Tòa kháng án cho
phép Trump đưa quân đội vào Portland
Người Việt
October
20, 2025 : 1:49 PM
SAN
FRANCISCO, California (NV) – Một tòa kháng án liên bang vừa ra phán quyết
cho phép Tổng Thống Donald Trump được đưa lực lượng Vệ Binh Quốc Gia vào thành
phố Portland, Oregon, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền thành phố và
tiểu bang, theo Reuters loan tin hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười.
Đây
được xem là chiến thắng pháp lý quan trọng cho ông Trump, trong bối cảnh Tòa Bạch
Ốc đang mở rộng việc điều động quân đội tới những khu vực do đảng Dân Chủ lãnh
đạo.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/TS-portland-no-ice-1068x712.jpg
Dân
chúng Portland biểu tình phản đối sự hiện diện của lực lượng cảnh sát di trú
ICE. (Hình: Mathieu Lewis-Rolland/AFP via Getty Images)
Phán
quyết trên do ba thẩm phán của Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 9 đưa ra với kết
quả 2-1. Hai người bỏ phiếu thuận do ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu. Người
bỏ phiếu chống là do Tổng Thống Bill Clinton bổ nhiệm.
Phán
quyết này là theo yêu cầu của Bộ Tư Pháp nhằm tạm hoãn thi hành lệnh trước đó của
một chánh án liên bang. Lệnh này ngăn chặn việc triển khai quân đội trong khi vụ
kiện thách thức hành động của ông Trump đang được xét xử.
Trước
đó, vào ngày 4 Tháng Mười, Chánh Án Karin Immergut, người được ông Trump bổ nhiệm
trong nhiệm kỳ đầu, ra phán quyết rằng ông Trump có thể đã hành động trái pháp
luật khi ra lệnh điều động quân đội đến Portland, vì các cuộc biểu tình tại đây
đều không đạt mức độ nghiêm trọng để biện minh cho sự can thiệp của liên bang.
Tranh
chấp pháp lý này xoay quanh lệnh của ông Trump ngày 27 Tháng Chín, chỉ thị điều
200 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia tới Portland với lý do “khôi phục trật tự” và “thi
hành luật pháp liên bang.” Toà Bạch Ốc viện dẫn Điều 12406, Mục 10 của Bộ Luật
Liên Bang, cho phép tổng thống huy động lực lượng dân quân tiểu bang trong trường
hợp cần trấn áp nổi loạn hoặc bảo đảm việc thực thi luật pháp.
Tuy
nhiên, giới chức Oregon và thành phố Portland khẳng định mệnh lệnh này vi phạm
Tu Chính Án Thứ 10 của Hiến Pháp và Đạo Luật Posse Comitatus, vốn giới hạn việc
sử dụng quân đội liên bang trong hoạt động bảo vệ an ninh nội địa. Họ cáo buộc
ông Trump phóng đại mức độ các cuộc biểu tình nhằm biện minh cho việc giành quyền
kiểm soát lực lượng Vệ Binh Quốc Gia của tiểu bang.
Dữ
liệu cảnh sát địa phương cho thấy chỉ có 25 vụ bắt giữ vào giữa Tháng Sáu và
không có vụ nào kể từ đó đến thời điểm đưa quân vào thành phố. Ngoài ra, các
báo cáo của cảnh sát địa phương đều cho thấy các cuộc biểu tình rất “yếu khí thế”
với số người tham gia vắng nhất là tám đông nhất là khoảng 200 người, và chỉ giới
hạn tập trung ở một khu vực.
Chánh
Án Immergut trong phán quyết của mình cho rằng mô tả của ông Trump về Portland
là “thành phố bị chiến tranh tàn phá” là “hoàn toàn không có căn cứ thực tế.”
Bà cũng lên lịch phiên tòa xét xử không có bồi thẩm đoàn vào ngày 29 Tháng Mười
để xem xét việc áp dụng lệnh cấm lâu dài hơn.
Sự
việc này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc Tổng Thống
Trump sử dụng quân đội cho mục đích trị an nội địa là hành động chưa từng có tiền
lệ. Trước đó, ông đã điều động Vệ Binh Quốc Gia tới Los Angeles, Washington
D.C. và Memphis, và đang chuẩn bị đưa quân thêm vào Chicago.
Các
tòa kháng án liên bang hiện đưa phán quyết trái nghịch lẫn nhau: Khu Vực 9 từng
ủng hộ quyền triển khai quân đội của ông Trump tại California, trong khi Khu Vực
7 lại ngăn chặn điều này tại Chicago.
Với
phán quyết mới nhất, ông Trump được phép tiến hành đưa quân đội tới Portland, một
quyết định mà giới chỉ trích cảnh báo có thể làm mờ ranh giới giữa bảo vệ an
ninh quốc gia và can thiệp chính trị trong nước. (MPL) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment