Wednesday, October 1, 2025

LIÊN HIỆP CHÂU ÂU BÀN TĂNG CƯỜNG PHÒNG THỦ TRƯỚC MỐI ĐE DỌA TỪ NGA (Minh Phương / RFI)

 



Liên Hiệp Châu Âu bàn tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Nga

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 01/10/2025 - 12:01  -  Sửa đổi ngày: 01/10/2025 - 12:26

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251001-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-ch%C3%A2u-%C3%A2u-th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C3%B2ng-th%E1%BB%A7-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%91i-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-t%E1%BB%AB-nga

 

Trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh không chính thức vào tối nay 01/10/2025, tại Copenhagen, Đan Mạch, lãnh đạo các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu thảo luận về việc tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Nga, trong bối cảnh các drone lạ xuất hiện nhiều nơi tại Đan Mạch, làm gia tăng căng thẳng trong những ngày gần đây.

 

HÌNH :

Chiến hạm Đức FGS Hamburg F220 neo đậu tại cảng Copenhagen, Đan Mạch, ngày 28/09/2025. AP - Emil Nicolai Helms

 

Lãnh đạo các nước Liên Âu thảo luận bốn dự án trọng điểm gồm : phòng thủ không gian, củng cố sườn phía Đông, phòng thủ tên lửa và xây dựng « bức tường chống drone ». Ủy Ban Châu Âu sẵn sàng cho các thành viên vay 150 tỷ euro trong đó 100 tỷ euro dành cho các nước  được gọi là « tuyến đầu », sát gần Nga, như Ba Lan hoặc các nước vùng Baltic. Các nguồn tài trợ khác có thể sẽ tiếp tục được cấp. Lộ trình cụ thể sẽ được Ủy ban đưa ra vào cuối tháng 10. 

 

Sáng nay, trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Liên Âu thảo luận với tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) kế hoạch xây « tường chống drone ». Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet cho biết cụ thể : 

 

"Đối với tổng thư ký NATO, dự án bức tường chống drone mà châu Âu bắt đầu thảo luận là hoàn toàn cần thiết. Theo ông, việc "chi hàng triệu euro" cho các loại drone chỉ có giá 2.000 euro là điều vô lý. Do đó, NATO sẽ cùng Liên Hiệp Châu Âu tham gia vào việc phát triển bức tường chống drone này. Tổng thư ký NATO tin rằng điều này sẽ giúp cho kế hoạch đạt hiệu quả. 

 

Ông Mark Rutte phát biểu : "Chúng tôi phân chia nhiệm vụ rõ ràng. NATO mạnh trong việc xác định các tiêu chuẩn và mục tiêu về năng lực, trong khi EU có sức mạnh to lớn về thị trường nội địa, cho phép họ phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng và có được các quỹ cũng như tài sản cần thiết để hỗ trợ Ukraina. Chúng ta hỗ trợ Ukraina không chỉ vì đó là các giá trị mà chúng ta bảo vệ, mà còn vì thực tế đây là tuyến phòng thủ đầu tiên, bảo đảm cho an ninh tập thể của chúng ta. Vì vậy, điều cốt yếu là Ukraina tiếp tục chiến đấu, và chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ họ."

 

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, khẳng định rằng hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen sẽ thúc đẩy ý tưởng về một khoản vay dành cho Ukraina tái thiết đất nước. Khoản vay này sẽ được Liên Âu bảo đảm và được lấy từ các tài sản của Nga đang bị đóng băng tại châu Âu. Đây sẽ là khoản vay trị giá 140 tỷ euro, mà Ukraina chỉ phải hoàn trả sau khi Nga chịu bồi thường các thiệt hại chiến tranh." 

 

Đan Mạch đóng cửa sân bay, siết chặt an ninh 

 

Cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo khối 27 nước diễn ra vào lúc các drone lạ xuất hiện nhiều nơi ở Đan Mạch. Vào hôm qua, 30/09, Đan Mạch đã nâng mức cảnh báo an ninh đối với các cơ sở năng lượng do lo ngại về nguy cơ phá hoại và các cuộc tấn công hỗn hợp. 

Theo AFP, bộ trưởng Năng Lượng Lars Aagaard cho biết mức độ « sẵn sàng ứng phó » của ngành năng lượng đã được nâng lên mức mầu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo. Nhiều sân bay cũng đã phải đóng cửa. 

 

Ngoài ra, các thiết bị drone dân sự sẽ bị cấm hoạt động trong không phận Đan Mạch từ ngày 29/9 đến ngày 03/10, để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh. Hàng ngàn cảnh sát đã được huy động. Các lực lượng quân sự từ Đức, Ba Lan, Scandinavia, Pháp và thậm chí cả Ukraina đã có mặt tại Copenhagen. Hoa Kỳ cũng đã gửi các thiết bị chống drone. Phần Lan thông báo sẽ triển khai một đơn vị quân đội chuyên về nhận dạng và vô hiệu hóa drone tới Đan Mạch.

 

Nguồn gốc của những thiết bị bay này vẫn chưa được xác định, nhưng chính quyền Đan Mạch cáo buộc Nga đứng sau vụ việc. Matxcơva cũng bị tố cáo đã điều khoảng 20 drone xâm nhập không phận Ba Lan hồi đầu tháng 9 và ba chiến đấu cơ vào không phận Estonia vài ngày sau đó. Thủ tướng Estonia, ông Kristen Michal, cho rằng những vụ xâm nhập này là một chiến thuật của Nga nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của châu Âu, buộc EU phải thảo luận về an ninh của chính mình thay vì tập trung hỗ trợ Ukraina. 

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - THƯỢNG ĐỈNH

Liên Âu họp thượng đỉnh bàn về an ninh, quốc phòng, xung đột tại Ukraina và Trung Đông

 

ĐIỂM TUẦN BÁO

Drone Nga xâm nhập : Matxcơva ngang nhiên thách thức châu Âu

 

 





No comments: