Sunday, November 6, 2011

BIA CHỦ QUYỀN TRƯỜNG SA CHÍNH THỨC LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ (Người Việt)


 Người Việt

TRƯỜNG SA (TH) - Bia chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Trường Sa được chính quyền Khánh Hòa xếp hạng làm di tích lịch sử cấp tỉnh, theo tin VNExpress.

Bia chủ quyền Trường Sa do Hải Quân Việt Nam dựng tại đảo Song Tử Tây được chính quyền Khánh Hòa xếp hạng là di tích lịch sử. (Hình: Nguyễn Nam Anh/VNExpress)

Những tấm bia này nằm trên đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết. Ông Nguyễn Văn Thích, phó giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, một số cột mốc bia chủ quyền có giá trị lịch sử rất lớn. Trung tâm phối hợp với huyện đảo Trường Sa trùng tu tôn tạo để giữ vững cột mốc.

Bia chủ quyền này được VNExpress miêu tả là do “các thế hệ người Việt dựng từ lâu.” Một trong những tấm bia đó, được chụp ảnh trên trang mạng này, mang dòng chữ: “Việt Nam Cộng Hòa Quần Ðảo Trường Sa.” Ðịa danh được ghi bằng tên đảo và vĩ tuyến, kinh tuyến. Phía dưới có khắc chữ chú thích:

“Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của hải quan Việt Nam.”

Dưới cùng là dòng chữ “Hải Quân Việt Nam.”

Trang VNExpress cho biết tới nay “thời gian và khí hậu biển đảo đã khiến bia xuống cấp.”

-----------------------------

Tôn tạo bia chủ quyền tại Trường Sa   -   Dân Trí   -   Thứ Năm, 13/10/2011 - 15:51
Bia chủ quyền ở Trường Sa được xếp hạng di tích  - VnExpress.net  -  Thứ bảy, 5/11/2011, 14:51 GMT+7
.
.
.

No comments: