Vì sao người Trung
Quốc lo sợ thị thực mới ở nước họ?
Fan Wang, Singapore
BBC
News Tiếng Việt
2
tháng 10 2025, 12:42 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgvz5gk212o
Khi
Trung Quốc lần đầu công bố loại thị thực mới dành cho các chuyên gia nước ngoài
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vào tháng Tám, gần như không ai để ý đến
điều này.
Nhưng
thị thực K, có hiệu lực từ hôm 1/10, đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng
vào tuần trước, khi một tờ báo Ấn Độ gọi nó là "H-1B của Trung Quốc"
- ám chỉ thị thực Mỹ dành cho lao động lành nghề, vốn đã bị nhắm đến theo sắc lệnh
hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước.
Người
Ấn Độ chiếm ưu thế trong chương trình H-1B, chiếm hơn 70% số người được cấp thị
thực trong những năm gần đây.
Bài
báo của truyền thông Ấn Độ đã được lan truyền rộng rãi ở Trung Quốc, làm dấy
lên lo ngại - và thậm chí là sợ hãi - trong công chúng về việc liệu những lợi
ích được mở rộng cho người nước ngoài có làm tăng tính cạnh tranh trong một thị
trường việc làm trì trệ - và ở một quốc gia vốn không phải là điểm đến nhập cư
lớn cho các chuyên gia nước ngoài hay không.
Mặc
dù vẫn chưa rõ liệu loại thị thực này có thực sự cho phép người nước ngoài làm
việc tại Trung Quốc hay chỉ giúp họ dễ dàng tiếp cận quốc gia này hơn, nhưng điều
đó đã không cản được hàng chục ngàn người dùng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích
chương trình này.
"Chúng
ta có rất nhiều người có bằng cử nhân, chưa kể còn nhiều hơn nửa những người có
bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng ta đã có nguồn nhân lực dồi dào trong nước - vậy
mà giờ lại còn tuyển dụng người tốt nghiệp đại học nước ngoài?" một người
thắc mắc.
"Đã
có rất nhiều chương trình mới thúc đẩy sinh viên đại học của chúng ta cạnh
tranh với nhau, nhưng cuối cùng, không gì sánh bằng hộ chiếu nước ngoài,"
một người dùng Weibo khác bình luận.
Tin
tức về thị thực K đã gây ra nỗi sợ hãi trong công chúng
Những
người khác bàn luận về việc liệu chính quyền có thể thu hút nhân tài chất lượng
cao hay không cũng như đặt câu hỏi liệu người nước ngoài có thể thích nghi với
cuộc sống ở đại lục hay không, viện dẫn rào cản ngôn ngữ và hệ thống chính trị
bị kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc.
Trong
số các bình luận cũng có một làn sóng bài ngoại và phân biệt chủng tộc - nhiều
bình luận nhắm cụ thể vào công dân Ấn Độ.
Phản
ứng dữ dội đến mức các cơ quan truyền thông nhà nước đã phải vào cuộc để tìm
cách xoa dịu tình hình.
Hôm
29/9, tờ Hoàn cầu Thời báo đã đăng một bài bình luận ủng hộ
chương trình này như một cơ hội "để thế giới thấy một Trung Quốc cởi mở và
tự tin hơn trong kỷ nguyên mới".
Một
ngày sau đó, tờ Nhân dân Nhật báo đã đăng một bài viết có nhan
đề Việc xuyên tạc thị thực K chỉ gây hiểu lầm cho công chúng.
Bài
báo bình: "Khi Trung Quốc bước lên vũ đài toàn cầu, đất nước đang khao
khát nhân tài hơn bao giờ hết".
No comments:
Post a Comment