Các nhà sản xuất vũ
khí Mỹ hưởng lợi từ xung đột ở Ukraine và Trung Đông
BBC News Tiếng Việt
23
tháng 10 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj0eqnj8115o
Các
hãng sản xuất vũ khí Lockheed
Martin và RTX hôm 21/10 đưa ra mức dự báo lợi nhuận mạnh mẽ trong phần
còn lại của năm nay, theo Reuters.
Hai
công ty này đang được hưởng lợi từ nhu cầu vũ khí tăng mạnh do các cuộc xung
đột ở Trung Đông và chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài.
Tên
lửa, đạn dược và hệ thống phòng không là những yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh
thu của cả hai nhà sản xuất vũ khí này.
Lockheed
đã được Lầu Năm Góc trao cho bản hợp đồng trị giá 12,5 tỷ USD để cung cấp tổng
cộng 296 chiến đấu cơ F-35.
Doanh
thu của RTX, trước
đây là Raytheon,
cũng được thúc đẩy nhờ tình trạng thiếu hụt máy bay thương mại mới, khi các
nhà cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa như RTX bảo trì các hãng hàng không vận
hành đội bay cũ, tốn kém. Công ty cũng được hưởng lợi từ doanh số bán động cơ
máy bay tốt hơn.
Trong
khi đó, hãng Northrop
Grumman (NOC.N) đã điều chỉnh giảm dự báo doanh thu cả năm 2025, nhưng
cho biết lợi nhuận sẽ cao hơn dự kiến trong năm nay.
Công
ty cho biết thời điểm nhận các hợp đồng chế tạo vũ khí đã làm giảm triển vọng
doanh thu.
Bên
cạnh việc bổ sung lại kho vũ khí đã tiêu hao trong các xung đột toàn cầu, hệ thống
phòng thủ tên lửa chủ lực Golden Dome của chính quyền Trump đã thúc đẩy triển vọng
tăng trưởng cho các nhà thầu quốc phòng hàng đầu.
Ban
lãnh đạo RTX đã nói với các nhà phân tích Phố Wall trong một cuộc họp phân tích
về kết quả kinh doanh rằng, ngoài việc bổ sung đạn dược, Raytheon đang nhắm đến
hàng tỷ USD mà Mỹ sẽ chi cho Golden
Dome: "Những khoản này hiện không có trong danh mục hợp đồng của
chúng tôi. Vì vậy, có khả năng để bổ sung vào trong tương lai."
Hệ
thống Golden Dome ước tính có chi phí 175 tỷ USD, nhưng vẫn còn nhiều điều
chưa chắc chắn về thiết kế tổng thể của dự án vì số lượng bệ phóng, đầu đạn
đánh chặn, trạm mặt đất và các vị trí tên lửa cần thiết cho hệ thống vẫn chưa
được xác định.
Các
nhà thầu như Lockheed, Northrop, RTX và Boeing có nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa khác
nhau được kỳ vọng sẽ tham gia vào lá chắn phòng thủ tên lửa này.
Tổng
giám đốc Northrop, bà Kathy Warden, nói với các nhà phân tích vào hôm 21/10:
"Chúng tôi rất vui khi thấy chính quyền đặt ưu tiên cấp bách vào việc bảo
vệ đất nước, cũng như những cơ hội từ việc này mang lại."
Lockheed
Martin, nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới, vào hôm 21/10 đã nâng dự báo
doanh thu và lợi nhuận cho năm 2025 nhờ nhu cầu bền vững đối với máy bay chiến
đấu và đạn dược trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Lockheed,
nhà sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình F-35, cho biết doanh thu mảng hàng
không của họ tăng 11,9% lên 7,26 tỷ USD trong quý III.
Công
ty hiện dự báo lợi nhuận năm 2025 đạt 22,15 - 22,35 USD/cổ phiếu, so với ước
tính trước đó là 21,70 - 22,00 USD.
Lockheed
cũng nâng dự báo về doanh thu mức thấp nhất từ 73,75 tỷ USD lên 74,25 tỷ USD,
trong khi giữ nguyên mức cao nhất là 74,75 tỷ USD.
Cũng
vào ngày 21/10, tập đoàn hàng không và quốc phòng RTX đã nâng dự báo lợi nhuận
và doanh thu cả năm, khi nhu cầu tăng đối với tên lửa và dịch vụ của họ giúp
công ty giảm thiểu tác động tiêu cực từ các mức thuế quan.
Tình
trạng thiếu máy bay phản lực thương mại mới cũng đang thúc đẩy doanh số của các
nhà cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa như RTX, vốn đang kỳ vọng các hãng
hàng không tiếp tục sử dụng đội bay cũ với chi phí vận hành tốn kém.
RTX,
nhà sản xuất động cơ GTF và cạnh tranh với CFM International, đã được hưởng lợi từ nhu cầu
tăng mạnh từ các hãng sản xuất máy bay khi họ tăng cường sản xuất.
RTX
hiện điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm ở mức 86,5 - 87 tỷ USD, tăng so với dự
báo trước là 84,75 - 85,5 tỷ USD.
Công
ty cũng nâng dự báo lợi nhuận điều chỉnh lên mức 6,10 - 6,20 USD mỗi cổ phiếu
cho năm 2025, so với mức dự báo trước đó là 5,80 - 5,95 USD."
Northrop
Grumman, cũng công bố kết quả vào hôm 21/10, là một biến động bất thường, nâng
dự báo lợi nhuận 2025 lần thứ hai liên tiếp.
Tuy
nhiên, công ty này lại giảm dự báo doanh thu cả năm 2025, với dự kiến ở mức
41,7 - 41,9 tỷ USD, so với dự báo trước đó là 42,05 - 42,25 tỷ USD.
No comments:
Post a Comment