Dấu hiệu buôn người
và lao động chui – Trường dạy nghề ở Đức báo mất tích hơn 200 người Việt
Bild - Van Man lược dịch
02/10/2025
Berlin
–
Hàng trăm học viên người Việt bất ngờ không còn xuất hiện trong các buổi học tại
các trường nghề ở Berlin. Điều gì đã xảy ra với họ? Vẫn chưa rõ.
Trường
bị ảnh hưởng nhiều nhất là trường Brillat-Savarin chuyên ngành khách sạn – nhà
hàng ở Berlin-Weißensee. Tại đây, khoảng một phần ba trong số 700 học viên người
Việt đã biến mất, theo Đài RBB đưa tin. “Không ai biết họ đã đi đâu”, ông
Sebastian Riesner – thành viên hội đồng trường và cũng là công đoàn viên – nói
với RBB.
Có
những dấu hiệu cho thấy một số người trốn đi để lao động chui, chẳng hạn trong
các tiệm nail. Hoặc tệ hơn: Rơi vào con đường mại dâm. Nghi ngờ về buôn người
ngày càng rõ rệt.
Giáo
viên quá tải, học viên hoang mang
Nhiều
học viên trẻ người Việt dù có chứng chỉ ngôn ngữ, nhưng thực tế lại hầu như
không nói được tiếng Đức, theo phản ánh của giáo viên. Việc giảng dạy trở nên gần
như bất khả thi. Họ thì hoang mang, còn giáo viên thì quá tải, khiến việc duy
trì hoạt động học tập gần như không thể, ông Gerrit Buchhorn – Tổng giám đốc Hiệp
hội Khách sạn và Nhà hàng Đức tại Berlin, đồng thời cũng là thành viên hội đồng
trường cho biết.
Không
chỉ Berlin bị ảnh hưởng: Ở Brandenburg và các bang khác cũng xuất hiện tình trạng
tương tự. Theo Cơ quan Liên bang về Lao động, hiện có khoảng 16.000 người Việt
Nam đang học nghề tại Đức, trong đó gần 2.000 ở Berlin. Con số này đang tăng:
Chỉ riêng năm 2024, đã có khoảng 4.000 học viên mới từ Việt Nam sang Đức.
Chi
phí môi giới cao, gánh nợ lớn
Học
viên được đưa sang Đức thông qua các công ty môi giới tư nhân tại Việt Nam. Các
công ty này đòi mức phí rất cao cho hợp đồng, chứng chỉ ngôn ngữ và visa.
Chuyên gia di cư Mimi Vu cảnh báo về một mạng lưới tội phạm có tổ chức quốc tế.
Mạng lưới này sử dụng chứng chỉ giả và đưa người vào các công việc bóc lột với
sự phụ thuộc nguy hiểm.
Đột
kích tiệm nail ở Brandenburg
Chỉ
mới tuần trước, Cơ quan Hải quan vùng Potsdam đã kiểm tra các tiệm nail ở
Teltow và Potsdam. “Trong tổng số 23 người bị kiểm tra, có 21 công dân Việt
Nam bị phát hiện đang cư trú bất hợp pháp tại Đức và còn bị làm việc trái phép.
Ngoài ra, họ không hề được đăng ký bảo hiểm xã hội”, một phát ngôn viên hải
quan cho biết.
Những
người lao động chui đã nhiều lần tìm cách bỏ chạy trong cuộc đột kích, nhưng đều
thất bại. Cơ quan hải quan đã khởi tố hình sự đối với những người Việt này cũng
như ba chủ tiệm.
No comments:
Post a Comment