông Mueller có tìm ra hành vi phạm tội nào của ông Trump và đội ngũ vận động tranh cử của ông hay không ngoài một số cáo trạng đối với các cộng sự thân cận của ông.

Ông Mueller, vốn là cựu giám đốc FBI, đã điều tra từ năm 2017 về việc liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có âm mưu cùng với Nga để tác động lên cuộc bầu cử Mỹ và liệu ông Trump có tìm cách cản trở công lý một cách phi pháp hay không.

Trong một lá thư gửi Quốc hội, ông Barr nói rằng ông Mueller đã chấm dứt cuộc điều tra và rằng ông đang xem xét báo cáo và sẽ tham vấn với cấp phó của ông và ông Mueller để quyết định xem nội dung nào sẽ được công bố cho Quốc hội.

Ông Barr nói với các nghị sỹ rằng ông sẽ cung cấp thông tin cho Quốc hội về những phát hiện của bản báo cáo sớm nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, ông không nói rõ ông Mueller đã phát hiện được gì.

“Bước kế tiếp tùy thuộc vào Bộ trưởng Tư pháp Barr, và chúng tôi trông chờ bắt đầu tiến trình. Nhà Trắng chưa nhận được cũng như chưa được thông báo về bản báo cáo của Công tố viên Đặc biệt,” nữ phát ngôn nhân Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Theo những quy định về cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt, Bộ trưởng Tư pháp phải đệ trình bản tóm tắt báo cáo của ông Mueller với các lãnh đạo Dân chủ và Cộng hòa trong các Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhưng công bố nội dung nào là hoàn toàn tùy thuộc vào ông.

Nhóm điều tra của ông Mueller đã xem xét số lượng lớn những liên hệ giữa những người nằm trong ban vận động của ông Trump và Nga chẳng hạn như cuộc gặp ở Tháp Trump ở New York giữa những người thân cận của ông Trump, trong đó có người con trai lớn của ông, với luật sư Nga có liên hệ với Điện Kremlin năm tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Ông Mueller cũng xem xét liệu ông Trump có hành vi cản trở công lý hay không với việc ngăn cản cuộc điều tra với những hành động như yêu cầu Giám đốc FBI James Comey bỏ cuộc điều tra về các mối quan hệ của ông Michael Flynn với Nga (ông Flynn nguyên là cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc đầu tiên của ông Trump), việc sa thải ông Comey sau đó, những lời đả kích ông Trump nhắm vào Công tố viên đặc biệt, lời hứa hẹn ân xá cho các cựu trợ lý đang hợp tác trong cuộc điều tra về ông, và việc cách chức cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Đảng Dân chủ, vốn đã kiểm soát Hạ viện, đã nói rằng họ định sẽ thúc đẩy việc công bố toàn bộ bản báo cáo và họ sẽ ra trát đòi trình bản báo cáo và kiện ra tòa nếu cần thiết.

Trong lúc này, một vài ủy ban của Hạ viện đang tiến hành các cuộc điều tra quyết liệt về ông Trump và những người xung quanh ông.


--------------------------------

Người Việt Online
March 22, 2019

WASHINGTON, D.C. (AP) – Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, nộp bản báo cáo được mọi người chờ đợi lâu nay về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ năm 2016, cho Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr.

Điều tra viên đặc biệt Robert Mueller vừa hoàn tất cuộc điều tra về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik, File)

Cuộc điều tra của ông Mueller đã tạo ra sự lo ngại về chính phủ của Tổng Thống Doald Trump và dẫn tới việc truy tố tội hình sự đối với một số các cố vấn thân cận nhất của ông Trump.

Bản báo cáo, cho đến nay vẫn được giữ kín, đánh dấu việc chấm dứt cuộc điều tra của ông Mueller, nhưng cũng có thể sẽ mở màn cho các cuộc đối đầu chính trị khác trong những ngày sắp tới.

Điều gì xảy ra sau khi ông Mueller nộp bản báo là tùy thuộc vào Bộ Trưởng Tư Pháp của Tổng Thống Trump, vào Quốc Hội, và nhiều phần cũng sẽ khiến tòa liên bang phải can dự.

Bộ Tư Pháp nói ông Mueller chuyển giao bản báo cáo sau cùng cho Bộ Trưởng William Barr và chính thức chấm dứt cuộc điều tra của ông về việc Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ, cũng như việc có thể có sự phối hợp với những người thân cận với ông Trump.

Bản báo cáo này sẽ được ông Barr duyệt xét. Cá nhân ông Barr từng nói rằng ông sẽ viết bản báo cáo riêng của ông để thông báo kết quả điều tra của ông Mueller đến Quốc Hội và công chúng Mỹ.

Ông Barr nói rằng ông có thể đưa ra kết luận của ông tới Quốc Hội vào cuối tuần này.

Do chưa có chi tiết nào được công bố vào lúc này, hiện chưa rõ là liệu báo cáo của ông Mueller có trả lời câu hỏi chính yếu của cuộc điều tra như ủy ban tranh cử của ông Trump có thông đồng với điện Kremlin để ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 hay không, hoặc là ông Trump có cản trở công lý sau đó bằng cách giải nhiệm giám đốc FBI hay không.

Tuy nhiên, việc giao bản báo cáo có nghĩa là cuộc điều tra chấm dứt mà không có việc truy tố chính thức liên quan tới âm mưu đồng lõa có tính cách tội phạm giữa ủy ban tranh cử và Nga, hoặc là hành động cản trở công lý của tổng thống.

Cuộc điều tra kéo dài gần hai năm của ông Mueller đã đưa đến việc truy tố hình sự nhắm vào 34 người, gồm cả sáu người từng phục vụ trong ủy ban tranh cử của ông Trump. (V.Giang)





No comments: