Ông Trump do dự cấp
Tomahawk, Nga tuyên bố chiếm thêm lãnh thổ Ukraine
BBC News Tiếng Việt
18
tháng 10 2025, 11:29 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0qp0d3x89yo
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường
như đã trắng tay ra về sau cuộc gặp tại Nhà Trắng khi Tổng thống Mỹ Donald
Trump cho biết ông chưa sẵn sàng cung cấp các tên lửa hành trình Tomahawk mà
Ukraine đang mong muốn.
Sau cuộc gặp song phương diễn ra trong không
khí thân mật, ông Zelensky cho biết hai bên đã trao đổi về vấn đề tên lửa tầm
xa, nhưng quyết định không đưa ra tuyên bố nào "vì Hoa Kỳ không muốn có sự
leo thang".
Sau cuộc gặp, ông Trump lên mạng xã hội kêu gọi
Kyiv và Moscow "dừng lại ở vị trí hiện tại" và kết thúc chiến tranh.
Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky diễn
ra một ngày sau khi tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir
Putin, và hai bên đồng ý sẽ gặp nhau tại Hungary trong thời gian tới.
Ông Zelensky tin rằng việc sử dụng Tomahawk để
tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng của Nga sẽ làm suy yếu nền kinh tế
thời chiến của ông Putin một cách nghiêm trọng.
===============================
Mỹ
từ chối cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina
Thanh
Hà - RFI
Đăng ngày: 18/10/2025 - 13:10 - Sửa
đổi ngày: 18/10/2025 - 15:22
Còn quá sớm để Hoa Kỳ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina.
Tiếp tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng chiều qua, 17/10/2025, tổng thống
Donald Trump đã đánh giá như trên và hối thúc Kiev ngừng cuộc chiến mà Nga đã
gây nên. Trái ngược với quan điểm của tổng thống Mỹ, ông Zelensky nhắc lại
Vladimir Putin « không sẵn sàng » cho một giải pháp
hòa bình.
HÌNH :
Tên lửa Tomahawk của Hoa Kỳ. © 网络
Sau nhiều tuần lễ đàm phán và hy vọng, Kiev
thất bại trong việc thuyết phục Washington cung cấp tên lửa Tomahawk có tầm bắn
1.600 km, cho phép nhắm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của Nga. Tiếp tổng
thống Volodymyr Zelensky, tổng thống Trump tuyên bố với báo chí ông hy vọng chiến
tranh sớm chấm dứt mà « không cần phải nghĩ đến việc sử dụng tên lửa
Tomahawk ».
Về phần lãnh đạo Ukraina, trả lời đài truyền
hình NBC, ông Zelensky lưu ý « trước mắt tổng thống Mỹ chưa chính
thức từ chối » cung cấp loại vũ khí này cho Kiev, nhưng ông Trump
cũng « chưa chấp nhận thỏa mãn đòi hỏi của Ukraina ». Hai
nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraina có quan điểm hoàn toàn trái ngược về thiện chí hòa
bình từ phía Matxcơva.
Thông tín viên RFI từ Washington Sonia Ghezali tường
thuật :
« Donald Trump cung cấp nhiều thông tin
hơn cả trên mạng xã hội cá nhân về cuộc họp
song phương với nguyên thủ Ukraina. Ông viết :
‘Tôi nói với ông Zelensky – tương tự như tôi đã nhấn mạnh với tổng thống Putin
rằng đã đến lúc các cuộc giết chóc này và đạt đến một thỏa thuận’, từ ngữ
trong nguyên văn. Như vậy là tổng thống Hoa Kỳ đã giữ nguyên lập trường và đây
là điều mà ông đã chia sẻ với báo chí trước khi tiếp tổng thống Ukraina.
Ông Trump khẳng định, xin trích, ông ‘nghĩ rằng
tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt chiến tranh, vì nếu không thì đã không
nói như vậy. Tôi thực sự tin tổng thống Nga muốn kết thúc cuộc chiến này
và đã trao đổi với lãnh đạo Nga hôm trước trong hai tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng
tôi đã bàn về rất nhiều chi tiết. Vladimir Putin muốn chấm dứt chiến tranh và
tôi cũng nghĩ là tổng thống Volodymyr Zelensky muốn kết thúc cuộc chiến
này. Giờ đây chúng ta phải đạt được điều đó’.
Tổng thống Ukraina đáp lời nguyên thủ Mỹ khi
khẳng định ông cũng giữ vững lập trường trong mục đích yêu cầu Mỹ cấp tên lửa
Tomahawk. Zelensky giải thích đây là ‘một cuộc trao đổi. Ukraina sản xuất hàng
ngàn drone, nhưng không có tên lửa Tomahawk mà Kiev đang cần. Mỹ sở hữu loại
tên lửa rất mạnh này, và đổi lại Ukraina có thể cung cấp hàng ngàn drone.
Donald Trump không nhượng bộ trên vấn đề cung
cấp vũ khí khi cho biết chủ đề này sẽ được đề cập trong khuôn khổ thượng đỉnh
Budapest khi ông gặp tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc họp này được coi là bước
tiếp theo trong tiến trình còn rất mong manh để vãn hồi hòa bình cho
Ukraina ».
Thượng đỉnh Trump - Putin dự trù diễn ra tại
Budapest, Hungary trong hai tuần nữa. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đánh giá « có
thể là Vladimir Putin đang tìm cách câu giờ », nhưng Donald Trump nói
rõ, kinh nghiệm bản thân cho thấy, xin trích là những người muốn qua mặt ông đều
đã thất bại.
Trump hưởng ứng dự án đường hầm dưới lòng biển
nối liền Nga và Alaska
Tiếp tổng thống Ukraina, nhưng nguyên thủ Mỹ
dường như luôn chú ý về những phát biểu và kế hoạch của Nga. Donald Trump đánh
giá đề xuất của Matxcơva về một đường hầm dưới lòng biển nối liền nước Nga với
bang Alaska của Mỹ là một ý tưởng « thú vị ». Cách nay
hai ngày, một quan chức cao cấp của Nga đã gợi ý kế hoạch này với tỷ phú Mỹ
Elon Musk, chủ nhân tập đoàn Tesla và từng rất thân cận với ông Trump.
Hôm 16/10/2025, đặc sứ của tổng thống
Vladimir Putin phụ trách kinh tế Kirill Dmitriev trên mạng xã hội X đã nhắc đến
khả năng khởi động lại dự án xây dựng một « nhịp cầu hòa
bình » giữa bang Alaska của Mỹ và lãnh thổ Nga, xuyên qua eo biển
Bering. Đây là một dự án có từ thời Chiến Tranh Lạnh. Nhân vật thân tín này của
chủ nhân điện Kremlin thậm chí đề cập thẳng vào vấn đề qua dòng tin nhắn : « Với
công nghệ hiện đại của tập đoàn Boring Company, dự án này có thể trở thành đường
hầm Putin - Trump xuyên qua lòng eo biển Bering. » Cả mạng xã hội
lẫn công ty Boring Company cùng thuộc về Elon Musk. Là người điều hành quỹ đầu
tư quốc gia của Nga, Kirill Dmitriev đã trực tiếp mời tỷ phú Mỹ đầu tư và xây dựng
đường hầm với chiều dài khoảng 100 km, biểu tượng của « tình hữu
nghị » giữa Nga và Mỹ. Phí tổn của công trình dự trù lên tới 8 tỷ
đô la.
---------------------------
Các nội dung liên quan
Chiến
tranh Ukraina: Trump thông báo gặp lại Putin ở Budapest “trong hai tuần tới”
No comments:
Post a Comment