Saturday, October 4, 2025

TÂN THỨ TRƯỞNG HẢI QUÂN HOA KỲ HÙNG CAO và 'GIẤC MƠ MỸ' (BBC News Tiếng Việt)

 



Tân thứ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Hùng Cao và 'Giấc mơ Mỹ'

BBC News Tiếng Việt  

3 tháng 10 2025, 13:40 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdx2d05xvkzo

 

"Đừng đòi giấc mơ Mỹ nếu bạn không sẵn sàng tuân thủ luật pháp Mỹ và hòa nhập vào văn hóa Mỹ."

 

Lời khẳng định của ông Hùng Cao vào ngày 3/10/2024, dường như càng được củng cố hơn vào đúng một năm sau.

 

Năm ngoái, ông Hùng Cao phát biểu trong tư cách ứng cử viên thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa trong buổi tranh luận với Thượng Nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine của bang Virginia.

Nhưng cuộc bầu cử diễn ra sau đó một tháng cho kết quả là ông Hùng Cao đã thất bại.

 

Tuy nhiên, đầu tháng 10/2025, ông Hùng Cao đã có chức vụ mới - thứ trưởng Hải Quân Mỹ, với tỷ lệ 52 - 45.

 

Thông tin này được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận vào ngày 1/10 giờ Mỹ.

 

Cả hai thượng nghị sĩ Dân chủ của bang Virginia là ông Tim Kaine và ông Mark Warner đều bỏ phiếu phủ quyết đề cử ông Hùng Cao.

 

Trước đó, vào cuối tháng 2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Hùng Cao, một người đã rời Việt Nam để tị nạn từ năm 1975, làm thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.

 

"Là một người tị nạn đến với Quốc gia vĩ đại của chúng ta, Hùng đã làm việc không biết mệt mỏi để làm rạng danh đất nước đã cho gia đình ông ấy một mái nhà. Ông ấy đã theo học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ tuyệt vời của chúng ta, và sau đó lấy bằng Thạc sĩ Vật lý", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social khi đó.

 

Cũng trong bài đăng này, ông Trump đã khẳng định ông Hùng là "hiện thân của giấc mơ Mỹ".

 

Chức thứ trưởng Hải quân

 

Với chức vụ thứ trưởng Hải Quân, ông Hùng Cao trở thành quan chức dân sự cấp cao thứ hai trong Bộ Hải quân Mỹ, chỉ đứng sau Bộ trưởng John Phelan - người đã được phê chuẩn hồi tháng Ba.

 

Trên chức vụ mới này, ông Hùng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong quản lý hằng ngày của Hải quân và Thủy quân lục chiến, giúp giải quyết các vấn đề kéo dài về đóng mới và sửa chữa đội tàu lão hóa.

 

Ông nói với các thượng nghị sĩ rằng sẽ tập trung đảo ngược tình trạng bỏ bê và quản lý yếu kém trong nhiều năm qua về sản xuất và bảo trì tàu cùng đạn dược, đồng thời phục hồi "tinh thần chiến binh mà thế hệ tôi coi là cốt lõi trong bản sắc của mình."

 

Trước đó, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào tháng 6/2025, ông Hùng Cao đã khẳng định rằng nếu đắc cử chức thứ trưởng, ông sẽ "xây dựng một lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến mạnh và có sức sát thương cao nhất mà thế giới từng chứng kiến".

 

Khi đó, ông cũng đã nói rằng những trải nghiệm với Thủy quân lục chiến trong Cách mạng Iran năm 1979 đã truyền cảm hứng để ông gia nhập quân đội.

 

"Thủy quân lục chiến đã đưa chúng tôi vào trong đại sứ quán và canh gác cho chúng tôi đề phòng họ phải thực hiện một cuộc sơ tán mới, và ánh mắt của họ đêm đó như muốn nói: 'Không điều gì có thể làm tổn hại mọi người, không phải đêm nay, lúc tôi đang canh gác' - tôi mong mình có thể được như những người hùng đó," ông nói.

 

Khi còn tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2024, ông Hùng từng chỉ trích các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) do chính quyền Joe Biden triển khai, đồng thời đổ lỗi cho DEI về những khó khăn trong việc tuyển quân của quân đội.

 

Chính quyền Trump sau đó đã loại bỏ các chính sách DEI trên toàn Lầu Năm Góc.

 

Gần đây, trong buổi triệu tập tướng lĩnh quân đội cấp cao, ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều đã có những tuyên bố chỉ trích những tiêu chuẩn hòa nhập của quân đội.

 

Ông Hùng Cao là ai?

 

Một trong những điều khiến người Việt chú ý tới ông Hùng Cao và con đường sự nghiệp của ông trong chính trường Mỹ là vì ông là người tị nạn.

 

Ông Hùng Cao, 52 tuổi, rời Việt Nam đi tị nạn từ năm 1975. Trên trang web của mình, ông cho biết sau vài năm sinh sống ở Tây Phi, ông cùng gia đình đã đến định cư ở thành phố Annandale của bang Virginia vào năm 1982.

 

Sau đó, ông theo học Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, bang Maryland, và trở thành người nhái và Sĩ quan Tháo gỡ Bom mìn sau khi tốt nghiệp.

 

Ông cho biết mình có bằng cao học vật lý tại Naval Postgraduate School và được học bổng nghiên cứu tại hai đại học MIT và Harvard.

 

Cũng theo thông tin trên trang web, ông Hùng Cao từng tham gia chiến đấu ở Iraq, Afghanistan và Somalia, và phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm và đội đặc nhiệm SEAL.

 

Ông lấy vợ người Mỹ và có năm người con, cả gia đình hiện đang sinh sống tại Purcellville, Virginia.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/775f/live/7789b500-a01b-11f0-928c-71dbb8619e94.png.webp

Ông Derek Trần 

 

Một người Mỹ gốc Việt khác khá được chú ý trong chính trị Mỹ là ông Derek Trần, chính trị gia vào tháng 11/2024 đã trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên của California.

 

"Thật là một vinh dự lớn khi được bầu để phục vụ nhân dân trong Địa hạt bầu cử số 45 tại California," ông viết trên mạng xã hội X vào ngày 27/11, không quên cảm ơn người thân trong gia đình, bạn bè, người ủng hộ và các cử tri.

 

Ông Derek Trần, 44 tuổi, con của một gia đình tị nạn người Việt, là cựu chiến binh từng tham chiến ở Iraq và hiện là luật sư.

 

Theo thông tin trên trang web của ông Trần, cha mẹ của ông "đã trốn chạy khỏi chế độ Cộng Sản ở Việt Nam để con cái của họ có cơ hội biến Giấc mơ Mỹ thành hiện thực ở Miền Nam California".

 

Theo Los Angeles Times, bố ông Trần từng chạy khỏi Việt Nam sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Do thuyền lật, vợ con của ông đã thiệt mạng. Ông quay lại Việt Nam, gặp và cưới một người phụ nữ khác là mẹ của ông Trần.

 

Trong tuyên bố ngày 25/11, ông cũng nhắc tới quá khứ của mình:

 

"Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần và sự kiên cường của cộng đồng chúng ta.

 

[…]

 

"Cha mẹ tôi đến đất nước này để thoát khỏi sự áp bức nhằm theo đuổi Giấc mơ Mỹ, và câu chuyện của họ phản ánh hành trình của rất nhiều người ở đây, ở Nam California."

 

Gần đây hơn, ông Derek Trần đã có buổi phát biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam.

 

Theo ông, ngày 30/4/1975 là "một ngày buồn trong lịch sử" đối với cộng đồng người Việt hải ngoại.

 

Trong một buổi phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt vào ngày 22/4/2025, ông bày tỏ:

 

"Thời điểm tưởng nhớ sự sụp đổ của Sài Gòn là thời điểm suy nghiệm việc ta đã mất đất nước như thế nào, và những giá trị mà chúng tôi mang đến Hoa Kỳ, như đấu tranh cho tự do, cho dân chủ. Đây cũng là thời điểm chúng ta làm cho chính quyền liên bang nhận thức được điều đó.

 

"Cộng đồng người Việt rất can trường. Chúng tôi mất quê hương, chúng tôi đến đây góp phần đóng góp. Chúng tôi có tinh thần khởi nghiệp cao. Có nhiều thách thức, nhưng tôi nghĩ là đối với thách thức về kinh tế thì chúng tôi thật tuyệt vời.

 

----------------------

Tin liên quan

o    

Bầu cử Mỹ: Những cử tri gốc Việt này bầu cho ai?

24 tháng 10 năm 2024

o    

Derek Trần: dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên của California là ai?

28 tháng 11 năm 2024

o    

Dân biểu gốc Việt Derek Trần: 'ngày để tưởng nhớ, hồi tưởng và tiếc thương'

6 tháng 5 năm 2025

 

======================


Hùng Cao được Thượng Viện phê chuẩn làm phụ tá bộ trưởng Hải Quân

Người Việt

October 1, 2025 : 5:35 PM

https://www.nguoi-viet.com/tin-hot/hung-cao-duoc-thuong-vien-phe-chuan-lam-phu-ta-bo-truong-hai-quan/

.

WASHINGTON DC (NV) – Cựu Hải Quân Đại Tá Hùng Cao, cư dân tiểu bang Virginia, hôm 1 Tháng Mười, được Thượng Viện Mỹ phê chuẩn chức vụ phụ tá bộ trưởng Hải Quân sau bảy tháng được đề cử, theo trang tin USNI của Viện Hải Quân Hoa Kỳ.

 

Ông Hùng Cao trở thành lãnh đạo dân sự số hai của cơ quan này với tỉ lệ bỏ phiếu hoàn toàn theo đảng phái là 52 phiếu thuận của Cộng Hòa so với 45 phiếu chống của Dân Chủ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/GettyImages-2181875262-1920x1280.jpg

Ông Hùng Cao xuất hiện bên cạnh Tổng Thống Donal Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2024. (Hình: Allison Joyce/AFP via Getty Images)

 

Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska là thành viên Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu chống ông Hùng, theo Washington Examiner.

 

“Dựa trên đánh giá của tôi về lý lịch và trình độ của ông ấy, tôi không thấy thoải mái nếu ủng hộ ông,” bà Murkowski được tờ Washington Examiner dẫn lời nói nhưng không giải thích rõ lý do.

 

Ông Hùng cùng gia đình rời Việt Nam vào năm 1975 khi ông mới bốn tuổi. Gia đình ông đến định cư ở thành phố Annandale, Virginia, vào năm 1982.

 

Thời đi học, ông Hùng là học sinh giỏi ở trường trung học Khoa Học và Công Nghệ Thomas Jefferson.

 

Ông có bằng cao học vật lý tại Naval Postgraduate School và được học bổng (fellowship) của hai đại học MIT và Harvard, Massachusetts.

 

Trong lần trả lời phỏng vấn nhân dịp thăm nhật báo Người Việt hồi Tháng Năm, 2022, ông Hùng cho biết: “Tôi cảm động trước những gì nước Mỹ dành cho gia đình, nên tôi thề phục vụ đất nước. Vì thế, tôi gia nhập quân đội và được đào tạo tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland.”

 

Ông Hùng Cao từng tham gia chiến đấu ở Iraq, Afghanistan, và Somalia, và phục vụ trong Lực Lượng Đặc Nhiệm và đội đặc nhiệm SEAL. Các nhiệm vụ phi chiến đấu khác của ông là giúp cân đối ngân sách $140 tỷ của Hải Quân tại Ngũ Giác Đài, tham gia viết chính sách cho Bộ Quốc Phòng, làm việc với lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI ở San Diego, California, và thành lập đội chống bom cho cảnh sát trưởng ở Monterey, California.

 

Ông cũng tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở Pakistan, cũng như phục vụ trong các tổ chức phi lợi nhuận giúp trẻ em khiếm thị và làm việc truyền giáo.

 

Ông Hùng có vợ người Mỹ, tên April, và năm người con. Người con trai lớn theo nghiệp cha, gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ. Cô con gái thứ hai là con nuôi người Thái Lan. Hai cô con gái sinh đôi, và con trai út. Tất cả đều được vợ ông dạy học tại nhà ở Purcellville, Virginia.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/Hung-Cao-Senate-2.jpg

Ông Hùng Cao và gia đình. (Hình: Facebook HungCaoVirginia)

 

Sau khi giải ngũ, ông Hùng ra tranh cử vào Quốc Hội Liên Bang đại diện cho tiểu bang Virginia dưới màu áo đảng Cộng Hòa, một lần vào Hạ Viện năm 2022 và một lần vào Thượng Viện năm 2024, nhưng cả hai lần đều thua trước các ứng viên Dân Chủ.

 

Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2024, ông Hùng chỉ trích các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (gọi tắt là DEI) của chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden. Ông cho rằng chính chính sách DEI là nguyên nhân khiến quân đội khó tuyển người.

 

Chính quyền Trump sau đó đã hủy bỏ các chính sách DEI trong toàn bộ Ngũ Giác Đài.

Cũng trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Hùng đã thể hiện lập trường giống ông Trump, nhất là trong vấn đề trấn áp di dân bất hợp pháp.

 

Tổng Thống Donald Trump loan báo đề cử ông Hùng hồi cuối Tháng Hai vừa qua. Khi đó, ông Trump mô tả ông Hùng là một người tị nạn phấn đấu không mệt mỏi làm cho đất nước đã cưu mang gia đình ông tự hào.

 

“Với kinh nghiệm của ông Hùng trong chiến đấu và ở cả Ngũ Giác Đài, ông ấy sẽ làm được việc,” ông Trump viết trên Truth Social hồi Tháng Hai.

 

Hồi Tháng Sáu, ông Hùng ra điều trần trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện cùng lúc với một số nhân vật được đề cử khác ở Bộ Quốc Phòng. (NNL) [đ.d.]

 






No comments: