Sanae
Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật
Người Việt
October
21, 2025 : 2:00 PM
TOKYO,
Nhật (NV) –
Bà Sanae Takaichi,
lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) cầm quyền, vừa được bầu làm thủ tướng Nhật,
trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này trong lịch sử Nhật, theo AFP
hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười.
Bà
Takaichi, 64 tuổi, được các dân biểu Hạ Viện bầu với số phiếu 237 so với 149
phiếu của đối thủ Yoshihiko Noda, lãnh đạo đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập
có đường lối cấp tiến.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/GettyImages-2242309235-1920x1280.jpg
Bà
Sanae Takaichi, chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do (LDP), được hoan hô sau khi được bầu
làm thủ tướng Nhật, hôm 21 Tháng Mười. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Bà
Takaichi sẽ lãnh đạo chính phủ liên minh cầm quyền vì đảng của bà không đủ phiếu
để nắm thế đa số.
Trong
bài diễn văn đầu tiên trên cương vị thủ tướng, bà cho biết ưu tiên của bà là đối
phó lạm phát, nguồn cơn chính khiến cử tri phẫn nộ, và sẽ sớm soạn thảo một
“gói kinh tế” để giải quyết tình trạng giá cả tăng cao.
Vốn
từng là một tay trống “heavy metal” và là người ngưỡng mộ bà đầm thép nước Anh
Margaret Thatcher, bà Takaichi trở thành lãnh đạo LDP vào ngày 4 Tháng Mười,
nhưng liên minh cầm quyền đã sụp đổ chỉ vài ngày sau đó.
Sau
đó, bà Takaichi buộc phải thành lập liên minh với đảng Đổi Mới Nhật (JIP), một
đảng thiên hữu, chủ trương cải cách, hôm 20 Tháng Mười.
Thách
thức đầu tiên của bà sẽ là chuyến thăm Tokyo của Tổng Thống Donald Trump. Bà dự
tính sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Mỹ các vấn đề song phương cũng như của khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương, Trung Đông, và Ukraine.
“Tôi
muốn xây dựng mối quan hệ tin cậy (với Mỹ),” bà nói trước báo giới.
Là
thiểu số trong cả hai viện Quốc Hội, liên minh cầm quyền của bà phải sẽ cần sự
hỗ trợ từ các đảng phái khác để thông qua các dự luật.
Nhiều
vấn đề hóc búa khác mà bà Takaichi phải giải quyết bao gồm dân số giảm cũng như
nền kinh tế không phát triển.
“Giá
cả tăng lên, và cuộc sống khó khăn,” bà Satoe Tominaga, một người về hưu, nói.
Bà cho biết thái độ của bà về tân thủ tướng là “50-50.”
“Thật
lòng mà nói, bây giờ tôi chủ yếu đi mua hàng tại các cửa hàng đồng giá 100 yen
($0.66),” bà Satoe, 77 tuổi, nói với AFP ở thành phố Nara, quê hương của bà
Takaichi.
Bà
Takaichi trao chức ngoại trưởng cho ông Toshimitsu Motegi, người được ghi nhận
là có công trong việc giải quyết các vấn đề
thương mại song phương với chính quyền đầu tiên của ông Trump.
Ông
Trump muốn Tokyo ngừng mua dầu khí Nga và tăng chi tiêu quốc phòng.
Những
chi tiết về khoản đầu tư $550 tỷ của Nhật vào Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Khoản đầu tư
này nằm trong thỏa thuận thương mại mới nhất của Tokyo với Washington.
Bà
Takaichi, chính trị gia kỳ cựu, từng là bộ trưởng các bộ an ninh kinh tế, nội vụ,
và bình đẳng giới. Là người được cố Thủ Tướng Shinzo Abe bảo trợ, bà ủng hộ các
chính sách nhập cư cứng rắn hơn, muốn sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật, và
chi tiêu cao hơn cho quốc phòng.
Bà
phản đối hôn nhân đồng giới và ủng hộ việc chỉ để nam giới kế vị ngai vàng Nhật
Hoàng. Bà cũng phản đối thay đổi các quy tắc để những phụ nữ đã lấy chồng có thể
giữ lại nhũ danh mặc dù ở Nhật các cặp vợ chồng bắt buộc phải có cùng họ.
Trước
đây, bà Takaichi từng nói rằng “Nhật hoàn toàn bị Trung Quốc coi thường” và
Tokyo phải “giải quyết mối đe dọa an ninh” từ phía Bắc Kinh.
Nhưng
kể từ đó, bà có những lời lẽ ôn hòa hơn, và tuần trước đã tránh xa đền thờ
Yasukuni, nơi thờ những tử sĩ bị coi là tội phạm chiến tranh trong các cuộc chiến
của Nhật. Từ lâu, việc thăm đền thờ này trở thành điểm nóng trong các mối quan
hệ giữa Tokyo với các nước trong khu vực. (NNL) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment