Friday, October 17, 2025

TRƯỚC MỐI ĐE DỌA TỪ NGA, ĐỨC KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ GÂY NHIỀU TRANH CÃI (Thùy Dương/ RFI)

 



Trước mối đe dọa từ Nga, Đức khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự gây nhiều tranh cãi

 Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 16/10/2025 - 13:17  -  Sửa đổi ngày: 16/10/2025 - 14:43

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251016-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%91i-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-t%E1%BB%AB-nga-%C4%91%E1%BB%A9c-kh%C3%B4i-ph%E1%BB%A5c-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-ngh%C4%A9a-v%E1%BB%A5-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-g%C3%A2y-nhi%E1%BB%81u-tranh-c%C3%A3i

.

Trong bối cảnh nguy cơ tấn công quân sự từ Nga gia tăng, chính phủ Đức tìm cách tăng cường, củng cố quân đội và lực lượng dự bị với một chế độ nghĩa vụ quân sự mới dành cho thanh niên sắp bước sang tuổi 18, dự kiến được triển khai từ đầu năm 2026. Hôm nay, 16/10/2025, dự luật nghĩa vụ quân sự được đưa ra thảo luận lần thứ nhất tại Bundestag (Hạ Viện Đức).

 

HÌNH :

Những tân binh của quân đội Đức tham dự buổi lễ tuyên thệ trước nghị viện bang Nordrhein-Westfalen ở Duesseldorf, Đức, ngày 04/09/2025. AP - Martin Meissner

 

Tuy nhiên các đảng ngay trong liên minh cầm quyền của thủ tướng Friedrich Merz vẫn bất đồng về vấn đề trọng tâm : Làm thế nào nếu như số thanh niên tự nguyện nhập ngũ không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển quân?

 

Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux cho biết thêm :

 

« Mọi thanh niên, sinh năm 2008, khi đến sinh nhật 18 tuổi vào năm tới, sẽ nhận được một bảng câu hỏi của Bundeswehr (lực lượng vũ trang của Đức) về trình độ đào tạo, thể lực, động lực … Những ứng viên phù hợp nhất sẽ được mời đi phỏng vấn. Như vậy, từ nay tới năm 2030, mỗi năm khoảng 30.000 thanh niên sẽ có thể được tuyển chọn, thời gian tại ngũ kéo dài tối thiểu 6 tháng, trên cơ sở tự nguyện.

 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ vẫn không đạt mục tiêu tuyển quân, ngay cả với mức lương ròng 2.300 euro/tháng. Tại Berlin, vấn đề này đang trở thành khủng hoảng trong nội bộ liên minh cầm quyền. Phe bảo thủ ủng hộ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đối lập với đảng SPD, ủng hộ việc bốc thăm. Nhưng phương án này cũng bị đảng Dân Chủ - Xã Hội bác bỏ. Vì thế, các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ diễn ra với nhiều tranh cãi tại Quốc Hội, trong khi chỉ còn hơn 3 tháng nữa là chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ được khôi phục tại Đức ».

 

 

Đức mua 20 chiến đấu cơ Eurofighter

 

Trang Công nghiệp Quốc phòng Châu Âu hôm qua 15/10 đưa tin Đức đã ký hợp đồng mua 20 chiến đấu cơ Eurofighter mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ. Các máy bay chiến đấu đa năng này sẽ được tập đoàn Airbus sản xuất và được dự kiến giao cho Berlin vào những năm 2031- 2034. Các chiến đấu cơ mới sẽ tăng cường khả năng giám sát trên không của Đức, cũng như năng lực thực hiện nhiệm vụ của NATO.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

ĐIỂM BÁO PHÁP

Kherson, trận quyết định trong cuộc chiến Ukraina

 

PHÂN TÍCH

Do Putin, Liên Âu phải cụ thể hóa chiến lược phòng thủ chung

 

 





No comments: