Nhà
nước Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm trong các vụ lạm dụng về nhận con nuôi
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 02/10/2025 - 10:48 - Sửa đổi ngày: 02/10/2025 - 14:51
.
Hơn
140.000 trẻ em Hàn Quốc đã được nhận làm con nuôi ở nước ngoài từ năm 1955 đến
1999. Ngày 02/10/2025, lần đầu tiên Nhà nước Hàn Quốc chính thức thừa nhận
trách nhiệm về tình trạng lạm dụng này sau khi kết quả một cuộc điều tra độc lập
cáo buộc chính phủ đã tạo thuận lợi cho hoạt động nói trên, kể cả gian lận về
giấy tờ của trẻ mồ côi, trẻ không có người giám hộ.
HÌNH
:
Tổng
thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh chụp ngày 01/10/2025. AP - Kim Hong-Ji
Trong
thông cáo, tổng thống Lee Jae Myung thừa nhận : « Nhà nước đã
không làm tròn trách nhiệm. Nhân danh nước Đại Hàn Dân Quốc, tôi xin gửi lời
xin lỗi chân thành và những lời an ủi tới những người được nhận làm con nuôi ở
nước ngoài, tới gia đình nuôi cũng như tới gia đình ruột thịt của họ, những người
đã phải chịu đau khổ ».
Tháng
3/2025, sau một cuộc điều tra độc lập kéo dài 2 năm 7 tháng, Ủy ban Sự thật và
Hòa giải Hàn Quốc đã công bố một kết luận mang tính lịch sử, cáo buộc chính phủ
Hàn Quốc đã tạo thuận lợi cho việc nhận con nuôi, thông qua các hành vi gian lận,
bao gồm « đăng ký gian lận trẻ mồ côi, làm giả danh tính và thiếu
theo dõi đầy đủ cha mẹ nuôi ».
Theo
AFP, cuộc điều tra đã được tiến hành do sức ép của nhiều người Hàn Quốc được nhận
làm con nuôi ở nước ngoài đòi quyền được biết thông tin về gia đình, cha mẹ ruột.
Nhiều người khẳng định mẹ ruột của họ đã bị buộc bỏ con và hồ sơ đã bị làm giả
để tạo thuận lợi cho việc nhận con nuôi.
Theo
báo cáo, chỉ riêng năm 1984, có tới 99% đơn xin nhận con nuôi của cha mẹ nước
ngoài đã được chấp nhận ngay trong ngày hoặc ngay hôm sau. Ngoài ra, chính quyền
bị cáo buộc không quản lý chi phí nhận con nuôi để ngăn chặn việc nhận con nuôi
quốc tế trở thành một ngành công nghiệp vì lợi nhuận.
Việc
nhận con nuôi Hàn Quốc được bắt đầu sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)
để đưa con lai Mỹ-Hàn ra khỏi đất nước, lúc đó đề cao đồng nhất về sắc tộc. Hoạt
động này nở rộ trong thập niên 1970-1980, giúp các văn phòng địa phương thu về
nhiều triệu đô la trong khi đất nước đang thoát khỏi nghèo đói và đang phát triển
kinh tế.
Trong
thập niên 2000, hàng năm vẫn có hàng trăm trẻ em Hàn Quốc được nhận làm con
nuôi ở nước ngoài, nhưng số này không nằm trong cuộc điều tra vừa qua. Giữa
tháng 07/2025, Hàn Quốc đã cam kết tái cấu trúc các cơ quan đặc trách hồ sơ con
nuôi và từ bỏ các văn phòng nhận con nuôi tư nhân, vốn thiếu sự giám sát của
nhà nước.
Theo
Yonhap, ngày 01/10, bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã tuyên bố Công ước La Haye
ngày 29/05/1993 có hiệu lực nhằm mục đích bảo vệ trẻ em và khuyến khích hợp tác
trong các vấn đề nhận con nuôi quốc tế. Việc nhận trẻ em Hàn Quốc làm con nuôi
sẽ khó khăn hơn trước.
No comments:
Post a Comment