Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng Việt Nam bị cáo buộc sàm sỡ tại Hàn Quốc
BBC News Tiếng Việt
21
tháng 10 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c93dlvj8nx5o
Một thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa bị
phía Hàn Quốc nêu tên với cáo buộc có "hành vi sai trái về tình dục"
trong chuyến công tác tại xứ sở nhân sâm.
Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến (phải) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại
Đối thoại Quốc phòng Seoul 2025 ngày 11/9
Nhân
vật bị nêu tên trong vụ bê bối tình dục mới nhất là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ
Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, hãng tin Yonhap dẫn lời các quan
chức từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Thông
tin trên đã được nhiều tờ báo Hàn Quốc đăng tải và tạo nên sự phẫn nộ trong
công chúng nước này.
Đây
là lần thứ ba có quan chức Việt Nam bị nước ngoài cáo buộc liên quan đến bê bối
tình dục trong chưa đầy hai năm qua, lần này người bị cáo buộc là một quan chức
cấp cao, ủy viên Trung ương Đảng.
'Hành
vi sai trái về tình dục'
Hãng
tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 20/10
cho hay cơ quan này đã triệu tập một tùy viên quốc phòng của Việt Nam để bày tỏ
sự phản đối liên quan đến cáo buộc về hành vi sai trái tình dục (sexual
misconduct) do vị thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện trong chuyến thăm
Seoul hồi tháng trước.
Theo
các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã "chạm
một cách không đứng đắn" vào người một nữ công chức Hàn Quốc trong một buổi
tiệc chiêu đãi với các quan chức quân sự cấp cao vào ngày 11/9.
Lúc
bấy giờ, ông Chiến đang tới Hàn Quốc để dự Đối thoại Quốc phòng Seoul 2025, sự
kiện có khoảng 1.000 người từ 68 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự.
Đài
SBS dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Một vụ quấy rối
tình dục đã xảy ra tại một bữa tiệc có sự tham gia của các quan chức quân sự cấp
cao của Hàn Quốc và Việt Nam vào ngày 11/9, ngày cuối cùng của sự kiện."
Đài
này cũng dẫn một nguồn tin khác từ Bộ Quốc phòng tiết lộ: "Sau bữa ăn có
rượu, vị thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp xúc và nhận xét không phù hợp
với nữ công chức của Bộ Quốc phòng khi hai bên chào hỏi nhau."
Theo
nguồn tin này, Thứ trưởng Chiến và nữ công chức Hàn Quốc ngồi khác bàn trong bữa
tiệc, nhưng dường như vị sĩ quan cấp cao Việt Nam đã cố tình tiếp cận cô này
sau bữa ăn.
Được
biết, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ phát hiện ra vụ việc sau khi vị thứ trưởng Việt
Nam đã rời khỏi quốc gia Đông Á.
Vì
tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau đó 8 ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã
triệu tập tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Seoul để đưa ra phản đối chính thức.
Hãng
tin Yonhap cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kêu gọi thực hiện các biện pháp để
tránh tái diễn hành vi tương tự. Phía Việt Nam cũng đã bày tỏ cam kết sẽ đảm bảo
không để điều đó lặp lại.
BBC
News Tiếng Hàn
đã liên lạc với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để hỏi thông tin và đề
nghị bình luận.
Người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Bộ Quốc phòng đã thực hiện
các biện pháp phù hợp với các nguyên tắc liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên,
chúng tôi mong quý vị thông cảm vì việc tiết lộ các chi tiết cụ thể bị hạn chế
nhằm tôn trọng nguyện vọng của nạn nhân."
Bộ
Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ không bình luận do vụ việc đang được Bộ Quốc
phòng xử lý.
Các
bài viết trên báo chí Hàn Quốc đã nhận được nhiều phản hồi lên án hành vi
"sàm sỡ"
Thứ
trưởng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961 tại Hưng Yên, xuất thân từ lực lượng Bộ đội
Biên Phòng. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13 (2016-2021 và
2021-2026), và nắm giữ cương vị thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2020, phụ trách
công tác đối ngoại, biên giới.
Thông
tin trên website Đại hội Đảng cho biết ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp,
trình độ chuyên môn tiến sĩ luật học.
Hồi
tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời
gian giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho ông Chiến, cùng với các ông Vũ Hải Sản
và Phạm Hoài Nam.
Thứ
trưởng Hoàng Xuân Chiến là người chủ trì của phía Việt Nam trong các cuộc đối
thoại quốc phòng với Hàn Quốc trong thời gian gần đây.
Vào
tháng 4/2024, tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt-Hàn lần thứ 11 tại Hà Nội,
Thứ trưởng Chiến đã "đánh giá cao" pháo tự hành K-9 Thunder của Hàn
Quốc. Tới tháng 8/2025, có thông tin xác nhận Việt Nam đã chốt đơn mua 20
khẩu pháo tự hành K9 của Hàn Quốc.
Bê
bối tình dục cấp cao
Đây là lần thứ ba các quan chức Việt
Nam bị cáo buộc liên quan đến bê bối tình dục trong các chuyến công tác nước
ngoài trong gần hai năm qua.
Vào
tháng 3/2024, hai quan chức Việt Nam đã bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ
nhân viên tại một nhà hàng ở Wellington, New Zealand, trước chuyến thăm của Thủ tướng Phạm
Minh Chính tới quốc gia châu Đại Dương.
Khi
cảnh sát New Zealand nhận được thông tin về vụ việc thì hai nghi phạm đã trở về
Việt Nam. Phía New Zealand sau đó đã nỗ lực làm việc với Việt Nam để dẫn độ hai
người này nhưng bất thành.
Vào
đầu tháng 10/2025, cảnh sát New Zealand cho biết dù chưa thể dẫn độ nhưng nếu
trong tương lai, hai nghi phạm kia tới New Zealand thì sẽ bị bắt.
Hồi
tháng 11/2024, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường tới
Chile, một sĩ quan an ninh tháp tùng ông đã bị cáo buộc có hành vi sai trái về
tình dục đối với một nữ nhân viên của khách sạn nơi đoàn công tác ở.
Nạn
nhân, là một nhân viên khách sạn, cho biết viên sĩ quan an ninh của Việt Nam đã
yêu cầu cô mang đồ uống lên phòng.
Khi
cô đến, ông này đang mặc đồ lót và đóng cửa lại rồi ra hiệu yêu cầu cô mát xa.
Sau
đó, nữ nhân viên đã tố cáo vụ việc lên cảnh sát và nghi phạm đã bị bắt giam
ngay trong đêm 10/11.
Tới
ngày hôm sau, ông ta đã xuất hiện trước Tòa án Bảo lãnh số 8 ở Santiago với cáo
buộc phạm tội lạm dụng tình dục người trên 14 tuổi một cách bất ngờ và/hoặc
không có sự đồng ý.
Viên
sĩ quan công an Việt Nam tham dự phiên tòa trong tư thế bị còng tay.
Trước
tòa, ông ta phủ nhận mình có hành vi lạm dụng tình dục, nói rằng mình chỉ yêu cầu
xoa bóp vùng đầu.
Tòa
án sau đó đã yêu cầu vị sĩ quan của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "phải rời khỏi đất
nước vào thời điểm này và không được quay lại Chile trong vòng hai năm."
Trong tất cả các vụ việc trên, báo chí
Việt Nam không có một dòng tin nào và nhà chức trách Việt Nam cũng không có một
lời giải thích.
Huynjung
Kim từ BBC News Tiếng Hàn tường thuật bổ sung.
-------------------
TIN
LIÊN QUAN
Cận vệ Chủ tịch nước
Lương Cường bị bắt với cáo buộc lạm dụng tình dục trong chuyến thăm Chile
12
tháng 11 năm 2024
·
Cận vệ Chủ tịch nước
Lương Cường bị tố 'lạm dụng tình dục': phản ứng của các bên
13
tháng 11 năm 2024
·
Việt Nam không dẫn
độ hai quan chức bị cáo buộc tấn công tình dục, New Zealand 'thất vọng'
3
tháng 10 năm 2025
·
Nạn nhân cáo buộc
quan chức Việt Nam tấn công tình dục ở New Zealand lên tiếng
14
tháng 12 năm 2024
·
Hai quan chức Việt
Nam bị cáo buộc tấn công tình dục ở New Zealand
12
tháng 12 năm 2024
·
VN: Bộ trưởng Công an Tô
Lâm ăn bò dát vàng gây bão dư luận
5
tháng 11 năm 2021
No comments:
Post a Comment