Saturday, May 2, 2009

ĐỐI LẬP MIẾN ĐIỆN RA YÊU SÁCH VỀ BẦU CỬ

Phe đối lập Miến Điện ra yêu sách về bầu cử
Cập nhật: 04:29 GMT - thứ năm, 30 tháng 4, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/04/090430_burma_nld.shtml
Đảng đối lập lớn nhất tại Miến Điện nói có thể tham gia kỳ bầu cử sắp tới nếu như chính quyền quân sự đáp ứng một số yêu cầu của họ.
Liên đoàn Dân chủ Quốc gia (NLD) đã đưa ra một loạt yêu sách sau hai ngày họp tại Rangoon.
Trong thông cáo mới ra, NLD yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù chính trị, trong có lãnh tụ đảng này - bà Aung San Suu Kyi.
NLD cũng kêu gọi thay đổi Hiến pháp và cho phép quan sát viên quốc tế tới theo dõi bầu cử.
Đảng này đã đưa ra các yêu sách này trong quá khứ nhưng chưa bao giờ được thỏa mãn.
Tuy nhiên giới phân tích nói đây đã có sự nhượng bộ, vì NLD nay không đòi chính quyền quân sự thừa nhận kết quả tổng tuyển cử 1990 nữa.
Lần đó, NLD đã thắng đa số nhưng kết quả không được ban lãnh đạo quân sự Miến Điện chấp nhận.

Chưa có quyết định
NLD đã có cuộc họp toàn quốc tại Rangoon để thảo luận chủ trương đối với kỳ tổng tuyển cử 2010.
Chủ tịch đảng này, ông Aung Shwe, nói NLD sẽ đợi tới khi nhà cầm quyền đưa ra qyuy chế bầu cử mới trước khi có quyết định cuối cùng về việc có tham gia tranh cử hay không.
Chính quyền quân sự nói sẽ tổ chức bầu cử theo Hiến pháp sửa đổi.
Tuy nhiên NLD nói bản hiến pháp này có nhiều điểm sai lầm về cơ bản.
Ông Aung Shwe nói tại cuộc họp: "Mục tiêu chính của bản hiến pháp này là để duy trì chính quyền quân sự ở trong nước và do vậy, không thể chấp nhận được".
Phe quân sự giữ ít nhất 25% số ghế trong Quốc hội ở bất cứ thời điểm nào trong tương lai.
Cuộc họp của NLD diễn ra một ngày trước khi EU gia hạn trừng phạt Miến Điện và tái kêu gọi trả tự do cho tù chính trị.

No comments: