Thượng đỉnh
Anh-Balkan: Luân Đôn muốn hỗ trợ an ninh quốc phòng để đổi lấy hợp tác an ninh
biên giới
Nguyễn Giang - RFI
Đăng
ngày: 22/10/2025 - 13:31 - Sửa đổi ngày: 22/10/2025 - 16:13
Sau nhiều
tháng chuẩn bị, hôm nay 22/10/2025, thủ tướng Anh Keir Starmer khai mạc Hội nghị
Thượng đỉnh Anh với các nước vùng Tây Balkan để bàn về hợp tác đa phương. Chính
phủ Anh muốn hỗ trợ an ninh quốc phòng cho các nước đồng minh Nato ở khu vực
Đông Nam châu Âu như Albania và Kosovo để đổi lấy hợp tác an ninh biên giới cho
Anh, nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn.
HÌNH:
Thủ
tướng Anh Keir Starmer (T) và đồng nhiệm Serbia Duro Macut tại Cung điện St.
James, Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 21/10/2025. via REUTERS - Aaron Chown
Từ Luân
Đôn, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình:
Hội
nghị thượng đỉnh do Thủ tướng Keir Starmer chủ tọa, khai mạc ở Luân Đôn với
lãnh đạo sáu nước vùng Tây Balkan (the Western Balkan Six - WB6): Bắc
Macedonia, Montenegro, Serbia, Albani, Bosnia & Herzegovina, và
Kosovo để bàn về hợp tác khu vực.
Dù
chủ đề được nêu ra gồm cả viện trợ kinh tế, đầu tư công nghệ kỹ thuật số và an
ninh, quốc phòng, ví dụ như huấn luyện quân đội cho các nước Balka, điều được
báo chí Anh quan tâm hơn cả là liệu ý tưởng để Anh mở các trung tâm hồi hương,
đưa người xin tị nạn ở Anh bị bác đơn sang vùng Balkans, có được biến thành hiện
thực hay không.
Nghị
trình quan trọng của chính phủ đảng Lao động Anh là “phá vỡ đường dây buôn lậu”
qua ‘đường dây Balkan’ (the Balkan smuggling route), vốn không chỉ chuyển ma
túy mà còn đưa ít nhất 22 nghìn người từ châu Á, Trung Đông, châu Phi sang Tây
Âu chỉ trong năm qua. Rất nhiều trong số họ đã đi thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh
xin tị nạn, tạo gánh nặng an sinh xã hội rất lớn và gây bức xúc xã hội, tạo đà
cho phe cực hữu trỗi dậy.
Thế
nhưng cho đến nay, chỉ có Kosovo (thành viên Nato) công khai hoan nghênh ý tưởng
của Anh là mở các trại hồi hương cho người bị bác đơn tị nạn ở Anh, theo lời thủ
tướng Kosovo, ông Albin Kurti nói với báo Anh trước giờ dự họp ở Luân Đôn.
Kosovo
tỏ ra biết ơn nước Anh từ thời Tony Blair đã vận động cho việc can thiệp của
Nato vào Serbia, chấm dứt chiến tranh (1999), tạo đà cho Kosovo giành độc lập.
Tuy thế, nước này muốn Anh hỗ trợ quốc phòng và an ninh vì lo ngại ảnh hưởng của
Nga ở nước láng giềng Serbia, theo báo The Independent.
Albania,
qua lời thủ tướng Edi Rama đã một lần nữa bác bỏ ý tưởng dùng lãnh thổ của họ lập
trại hồi hương cho người tị nạn từ Ý và Anh. Thủ tướng Montenegro Milojko
Spajic thì mong muốn hợp tác với Anh về kinh tế nhưng giải thích nước ông không
có cả đường xe lửa, nên không nằm trong “tuyến đường buôn người” mà Anh muốn
phá vỡ.
Hiểu
được việc hợp tác chống buôn người không hề đơn giản, Anh đã chọn cách phối hợp
hoạt động với các nước EU, gồm cả Pháp, Ý, Ba Lan, Hy Lạp, Đức...để cùng hỗ trợ
sáu nước Tây Balkan để đổi lại sự hợp tác có chiều sâu hơn nhằm thay đổi hiện
trạng còn rất đáng buồn về kinh tế vùng này, được cho là nghèo nhất châu Âu. Ví
dụ, hôm 16/10 vừa qua, các bộ trưởng những ngành kinh tế, công nghệ của các nước
trên đã hợp ở Anh bàn về gói hỗ trợ doanh nghiệp, số hóa kinh tế Balkan, tạo việc
làm cho giới trẻ vì thất nghiệp đẩy nhiều thanh viên vào nghề buôn lậu hàng và
đưa người vượt biên vào Tây Âu.
Nạn
phân biệt đối xử với phụ nữ, phân biệt chủng tộc với như người Roma (Di Gan) ở
các nước Balkan cũng là một trong các lý do thành viên cộng đồng này tìm cách
sang Anh để mưu sinh. Các chương trình tư vấn của Anh sẽ đi kèm gói tài trợ để
giúp cải thiện tình hình đó.
Trong
khuôn khổ Berlin Process, Anh, Pháp, Đức và giàu có hơn ở châu Âu cũng muốn đảm
bảo an ninh biên giới phía Đông Nam châu lục, vốn bị tác động tiêu cực từ
Trung Cận Đông, và bị ảnh hưởng cả từ hoạt động của Nga về địa chính trị, chiến
tranh thông tin.
Bởi
thế, chỉ một hội nghị thượng đỉnh ở Luân Đôn tuần này chắc chưa ai giải quyết
được gì, nhưng với thủ tướng Starmer thì đây là cơ hội quan trọng để tỏ ra là
ông quyết tâm giải quyết tận gốc rễ vấn đề nhập cư trái phép đang làm nóng
chính trường Anh.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
Anh
: Đảng Bảo Thủ muốn thành lập lực lượng cảnh sát di trú để trục xuất người nhập
cư trái phép
Anh
ra luật để xử tù những người quảng cáo dịch vụ đưa di dân vượt biển Manche
Thoả
thuận Pháp - Anh có ngăn chặn được di dân liều mình vượt biển Manche ?
No comments:
Post a Comment