Hai tổ chức nhân quyền
lên án CSVN kết án Trịnh Bá Phương thêm 11 năm tù
Người Việt Online
September
30, 2025 : 6:02 PM
WESTMINSTER,
California (NV) –
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) và Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defend the
Defenders-DTD) vừa đưa ra tuyên bố chung hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Chín, lên án
chính quyền CSVN tuyên án thêm 11 năm tù đối với tù nhân lương tâm Trịnh Bá
Phương.
“Ngày
27 Tháng Chín, Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử nhà hoạt động
Trịnh Bá Phương, người đang thi hành bản án 10 năm tù giam, theo cáo buộc
‘tuyên truyền chống nhà nước’ chỉ vì công an tìm thấy trong phòng giam của ông
có khẩu hiệu ‘Đả đảo Cộng Sản vi phạm nhân quyền, đả đảo tòa án kết án oan
tôi,’” theo tuyên bố chung của MLNQVN và DTD.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Trinh-Ba-Phuong.png
Ông
Trịnh Bá Phương, trước khi bị bắt, trong một lần biểu tình đòi CSVN tôn trọng
các quyền tự do căn bản của công dân như ghi rõ trong Hiến Pháp. (Hình: HRW)
Vẫn
theo bản tuyên bố chung, chỉ sau hơn ba giờ xét xử không tuân thủ nguyên tắc
xét xử công bằng trong đó luật sư không được trình bày bản bào chữa còn người bị
xét xử bị công an bịt miệng không cho nói, tòa án đã kết tội ông Phương với mức
án 11 năm tù giam, một mức án vô cùng nặng nề cho một người đang thi hành bản
án dài hạn cho cùng một cáo buộc theo quy định của Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự.
Tuyên
bố tiếp: “Với mức án này, ông Phương phải chịu tổng cộng 21 năm tù giam và năm
năm quản chế chỉ vì các hoạt động ôn hòa phản đối việc cưỡng chế đất đai của
gia đình cũng như các hoạt động bảo vệ nhân quyền và cổ xúy dân chủ trong nhiều
năm qua.”
MLNQVN
và DTD cho biết, ông Phương là người thứ tư trong gia đình bị chế độ cầm tù với
tổng cộng 40 năm tù giam và năm năm quản chế. Bố mẹ ông, ông Trịnh Bá Khiêm và
bà Cấn Thị Thêu, từng bị kết án tù vì đấu tranh chống lại việc chính quyền địa
phương tịch thu đất đai để làm dự án thương mại. Hiện mẹ ông và em trai, ông Trịnh
Bá Tư, đang thi hành án tù tám năm mỗi người vì cất lên tiếng nói phản đối vi
phạm nhân quyền.
MLNQVN
và DTD cho rằng việc áp thêm mức án mới này cho ông Phương là một hình thức trả
thù tàn khốc của nhà cầm quyền độc đảng ở Việt Nam đối với ông và các thành
viên khác trong gia đình.
“Cùng
với việc bắt giữ nhiều người từng hoạt động trước kia và sách nhiễu, đe dọa nhiều
người khác trong thời gian gần đây, chính quyền độc đảng ở Việt Nam đứng đầu là
Tổng Bí Thư Tô Lâm đang muốn dùng bàn tay sắt để quản trị đất nước, không cho
người dân Việt Nam được phản biện và góp ý cũng như thực hành các quyền cơ bản,
trong đó có quyền tự do ngôn luận quy định trong Hiến Pháp Việt Nam 2013 và các
công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết,” MLNQVN và DTD tiếp.
“MLNQVN
và DTD kịch liệt phản đối việc kết án ông Phương trong cả hai phiên tòa năm
2021 và ngày 27 Tháng Chín. Chúng tôi yêu cầu Việt Nam xóa bỏ các cáo buộc chống
lại ông Phương và trả tự do cho ông ngay lập tức,” hai tổ chức này tuyên bố.
“Chúng tôi cũng yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm, những người
bị kết án tù chỉ vì thực thi ôn hòa các quyền tự do biểu đạt và truyền bá thông
tin. Việt Nam không thể phát triển bền vững khi công an hóa bộ máy nhà nước và
dập tắt mọi tiếng nói trái chiều,” MLNQVN và DTD viết.
Tuyên
bố do Tiến Sĩ Nguyễn Bá
Tùng (giám đốc điều hành MLNQVN) và ông Vũ Quốc Ngữ (giám đốc DTD) ký kêu gọi: “Chúng tôi kêu gọi các
quốc gia dân chủ trên thế giới sử dụng các đòn bẩy kinh tế, ngoại giao, quốc
phòng… để gây sức ép buộc Hà Nội phải tuân thủ các công ước quốc tế về quyền
con người mà Việt Nam là quốc gia thành viên.” (Đ.D.)
No comments:
Post a Comment