DẪN ĐỘ BÀ NGUYỄN THỊ
THANH NHÀN: CHÌA KHÓA DẪN TỚI LÃNH ĐẠO CẤP CAO?
BBC News Tiếng Việt
13 tháng
10 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp8jgjj7yqqo
Qua
năm lần bị xử vắng mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhận hình phạt 30 năm tù.
Nữ
doanh nhân thành đạt một thời này đang bị công an Việt Nam truy nã.
Ở
vụ án thứ sáu, vị chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc
tế (AIC) bị truy tố liên quan 230 gói thầu ở TP HCM, gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.
Theo
một phóng sự điều tra được đăng tải hồi tháng 2/2025 trên báo Bild của Đức, bà
Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trú ẩn trong một căn nhà không được tiết lộ địa chỉ ở
Đức. Nơi bà cư trú được lực lượng an ninh nước sở tại bảo vệ nghiêm ngặt.
Cho
đến nay, Việt Nam và Đức không có hiệp định dẫn độ. Do đó, nếu bà
Nhàn thực sự đang ở Đức, việc có thể dẫn độ hay không phụ thuộc
vào thiện chí của phía Đức.
Luật
Dẫn độ dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10, khai mạc vào
20/10, cũng đang được chờ đợi sẽ đưa được các tội phạm bị truy nã đang trốn ở
nước ngoài như bà Nhàn về nước.
Thay
đổi cục diện?
Lời
khai của các bị cáo tại tòa cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ
thân thiết với một số lãnh đạo cấp tỉnh và trung ương nên việc bắt bà về quy án
được xem là mấu chốt để xử lý cán bộ vi phạm.
Một
trong những động thái mới nhất liên quan tới bà Nhàn, và cũng là
diễn biến mới trong vụ án liên quan tới AIC, là việc truy tố bà Lê
Phương Nga, cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM; truy tố ông Lê
Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, ông Lê Hồng Sơn, cựu
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.
Bà
Nga được xác định là đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi
tố nên bị truy nã.
Bà
Nga chỉ là một trong những cán bộ được xác định có dính tới vi phạm
xảy ra tại AIC. Có hàng chục lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý
đã được xác định liên quan tới vụ án AIC.
Ví
dụ, tại Đồng Nai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành lãnh án 11 năm tù; cựu
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 9 năm tù, cùng về tội "Nhận hối lộ".
Tại Bắc Ninh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến lãnh án 4 năm 6 tháng tù, cựu
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh 3 năm tù.
Theo
báo cáo vào tháng 8/2024 của Ban Nội chính Trung ương, riêng vụ án xảy ra tại
công ty AIC, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung
ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ
diện Trung ương quản lý.
Vào
thời điểm tháng 8/2024 khi các con số trên được báo cáo, vụ án tại Sở Y tế
tỉnh Bắc Ninh và Vụ án tại VNCERT (Bộ Thông tin và Truyền thông) chưa mở xét
xử phiên sơ thẩm. Số liệu cập nhật tới thời điểm hiện nay hẳn còn cao hơn nhiều.
Vấn
đề là liệu còn lãnh đạo nào ở địa phương khác, hay thậm chí cấp
trung ương, dính líu tới những sai phạm của AIC hay không? Bà Nhàn
được cho là chìa khóa cho câu hỏi lớn này.
Xét
tới bối cảnh hiện tại, việc khám phá mối dây liên kết, nếu có,
giữa bà Nhàn và các quan chức ở Việt nam không chỉ mang ý nghĩa
pháp lý mà còn mang giá trị chính trị.
No comments:
Post a Comment